Tiến sĩ bị tố 'bắt cá nhiều tay' ở Bạc Liêu kêu oan

iến sĩ Thịnh nói rằng không lừa dối người phụ nữ ở Đồng Tháp về việc nhờ anh xe ôm làm giấy đăng kí kết hôn giả nên viện kiểm sát truy tố là oan sai.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh, giảng viên Khoa Sư phạm của Trường ĐH Bạc Liêu, lên tiếng về vụ ông bị VKSND TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) truy tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" (đang được cho tại ngoại). Theo vị tiến sĩ, vụ án này ông bị oan sai.

Theo hồ sơ tố tụng, ông Thịnh cưới vợ năm 2002 và 2 người ly thân năm 2009. Đầu năm 2011, ông Thịnh quen biết chị N.T.P.T. (30 tuổi; ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

tien si bi to bat ca nhieu tay o bac lieu keu oan

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh cho rằng mình bị truy tố oan sai

Sau khi ông Thịnh làm đám cưới với chị T. thì người vợ yêu cầu chồng làm giấy đăng ký kết hôn. Lúc đó chị T. mang thai 3 tháng nên ông Thịnh nhờ Trần Thanh Bảo (không rõ nhân thân, chạy xe ôm ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) làm giùm giấy xác nhận độc thân.

Tháng 6/2011, chị T. cùng ông Thịnh đến UBND xã Phú Hưng (huyện Cái Nước) làm giấy đăng ký kết hôn, rồi dùng giấy này để khai sinh cho con.

Ông Thịnh sau đó lại có quan hệ tình cảm với một phụ nữ 28 tuổi cũng ở huyện Cái Nước nên chị T. gửi đơn ra tòa li hôn. Đến cuối năm 2015, ông Thịnh có việc sang TP Cao Lãnh nên quen biết một nữ cán bộ ngành thuế là chị Đ.T. K.L. Chị này sinh con cho Thịnh vào tháng 6/2017.

Đầu năm 2018, chị L. gửi đơn đến Trường ĐH Bạc Liêu để tố cáo ông Thịnh về việc có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ khác.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố thì để đảm bảo hôn nhân hợp pháp với chị L., ông Thịnh nhờ Bảo làm giả giấy đăng kí kết hôn. Việc này, các cơ quan tố tụng cho rằng chị L. không biết giấy đăng kí kết hôn giả nên cáo buộc ông Thịnh có hành vi "Lừa dối công dân" theo Khoản 1, Điều 267 Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Ông Thịnh cho biết sau khi "cơm không lành canh không ngọt" với vợ ở Bạc Liêu dẫn đến ly thân khiến ông buồn. Vợ chồng ông khi đó đã ra tòa hòa giải không thành một lần rồi ông bỏ đi học thạc sĩ, tiến sĩ.

"Vì buồn nên tôi mới đi chỗ này, chỗ kia và quen biết nhiều người. Những người phụ nữ yêu thương tôi họ đều biết tôi có gia đình. Họ tự nguyện đến với tôi chứ tôi không lừa tình như mọi người nghĩ", ông Thịnh nói.

Ông Thịnh cũng khẳng định khi nhờ Bảo làm giấy đăng ký kết hôn với chị L. (lúc mang thai 3 tháng) thì người phụ nữ này biết rõ chuyện đó. Hai người từng bàn bạc, chị L. thừa biết chỉ đưa bản án li hôn và chứng minh nhân dân (đều là bản photocopy) cho Bảo mà không đến UBND phường để làm thủ tục thì giấy tờ làm ra chắc chắn là giả. Khi đối chất tại cơ quan điều tra, chị L. cũng thừa nhận việc này.

"L. muốn có giấy đăng kí kết hôn để nộp cho cơ quan nhằm làm thủ tục thai sản, tự đi đăng ký khai sinh cho con. Cô ấy biết đó là giấy giả và mang nộp cho cơ quan mà L. không bị xử lí hình sự. Trái lại, công an lại xử lýí tôi, trong khi tôi không lừa dối L.", ông Thịnh chia sẻ.

tien si bi to bat ca nhieu tay o bac lieu keu oan Hành trình người vợ đi tìm công lí cho chồng mang án oan 17 năm

Vợ chồng ông Minh gửi đơn đến các cơ quan chức năng kêu oan suốt 17 năm trong sự kì thị của người thân và ...

tien si bi to bat ca nhieu tay o bac lieu keu oan Người đàn ông bị kết án oan qua đời trước khi được xin lỗi

Mang án oan hơn 17 năm, khi được các cơ quan chức năng hủy bỏ quyết định điều tra thì ông Minh đã chết.

tien si bi to bat ca nhieu tay o bac lieu keu oan Chánh án Nguyễn Hoà Bình: 'Chưa phát hiện trường hợp kết án oan trong năm qua'

Báo cáo tại phiên chất vấn trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, Chánh án Nguyễn Hoà Bình cho biết công tác xét ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.