Sự thật video dân quay 'tố' chôn lấp rác trái phép ở Đà Nẵng cận Tết Nguyên đán

Người dân quay video “tố” công nhân môi trường xử lí rác bằng cách cho xe máy xúc đào hố, san lấp ngay khu đất trống phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
 

Dân quay video 'tố' chôn lấp rác trái phép ở Đà Nẵng cận Tết Nguyên đán

su that video dan quay video to chon lap rac trai phep o da nang can tet nguyen dan
Hiện trường bãi đất trống người dân tố chôn lấp rác trái phép. (Ảnh: Văn Luận).

Những ngày cận Tết Nguyên đán, một người dân đã quay video đưa lên trang Quản lí Đô thị Đà Nẵng “tố” việc cơ quan chức năng cho xe máy xúc đào hố, chôn lấp rác trái phép tại khu đất trống ngã 3 Trần Thánh Tông – Phạm Huy Thông, phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).

(Video người dân 'tố' chôn lấp rác trái phép ngã 3 Trần Thánh Tông – Phạm Huy Thông).

Video sự việc trên đăng tải ngày 29/1 đến chiều 31/1 đã thu hút hàng trăm người dân bình luận, chia sẻ thể hiện sự bất bình về cách xử lí rác của công nhân môi trường TP Đà Nẵng.

Người dân yêu cầu cơ quan chức năng Đà Nẵng xem xét và trả lời sự thật.

Chiều 31/1, trao đổi với chúng tôi, bà Đỗ Thị Minh Hương, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho biết, video người dân quay “tố” xe máy xúc chôn lấp rác là không đúng sự thật.

Bà Hương giải thích vị trí ngã 3 Trần Thánh Tông – Phạm Huy Thông lâu nay là điểm tập kết rác từ người dân của Xí nghiệp môi trường TP.

Rác thải người dân đổ tràn ra khu đất trống, tồn đọng, làm bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng môi trường.

su that video dan quay video to chon lap rac trai phep o da nang can tet nguyen dan
Dù được cắm biển ghi dòng chữ: “Cấm bỏ rác, làm người phải có ý thức” nhưng người dân vẫn vứt rác bừa bãi khu đất không phải là nơi tập kết rác. (Ảnh: Văn Luận).

Cận Tết Nguyên đán, UBND phường Nại Hiên Đông đã bỏ tiền thuê xe múc vợt rác số rác ở bãi đất cho xe công ty môi trường đưa đi xử lí.

“Hoàn toàn không có việc xe múc đào hố chôn rác. Tôi khẳng định đó là xe múc phường thuê vợt rác để đưa đi xử lí, giúp môi trường trở nên sạch sẽ”, bà Hương nói.

(UBND phường Nại Hiên Đông đã bỏ tiền thuê xe múc vợt rác đưa đi xử lí, không chôn lấp rác. Video: Văn Luận).

Để kiếm chứng thông tin, chúng tôi cũng đã đến hiện trường người dân quay video tố chôn lấp rác trái phép ở khu đất ngã 3 Trần Thánh Tông – Phạm Huy Thông.

Ghi nhận của chúng tôi, tại đây có cắm biển ghi dòng chữ: “Cấm bỏ rác, làm người phải có ý thức”. Bên dưới tấm biển này, rác bỏ la liệt, có một số rác bị đốt nham nhở.

Ví trí người dân quay video “tố” chôn lấp rác được san ủi bằng phẳng, bề mặt có một số rác ni lông nhỏ.

Một người dân thấy chúng tôi ghi nhận việc đổ rác tại đây đã góp ý kiến: Sống ở khu vực đông dân cư, trường học, công viên nhưng ý thức một số người rất kém. Họ vứt rác ban đêm, tràn lan, không bỏ vào thùng rác cho công nhân môi trường đưa đi xử lí.

Nguyên khu đất được xe máy xúc ủi trước kia chính là nơi người dân vứt rác bừa bãi, không phải là vị trí tập kết rác.

Việc chính quyền thuê xe máy xúc, đưa rác vứt bừa bãi đi xử lí được người dân rất hoan nghênh.

su that video dan quay video to chon lap rac trai phep o da nang can tet nguyen dan
Rác thải được vứt bừa bãi, đốt gây ô nhiễm môi trường tại khu đất ngã 3 Trần Thánh Tông – Phạm Huy Thông mà không tập kết đưa đi xử lí. (Ảnh: Văn Luận).

TP Đà Nẵng tổng dọn vệ sinh đón Tết Nguyên đán

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP đã ban hành văn bản số 406/KH-UBND về triển khai kế hoạch tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đó, thời gian thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trong nhân dân diễn ra trước 18h ngày 4/2 và trước 22h ngày 4/2 tại các chợ, siêu thị, khu thương mại.

Việc tập kết, thu gom và vận chuyển rác thải cồng kềnh, kích thước lớn trong nhân dân, doanh nghiệp thực hiện từ ngày 8-20/1.

Công tác vệ sinh đường phố, tưới nước đường; tổng dọn vệ sinh các điểm vui chơi, chợ hoa, các điểm bắn pháo hoa hoàn thành trước 5h ngày 5/2. Sau Tết Nguyên đán, công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải thực hiện đầy đủ trở lại từ ngày 8/2.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện huy động nhân dân địa phương tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, thông báo đến các cơ quan, tổ chức cá nhân đưa rác, đổ rác đúng lịch trình cụ thể Công ty CP Môi trường đô thị đã cung cấp.

Người dân không được đưa rác ra đường, khu vực công cộng từ ngày 5-7/2. Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ việc đốt vàng mã trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mĩ quan và an toàn.

Theo báo cáo của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, trong những gần giáp Tết, lượng rác tồn đọng trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng cao gần gấp 2 lần ngày thường, trung bình trên 1.400 tấn/ngày. Công ty đã huy động toàn bộ công nhân và thuê xe khẩn trương xử lí để người dân vui vẻ đón tết.

su that video dan quay video to chon lap rac trai phep o da nang can tet nguyen dan Danh sách địa điểm xem pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2019 rõ nét nhất tại Đà Nẵng

Đà Nẵng bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vào lúc 00h00 ngày 5/2 tại 3 địa điểm trên toàn TP để người ...

su that video dan quay video to chon lap rac trai phep o da nang can tet nguyen dan Cùng ngắm những 'siêu phẩm' mai vàng có giá đến 3 tỉ đồng chợ hoa xuân Đà Nẵng

Chợ hoa xuân Đà Nẵng xuất hiện nhiều chậu hoa mai được trồng, tạo dáng từ vài chục năm đến hơn 100 tuổi. Giá cây ...

su that video dan quay video to chon lap rac trai phep o da nang can tet nguyen dan Phố phường Đà Nẵng rực rỡ sắc hoa dịp cận Tết Nguyên đán 2019

Khắp tuyến đường phố trung tâm Đà Nẵng đã được trang trí hoa cảnh, băng rôn hình linh vật Kỷ Hợi...

su that video dan quay video to chon lap rac trai phep o da nang can tet nguyen dan Đường hoa Đà Nẵng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 'tái hiện' tuyệt tác cầu Vàng

Cây cầu Vàng được truyền thông thế giới ca ngợi là cây cầu ấn tượng và độc đáo nhất thế giới được "tái hiện" bằng ...

su that video dan quay video to chon lap rac trai phep o da nang can tet nguyen dan Cúc mâm xôi vượt nghìn cây số đến Đà Nẵng phục vụ người dân dịp Tết Âm lịch

Thương lái vận chuyển hoa cúc mâm xôi từ làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) ra Đà Nẵng để người dân mua chưng dịp ...

su that video dan quay video to chon lap rac trai phep o da nang can tet nguyen dan Danh sách sự kiện 'khuấy đảo' dịp Tết Nguyên đán 2019 tại Đà Nẵng

Tại TP Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn kéo dài từ trước đến sau Tết Nguyên đán Kỷ ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.