Thông tin tuyển sinh 2019 (22/4): Đưa ra khỏi ngành những cán bộ gian lận điểm thi; HV Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân đuổi học 6 thí sinh nâng điểm

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết sẽ cương quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ gian lận điểm thi; HV Tài chính, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân buộc thôi học 6 thí sinh nâng điểm thi theo học tại trường... là những thông tin đáng chú ý.

Phản ứng của người dân khi được hỏi 'nếu có điều kiện thì chạy điểm cho con hay không?'

Liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi THPT quốc gia, cơ quan chức năng đã xác định có 44 thí sinh tại Sơn La, 64 thí sinh tại Hòa Bình và 114 thí sinh ở Hà Giang có bài thi được nâng điểm.

Trong số đó, lộ diện hàng chục thí sinh là con cháu cán bộ, công chức.Một số ý kiến của những người dân bình thường về vụ việc gian lận điểm thi THPT quốc gia tại Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình.

Thông tin tuyển sinh 2019 (22/4): Đưa ra khỏi ngành những cán bộ gian lận điểm thi; HV Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân đuổi học 6 thí sinh nâng điểm - Ảnh 1.

Hòa Bình là một trong các địa phương xảy ra sai phạm điểm thi nghiêm trọng trong năm 2018.

HV Tài chính buộc thôi học thí sinh Hòa Bình được nâng gần 7 điểm

TS Nguyễn Đào Tùng, Trưởng ban Quản lí đào tạo Học viện Tài chính, cho biết học viện đã ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển đối với 1 thí sinh Hòa Bình được điều chỉnh điểm theo danh sách mà Sở GD&ĐT tỉnh này gửi về.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Cương quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ gian lận điểm thi

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, ông không chấp nhận những cán bộ, giáo viên có hành vi gian lận điểm thi cho thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 được tiếp tục đứng trong hàng ngũ của ngành.

Thông tin tuyển sinh 2019 (22/4): Đưa ra khỏi ngành những cán bộ gian lận điểm thi; HV Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân đuổi học 6 thí sinh nâng điểm - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ

Danh sách 5 thí sinh Hòa Bình nâng điểm thi bị Trường ĐH Kinh tế quốc dân buộc thôi học 

Trong danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi ở Hòa Bình, trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 5 thí sinh trúng tuyển vào trường. Sau khi rà soát, nhà trường đã buộc thôi học 2/5 thí sinh do không đủ điểm để tiếp tục theo học.




chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.