Thông tin tuyển sinh 2019 (24/4): Hơn 886.000 thí sinh đăng kí dự thi THPT quốc gia, thí sinh gian lận điểm thi đang học ở đâu?

108 thí sinh gian lận điểm thi ở Sơn La, Hòa Bình đang học ở đâu? Bộ GD&ĐT thông báo nhiều số liệu thống kê liên quan đến kì thi THPT quốc gia 2019... là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Nhiều thí sinh Hòa Bình, Sơn La 'gian lận thi' chọn học ngành kinh tế

Theo tính toán sơ bộ của phóng viên thì có khoảng 18 thí sinh trong tổng số 108 thí sinh của Hòa Bình, Sơn La được nâng điểm trong kì thi THPT quốc gia 2018 vừa qua đã trúng tuyển vào các trường ĐH khối kinh tế như Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, ĐH Ngoại thương, ĐH Thương Mại... 

108 thí sinh 'gian lận' điểm thi ở Sơn La, Hòa Bình đang học ở đâu?

Trong số 108 thí sinh được nâng điểm tại Sơn La, Hòa Bình có 1 thí sinh thi THPT quốc gia năm 2017 đã nhập học vào Học viện An ninh; 1 thí sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp; 81 thí sinh đã nhập học vào 26 cơ sở giáo dục ĐH trong cả nước, 13 thí sinh không có tên trong danh sách trúng tuyển và nhập học tại các cơ sở giáo dục ĐH.

Thông tin tuyển sinh 2019 (24/4): Hơn 886.000 thí sinh đăng kí dự thi THPT quốc gia, thí sinh gian lận điểm thi đang học ở đâu? - Ảnh 1.

108 thí sinh 'gian lận' điểm thi ở Sơn La, Hòa Bình đang học ở đâu? (Ảnh Tiền Phong)

Hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019

Đợt đăng kí dự thi THPT quốc gia 2019 đã diễn ra từ ngày 1/4 đến 20/4. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kì thi THPT quốc gia 2019 trên cả nước có hơn 886.000 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó có hơn 653.000 thí sinh đăng kí lấy kết quả để xét tuyển đại học...

28 sinh viên Hòa Bình gian lận điểm thi bị trả về: Thí sinh Hà Giang xử lí sao?

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh bị phát hiện gian lận điểm thi kì thi THPT quốc gia năm 2018 là 222 thí sinh, trong đó có 114 thí sinh ở Hà Giang; 64 thí sinh ở Hòa Bình (một thí sinh của năm 2017) và 44 thí sinh ở Sơn La.


chọn
'Đất huyện ven trúng đấu giá gấp nhiều lần khởi điểm là đúng thực tế'
Thứ trưởng Tài nguyên & Môi trường cho rằng các địa phương đã kiểm soát chặt công tác đấu giá nhưng thời điểm giao thoa giữa luật cũ và mới phần nào khiến giá trúng tăng cao.