Tài xế bị tạm giữ bằng lái vì liên quan đến BOT Cai Lậy đã đến làm việc với CA tỉnh

Sau nhiều ngày bị tạm giữ giấy phép lái xe vì liên quan đến việc trả phí qua BOT Cai Lậy, tài xế Phương đã đến công an tỉnh Tiền Giang làm việc.
 

Chiều 4/12, tài xế tài xế Trịnh Hồng Phương (50 tuổi, ngụ Bình Dương), người bị CSGT tỉnh Tiền Giang tạm giữ giấy phép lái xe vì liên quan đến việc trả phí qua trạm BOT Cai Lậy đã đến Phòng CSGT Đường sắt – Đường bộ (P67) Công an tỉnh Tiền Giang làm việc.

tai xe bi tam giu bang lai vi lien quan den bot cai lay da den lam viec voi ca tinh
Tài xế Trịnh Hồng Phương, người bị CSGT Tiền Giang tạm giữ GPLX đã đến liên hệ làm việc. Ảnh: Văn Dũng

Trước đó vào khoảng 17h ngày 30/11, tài xế Phương điều khiển xe 7 chỗ qua trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ông Phương đưa nhân viên nhận tiền lẻ thì một lúc sau chiếc xe cẩu được điều tới và một CSGT đã tạm giữ Giấy phép lái xe hạng A1, B2 của ông Phương.

tai xe bi tam giu bang lai vi lien quan den bot cai lay da den lam viec voi ca tinh
Tài xế Phương nói ông sẽ chấp hành nộp phạt, sau đó sẽ làm đơn khởi kiện. Ảnh: Văn Dũng

Lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản xử phạt hành chính tài xế Phương lỗi điều khiển xe ô tô dừng trái quy định gây ách tắc giao thông, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông tại BOT Cai Lậy. Tuy nhiên, ông không đồng ý ký vào biên bản và nêu ý kiến: "Tôi không vi phạm hai lỗi trên. Tôi chỉ dừng xe qua trạm nhưng viên không thối tiền lại".

tai xe bi tam giu bang lai vi lien quan den bot cai lay da den lam viec voi ca tinh
Biên bản tạm giữ GPLX của CSGT Tiền Giang đối với ông Phương. Ảnh: Văn Dũng

Sau đó, ông Phương cùng nhiều tài xế xuống xe đi tìm đại tá Trần Hoài Bảo, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an tỉnh Tiền Giang, để phản ánh và hỏi rõ sự tình. Lúc này, đại tá Bảo bị hàng loạt tài xế vây quanh, ngăn cản rời khỏi hiện trường.

Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi nhà chức trách tỉnh Tiền Giang đã điều động rất nhiều công an, CSCĐ đến để vãn hồi trật tự. Điều khiến nhiều người dân tỏ ra bất bình là công an đã tạm giữ 2 tài xế tham gia trả tiền lẻ.

Trao đổi với chúng tôi tại Công an tỉnh Tiền Giang, tài xế Phương nói rằng mặc dù không đồng ý với việc CSGT lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe (GPLX). Tuy nhiên, trước mắt ông sẽ chấp hành và nộp phạt để lấy lại, sau đó sẽ tiến hành khởi kiện dân sự.

Còn việc ông cùng tài xế Trung bị cảnh sát tạm giữ vào chiều 30/11, các tài xế cho biết họ đã liên hệ với luật sư để chuẩn bị khởi kiện về việc bị Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ.

tai xe bi tam giu bang lai vi lien quan den bot cai lay da den lam viec voi ca tinh
Trạm BOT Cai Lậy vẫn chưa hoạt động trở lại vào chiều 4/12, sau 7 lần xả trạm trong ngày.

Liên quan đến BOT Cai Lậy, vào lúc 9h ngày 4/12, trạm thu phí tiến hành tạm ngưng hoạt động. Đây là lần xả trạm thứ 7 trong ngày và đến 15h cùng ngày, trạm này vẫn chưa hoạt động trở lại.

Cũng trong chiều nay, Chính phủ sẽ có cuộc họp về vấn đề BOT, trong đó có vấn đề trạm thu phí BOT Cai Lậy. Theo dự trù, Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp.

Trong khi đó, tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự tính cuộc họp sẽ bắt đầu vào cuối giờ chiều và Bộ đang chuẩn bị đến báo cáo theo chỉ đạo trước đó của Thủ tướng.

tai xe bi tam giu bang lai vi lien quan den bot cai lay da den lam viec voi ca tinh
BOT Cai Lậy mấy ngày nay đang trở thành tâm điểm của dư luận khi các tài xế kịch liệt phản đối việc đặt trạm trên quốc lộ 1. Ảnh: Văn Dũng

BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đang trở thành tâm điểm của dư luận trong thời điểm này. Thu phí - xả trạm liên tục chỉ sau mấy ngày thu phí trở lại và những câu chuyện xoay quanh trạm thu phí này khiến rất nhiều người dân quan tâm.

Theo các chuyên gia, để tháo 'ngòi nổ' BOT Cai Lậy, không để vấn đề kinh tế phát sinh thành bất ổn xã hội, cần đối thoại và di dời Trạm BOT Cai Lậy.

tai xe bi tam giu bang lai vi lien quan den bot cai lay da den lam viec voi ca tinh Xe kéo 'khủng' được điều đến, BOT Cai Lậy vẫn phải xả trạm 7 lần trong đêm
chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.