Sau Việt Nam, Myanmar là quốc gia đăng cai Miss Grand International 2018

Myanmar sẽ là quốc gia đăng cai Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018. 
sau viet nam myanmar la quoc gia dang cai miss grand international 2018 Huyền My và hành trình từ Á hậu Việt Nam đến Top 10 Miss Grand International 2017
sau viet nam myanmar la quoc gia dang cai miss grand international 2018 Chân dung người đẹp Peru đăng quang Tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017
sau viet nam myanmar la quoc gia dang cai miss grand international 2018 Dù chỉ dừng chân ở top 10, loạt sao Việt vẫn đầy tự hào về Huyền My tại Miss Grand International 2017

Cách đây ít phút, fanpage chính thức của Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã chính thức công bố: Myanmar sẽ trở thành quốc gia đăng cai cuộc thi trong năm 2018.

Thông tin này gây bất ngờ cho người hâm mộ Miss Grand International. Bởi lẽ sau đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 diễn ra tại Việt Nam, nhiều tin đồn cho rằng cuộc thi có khả năng được tổ chức ở Trung Quốc trong năm 2018.

Myanmar đăng cai Miss Grand International 2018

Myanmar tham gia Miss Grand International ngay trong năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức là 2013. Ở lần "ra quân" này, Myanmar đã xuất sắc lọt vào top 20 chung cuộc. Song những năm sau đó, các đại diện của Myanmar vẫn chưa gặp may mắn ở sân chơi này.

Năm 2017 vừa qua, Aye Chan Moe là đại diện chính thức của Myanmar tham gia Miss Grand International sau khi Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2017 Shwe Eain Si bị truất ngôi.

sau viet nam myanmar la quoc gia dang cai miss grand international 2018
Aye Chan Moe (Ảnh: MGI)

Theo BTC, lí do họ truất ngôi vị của Shwe Eain Si vì cô không trung thực trong việc cung cấp thông tin về học vấn, có thái độ không đúng đắn với BTC, vi phạm hợp đồng với nhà tài trợ…

Tuy nhiên, theo như những thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thì nguyên nhân sâu xa là do Shwe Eain Si đã đăng lên facebook một đoạn clip, trong đó có hình ảnh nhiều người chết, kể cả trẻ em và khẳng định tình hình bạo lực tại bang Rakhine là do Đội quân giải cứu Rohingya Arakan (ARSA) tạo ra.

Vụ việc diễn ra khá ầm ĩ vì người dân Myanmar cho rằng Shwe Eain Si mới là người xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Myanmar. Đó cũng là lí do khiến cho Aye Chan Moe nhận phải lượng anti-fan lớn trong quá trình cô tham gia Miss Grand International 2017.

sau viet nam myanmar la quoc gia dang cai miss grand international 2018
Shwe Eain Si (Ảnh: FBNv)
sau viet nam myanmar la quoc gia dang cai miss grand international 2018 Nhìn lại một năm, các người đẹp Việt đã làm được gì trên 'đấu trường' quốc tế?
sau viet nam myanmar la quoc gia dang cai miss grand international 2018 Vẻ đẹp Á Đông nền nã của Hoa hậu Hòa bình Trung Quốc 2018
sau viet nam myanmar la quoc gia dang cai miss grand international 2018 'Sự trả thù' ngọt ngào của 3 cô gái từng bị Miss Universe 2016 'chối bỏ'
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.