Thông tin tuyển sinh 2019 (27/4): Hướng dẫn bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học

Thời gian và cách thức bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, chuyên gia chia sẻ ý kiến về kì thi "hai trong một"... là những thông tin tuyển sinh 2019 đáng chú ý hôm nay (27/9).

214 thí sinh được can thiệp nâng điểm, mới gần 80 thí sinh bị trả về

Tính đến ngày 25/4, có gần 80 thí sinh nâng điểm đã bị các trường trả về. Số thí sinh còn lại vẫn là "ẩn số".

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố ba vụ án 'gian lận thi cử', khởi tố bị can 19 người (11 người bị bắt tạm giam).

Cuộc điều tra vụ gian lận thi cử "chưa từng có" này hiện vẫn đang được tiếp tục.

Thông tin tuyển sinh 2019 (27/4): Hướng dẫn bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học  - Ảnh 1.

Ảnh: Tuổi trẻ.

Ba giáo viên bị bắt vì nâng điểm thi ở Hòa Bình: Đại diện nhà trường nói gì?

Trường hợp 3 thí sinh nâng điểm cho thí sinh ở Hòa Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết: "Nhà trường cũng rất bất ngờ khi biết tin cô Bùi Thanh Trà, giáo viên dạy Ngữ văn của trường bị bắt tạm giam vì liên quan đến sai phạm chấm thi Kì thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình...

Bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học như thế nào?

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2019 như sau: Dự kiến từ 22/7 đến 17h ngày 29/7.

Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng kí ban đầu trong phiếu đăng kí dự thi.

Thông tin tuyển sinh 2019 (27/4): Hướng dẫn bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học  - Ảnh 2.

Sau 'địa chấn' sai phạm thi THPT quốc gia, có nên duy trì kì thi hai trong một? (Ảnh tư liệu)

Sau 'địa chấn' sai phạm thi THPT quốc gia, có nên duy trì kì thi hai trong một?

PGS. TS Nguyễn Hội Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM chia sẻ ý kiến về việc có nên tiếp tục duy trì kì thi 'hai trong một' hay không trước những vụ việc tiêu cực xảy ra thời gian gần đây.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.