Thi tuyển kiến trúc làm chợ Cồn trên khu đất vàng Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã kí Quyết định số 5874/QĐ-UBND về việc phê duyệt thi tuyển phương án kiến trúc Chợ Cồn trên đường Hùng Vương, quận Hải Châu.
Đà Nẵng sẽ có chợ hiện đại tối đa 8 tầng, bãi đỗ xe đất vàng trung tâm thành phố - Ảnh 1.

Chợ Cồn trên đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng hiện nay. (Ảnh: Văn Luận).

Theo đó, Chợ Cồn ở tại số 290 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có tổng mặt bằng theo qui hoạch được duyệt là 24.504 m2.

Vị trí phía Bắc giáp K269 Ông Ích Khiêm, phía Nam giáp đường Hùng Vương, phía Đông giáp đường Phạm Ngũ Lão, phía Tây giáp đường Ông Ích Khiêm.

Về qui mô chợ đáp ứng cho 2.011 hộ kinh doanh, cao đề xuất tối đa 8 tầng nổi và 2 tầng hầm. 

Trong đó, khu vực chợ truyền thống tối đa 3 tầng, khu vực khai thác thương mại tối đa 5 tầng, khu vực tầng hầm để xe phục vụ chợ và khai thác khu vực lân cận tối đa 2 tầng.

Đà Nẵng sẽ có chợ hiện đại tối đa 8 tầng, bãi đỗ xe đất vàng trung tâm thành phố - Ảnh 2.

Bãi đỗ xe Chợ Cồn hiện nay. (Ảnh: Văn Luận).

Diện tích bãi để xe được tính theo số lượng phương tiện giao thông đến chợ, bao gồm của khách hàng và hộ kinh doanh. Số lượng phương tiện giao thông của khách hàng được tính từ 60 % đến 70% số lượng khách hàng đang có mặt ở chợ tại một thời điểm.

Việc thi tuyển phương án kiến trúc chợ Cồn tổ chức hoàn chỉnh lại mạng lưới giao thông xung quanh chợ, giải pháp phân luồng ra vào chợ để tránh ùn tắc giao thông đường Hùng Vương và đường Ông Ích Khiêm.

Chợ Cồn hiện nay trên đất vàng trung tâm thành phố sẽ được thi tuyển để xây mới. (Video: Văn Luận).

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.