Thông tin mới nhất về dịch virus corona (Covid-19) tối 29/2: Hàn Quốc có thêm gần 1.000 ca nhiễm mới, số người tử vong tại Iran tiếp tục tăng mạnh

Thông tin mới nhất về dịch virus corona (Covid-19) tại Việt Nam và thế giới tối 29/2.

Thông tin mới nhất về dịch virus corona trên thế giới

Tính tới 17h30 tối nay (29/2), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới là: 85.687 người, trong đó có 2.933 người tử vong. Cụ thể các ca tử vong như sau: Lục địa Trung Quốc: 2.835 người, Hồng Kông: 2 người, Đài Loan: 1 người, Phillippines: 1 người, Nhật Bản: 5 người, Pháp: 2 người, Iran: 43 người, tàu du lịch Diamond Princess: 6 người; Hàn Quốc: 17 người, Italy: 21 người.

Như vậy, so với 7h30 sáng hôm nay, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng lên thêm 1.499 ca, và có thêm 56 ca tử vong. Nhìn chung, số ca nhiễm mới thêm mỗi ngày đang có xu hướng tăng trở lại. Trung bình tăng từ 750 ca lên 1.200 ca mỗi ngày (tính từ đầu tuần đến cuối tuần nay).

Đáng chú ý, Hàn Quốc hôm nay ghi nhận thêm tới 813 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong; Iran ghi nhận thêm 205 ca nhiễm mới và 9 ca tử vong; Nhật Bản có thêm 8 ca nhiễm mới; Đức có thêm 19 ca nhiễm mới và Tây Ban Nha thêm 12 ca nhiễm mới.

Tổng số ca hồi phục tiếp tục tăng mạnh lên 39.680 ca (tăng thêm 2.725 ca so với 7h30 sáng hôm nay).

Thông tin mới nhất về dịch virus corona (Covid-19) tối 29/2: Hàn Quốc có thêm gần 1000 ca nhiễm mới, số người tử vong tại Iran tiếp tục tăng mạnh - Ảnh 1.

Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới từ ngày 1/2/2020 đến 22h ngày 28/2/2020

Thông tin mới nhất về dịch corona tại Việt Nam 

Đã tròn 16 ngày nước ta không có thêm một ca nhiễm Covid-19 mới nào, toàn bộ 16 người nhiễm Covid-19 đều đã khỏi và xuất viện. Việt Nam là một trong số ít đất nước đã chữa khỏi cho tất cả các bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong nước.

Cụ thể 16 trường hợp nhiễm như sau: 2 cha con người Trung Quốc; 6 người Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19; 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19. Tất cả 16 người này sau khi được điều trị đều ổn định sức khỏe. 

Đã có người Việt đầu tiên tại Hàn Quốc nhiễm Covid-19

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Cơ quan Quản lí và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu, một trong hai tâm dịch Covid-19 ở Hàn Quốc, nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Đà Nẵng đang theo dõi tại các khu cách li tập trung 589 người

Sở Y tế TP Đà Nẵng ngày 29/2 báo cáo, ngành y tế đang theo dõi tại các khu cách li tập trung 589 người.

Thủ tướng: Dịch Covid-19 hết sức phức tạp và khó lường, tuyệt đối không được chủ quan 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, diễn biến dịch bệnh Covid-19 thời gian tới vẫn tiếp tục hết sức phức tạp và khó lường, tuyệt đối không được chủ quan.

WHO: Nguy cơ của Covid-19 đối với toàn cầu đã lên 'rất cao'

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28/2 nói rằng nguy cơ virus corona chủng mới lây lan là "rất cao đối với toàn cầu", thay vì mức "cao" như trước đây.

Hà Nội đang ''dễ tổn thương nhất''

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đây là thời điểm nhạy cảm nhất của Hà Nội. “Chúng ta có trên 22.000 người Hàn Quốc, gần 9.000 người Nhật Bản, gồm cả số người vừa nhập cảnh, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh, công dân Trung Quốc thì còn gần 2.000. Cả 55 quốc gia, vùng lãnh thổ đã phát hiện ra dịch cơ bản đều có người sinh sống và làm việc ở VN. Công dân VN cũng đi đến các nước này vừa mới trở về. 

Hiện nay là giai đoạn dễ tổn thương nhất với Hà Nội. Một tháng qua chúng ta rất tự tin, nhưng hiện có mấy nguy cơ: ngoài việc công dân Hàn Quốc, Nhật Bản rất lớn như tôi đã nói, thì chúng ta cũng đã tiếp nhận xấp xỉ 2.700 người từ Hàn Quốc trở về trong 3 ngày vừa qua và sẽ tăng lên trong ngày mai, ngày kia”.

 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.