Thông tin tuyển sinh 2019 (23/4): Các thủ khoa của 3 kì thi THPT quốc gia đến từ đâu? Phó Chủ tịch Hoà Bình lên tiếng về gian lận điểm thi

Hồ sơ thi vào lớp 10 tại TP HCM gồm những gì, thủ khoa của 3 kì thi THPT quốc gia đến từ đâu, Phó Chủ tịch Hoà Bình lên tiếng về gian lận thi cử... là những thông tin tuyển sinh troong ngày đáng chú ý.

Hồ sơ thi vào lớp 10 tại TP HCM năm học 2019-2020 gồm những gì?

Theo thông báo của Sở GD&ĐT TP HCM, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra từ ngày 2-3/6/2019, thí sinh cần chú ý những giấy tờ quan trọng trước khi làm hồ sơ thi vào lớp 10...

ĐH Ngoại thương tiếp tục buộc thôi học 1 thí sinh Sơn La được nâng điểm thi

Sau khi buộc thôi học 2 thí sinh quê Hòa Bình dính gian lận điểm thi, ĐH Ngoại thương tiếp tục xóa tên một thí sinh quê Sơn La do phát hiện nâng điểm để trúng tuyển vào trường.

 Thông tin tuyển sinh 2019 (23/4): Các thủ khoa của 3 kì thi THPT quốc gia đến từ đâu? Phó Chủ tịch Hoà Bình lên tiếng về gian lận điểm thi   - Ảnh 1.

ĐH Ngoại thương đang hoàn tất thủ tục buộc thôi học với sinh viên quê Sơn La dính gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018

Các thủ khoa của 3 kì thi THPT quốc gia đến từ đâu?

 Thông tin tuyển sinh 2019 (23/4): Các thủ khoa của 3 kì thi THPT quốc gia đến từ đâu? Phó Chủ tịch Hoà Bình lên tiếng về gian lận điểm thi   - Ảnh 2.

10 thí sinh có điểm thi 6 môn cao nhất kì thi THPT quốc gia 2018 khi gian lận thi cử ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La chưa bị phát hiện. Theo đó, người có điểm cao nhất thi ở cụm Sơn La. Thí sinh có điểm cao thứ ba đến từ Hòa Bình và thứ tư lại là... Sơn La.

Kì thi THPT quốc gia, với 2 mục đích xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, bắt đầu từ năm 2015. Năm 2018, số thủ khoa và thí sinh điểm cao đến từ Sơn La, Hòa Bình tăng đột biến.

 Phó Chủ tịch Hoà Bình lên tiếng về gian lận thi cử   

Sau nhiều lần liên lạc, ngày 22/4, ông Bùi Văn Cửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình đã trao đổi với Tiền Phong về vụ việc gian lận thi cử xảy ra tại Hoà Bình.

 Thông tin tuyển sinh 2019 (23/4): Các thủ khoa của 3 kì thi THPT quốc gia đến từ đâu? Phó Chủ tịch Hoà Bình lên tiếng về gian lận điểm thi   - Ảnh 3.

Ông Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình

3 học viên cao học bị đình chỉ vì sử dụng chứng chỉ TOEIC giả

Trao đổi với chúng tôi, Ths. Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM cho biết: "3 học viên lớp cao học cơ bản đã hoàn thành chương trình học, chỉ còn chứng chỉ ngoại ngữ theo qui định là được tốt nghiệp. Tuy nhiên, trường phát hiện 3 học viên này đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC giả nên đã đình chỉ học và hủy kết quả học tập. Ngoài ra, các học viên còn bị cấm thi vào trường trong 3 năm tiếp theo".


chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.