Tin tức pháp luật: Nghi phạm trộm súng để bắn nữ Phó Chủ tịch HĐND, tài xế ô tô ở Thái Nguyên bị tăng án gấp đôi

Tin tức pháp luật hôm nay, 4/12, gồm có: Nghi phạm trộm súng để bắn nữ Phó Chủ tịch HĐND, tài xế ô tô ở Thái Nguyên bị tăng án gấp đôi...

1. Tin tức pháp luật mới nhất về nghi phạm bắn nữ Phó chủ tịch HĐND phường

Liên quan đến vụ án mạng bà Kpă H’Ven, phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) bị bắn tử vong, sáng 4/12, Đại tá Lê Xuân Hoà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã thông tin về quy trình sử dụng súng quân dụng tại các đơn vị trực thuộc.

Theo đại tá Hòa, theo quy định tùy thuộc vào khu vực mà mà các ban chỉ huy quân sự phường, xã sẽ được trang bị, quản lý từ 5 đến 10 khẩu súng R15 và Garand. Vị đại tá cho hay, toàn bộ số súng này được bảo quản trong tủ sắt rất kiên cố, có 2 ổ khoá và chìa khoá các ổ này được giao cho 2 người khác nhau để trông coi và cất giữ.

tin tuc phap luat nghi pham trom sung de ban nu pho chu tich hdnd tai xe o to o thai nguyen bi tang an gap doi
Súng Grand, chủng loại súng được nghi phạm Hiếu sử dụng.

Bên cạnh đó, cò súng cũng được khóa bằng dây xâu, hộp đạn được khoá kỹ. Do đó, việc lấy được vũ khí không hề dễ dàng và phải cùng có mặt 2 người có trách nhiệm có thể là chỉ huy trưởng và chỉ huy phó đơn vị hoặc chủ tịch cấp phường, xã giữ chìa khoá.

Cũng theo đại tá Hòa, nghi phạm Bùi Chí Hiếu hiện đang đi học. Tuy nhiên lợi dụng các cán bộ chiến sĩ đang chào cờ, Hiếu đã lén dùng máy cắt sắt phá huỷ tủ đựng súng, cắt dây xâu cò và lấy trộm súng để thực hiện hành vi phạm tội.

tin tuc phap luat nghi pham trom sung de ban nu pho chu tich hdnd tai xe o to o thai nguyen bi tang an gap doi
Nghi phạm Bùi Chí Hiếu. (Ảnh: VOV).

2. Tài xế ô tô tông chết 4 người ở Thái Nguyên bị tăng án gấp đôi

Ngày 4/12, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên phúc thẩm, quyết định sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt từ 4 năm lên 8 năm tù đối với Đỗ Văn Đồng (31 tuổi, trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

tin tuc phap luat nghi pham trom sung de ban nu pho chu tich hdnd tai xe o to o thai nguyen bi tang an gap doi
Tài xế ô tô tông chết 4 người ở Thái Nguyên bị tăng án gấp đôi. (Ảnh: FB).

Theo HĐXX, với hành vi lái ô tô tông chết 4 người, mức án sơ thẩm tuyên bị cáo 4 năm tù là không phù hợp, chưa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và chưa tương xứng mức độ phạm tội.

Đây là vụ án từng gây nhiều tranh cãi, bởi phía người nhà nạn nhân cho rằng mức án mà tòa sơ thẩm tuyên phạt với bị cáo là quá nhẹ.

Bản án sơ thẩm cho thấy vào 21h ngày 23/12/2017, Đồng lái ô tô lưu thông trên quốc lộ 3 hướng Hà Nội đi Thái Nguyên. Đến gần UBND thị xã Phổ Yên, Đồng phát hiện phía trước đầu xe khoảng 10m có bốn người đi bộ sang đường, trong đó có hai trẻ em. Do khoảng cách quá gần, Đồng không kịp xử lý nên đã va vào bốn nạn nhân.

Sau khi đâm va, ô tô do Đồng điều khiển có thắng nhưng di chuyển thêm 30m mới dừng lại. Đồng xuống xe gọi taxi đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Lo sợ người nhà bức xúc, Đồng để lại ô tô tại hiện trường rồi đến nhà người thân. 8 giờ sáng hôm sau, Đồng tới Công an thị xã Phổ Yên đầu thú. Lúc này, công an đo và xác định nồng độ cồn trong máu của Đồng là 0,29 mmol/lít.

Về phía các nạn nhân, do vết thương quá nặng nên cả bốn đã tử vong tại bệnh viện. Đồng bị VKS truy tố tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 3 Điều 202 BLHS năm 1999, mức phạt 7-15 năm tù.

Tại tòa sơ thẩm, HĐXX cho rằng Đồng điều khiển ô tô vi phạm khoản 1 Điều 11 và Điều 12 Luật Giao thông đường bộ năm 2012. Đây là hành vi của người điều khiển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ, không chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông đường bộ. Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến hoạt động an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của người khác. Xét đây là lỗi vô ý, xong việc đưa ra xét xử hình sự là cần thiết.

Quá trình điều tra cũng như xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho người bị hại (600 triệu đồng), chưa có tiền án, tiền sự,… nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Đồng bốn năm tù về tội danh như đã nêu.

“Xét cho bị cáo hưởng mức án dưới khung hình phạt theo quy định tại Điều 47 BLHS, giúp bị cáo nhanh hòa nhập cộng đồng, bù đắp thiệt hại về kinh tế do mình gây ra đối với gia đình, cũng như thể hiện sự nhân đạo, khoan hồng của pháp luật” - bản án nêu rõ.

Ngay sau đó, gia đình các nạn nhân đã có đơn kháng cáo, đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo.

3. Ném bom xăng vào nhà giám đốc doanh nghiệp lúc rạng sáng

Ngày 4/12, tin từ Công an phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận có vụ việc 1 nhà dân trên địa bàn bị kẻ xấu ném "bom xăng" vào nhà và cơ quan này đang phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Thanh Hóa điều tra làm rõ nguyên nhân, truy tìm nhóm gây ra vụ việc trên.

Clip camera an ninh ghi lại cảnh nhóm bịt mặt ném bom xăng vào nhà giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa

Theo phản ánh của ông Trịnh Duy Bình (ngụ số 7/23, đường Đồng Lễ, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa), khoảng 2h40' ngày 3/12, cả gia đình ông đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động lớn vang lên nên đã chạy ra xem có việc gì.

Lúc này, ông Bình phát hiện trên cửa sổ đang có lửa bốc cháy nên đã hô hoán hàng xóm hỗ trợ dập lửa, nên không có hỏa hoạn đáng tiếc nào xảy ra.

Qua ghi nhận hiện trường, phát hiện cửa kính bị nứt, cửa sổ bị cháy đen, vỏ chai thủy tinh vỡ vụn vương khắp nơi. Qua trích xuất camera an ninh, gia đình ông Bình phát hiện có một số kẻ bịt mặt nhiều lần ném "bom xăng" vào nhà ông.

"Sự việc xảy ra khiến gia đình rất hoang mang, lo lắng, nhất là vợ và con tôi. Hiện vụ việc đã được tôi trình báo tới cơ quan công an mong sớm điều tra, làm rõ để vợ con tôi yên tâm" - ông Bình cho biết.

Được biết, ông Bình là giám đốc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ông Bình cho rằng sự việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn.

4. Ông Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội mới

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng cổ phần Đại Dương - OceanBank) và 2 cán bộ dưới quyền về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc khởi tố được thực hiện khi cơ quan chức năng điều tra việc ông Hà Văn Thắm chỉ đạo đồng phạm là Vũ Thị Thùy Dương (nguyên Giám đốc khối kế toán Oceanbank) và Lê Thị Thu Thủy (Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Oceanbank) tạo dựng các hợp đồng dịch vụ khống, rút tiền chuyển vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương để hoàn ứng tiền chi lãi ngoài, chi tiếp khách và đối ngoại.

tin tuc phap luat nghi pham trom sung de ban nu pho chu tich hdnd tai xe o to o thai nguyen bi tang an gap doi
Ông Hà Văn Thắm tại phiên phúc thẩm. (Ảnh: VnExpress).

Theo điều tra, giai đoạn 2010-2013, Oceanbank đã chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền số tiền lớn dẫn đến không còn nguồn tiền để hoàn ứng. Sau đó, Hà Văn Thắm chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phận kinh doanh tìm nguồn tiền nộp vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương.

Oceanbank được xác định đã ký kết hơn 40 hợp đồng khống có nội dung chủ yếu là dịch vụ quảng cáo, thuê trụ sở, tổ chức hội nghị... Thực tế giá trị hợp đồng chỉ hơn 14 tỷ nhưng Oceanbank đã thanh toán gần 130 tỷ đồng. Bằng cách này, đối tác đã chuyển lại cho Oceanbank hơn 80 tỷ đồng.

Số tiền nêu trên được nhà băng này dùng để chi lãi ngoài cho Lọc Hóa dầu Bình Sơn, PVI hay PVPower. Hà Văn Thắm cũng sử dụng một phần nhưng chưa xác định được mục đích.

Trong giai đoạn 1 đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) và 49 đồng phạm bị cáo buộc có nhiều vi phạm trong cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng. Những sai phạm này gây thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước.

Quá trình xét xử, Hà Văn Thắm bị tòa phúc thẩm tuyên phạt chung thân về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Xuân Sơn lĩnh hình phạt chung là tử hình về 3 tội Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Giả thầy tu dùng tiền âm phủ lừa đảo ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 3/12, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ Nguyễn Duy Phong (31 tuổi) và Đỗ Văn Hiền (46 tuổi, cùng quê Tiền Giang) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Phong và Hiền đóng giả thầy tu đến thị xã Phú Mỹ bán nhang dạo. Hai ngày trước, Phong nói người phụ nữ mua nhang ở phường Tân Phước bị "vong theo" theo rồi dắt Hiền đến cúng.

Khi người phụ nữ đưa 79 triệu đồng để làm lễ theo yêu cầu, Hiền đặt lên chiếc đĩa, lấy vải đỏ đậy kín rồi đánh tráo cọc tiền âm phủ mua ở quầy tạp hóa trước đó.

Cúng xong, chúng bảo người phụ nữ đem đĩa cất vào tủ, đúng 3 ngày sau mới mở tấm vải lấy tiền buôn bán sẽ rất may mắn, không bị mất lộc. Nạn nhân nghi ngờ nên lén mở ra xem và báo cảnh sát.

Cả hai đều đã có vợ con.

tin tuc phap luat nghi pham trom sung de ban nu pho chu tich hdnd tai xe o to o thai nguyen bi tang an gap doi Tin tức pháp luật: Sau khi nữ Phó chủ tịch HĐND bị bắn, nghi phạm nằm ôm thi thể nạn nhân

Tin tức pháp luật hôm nay, 3/12, gồm có: Nghi phạm sát hại nữ Phó chủ tịch HĐND nằm ôm thi thể nạn nhân; Vũ 'nhôm' ...

tin tuc phap luat nghi pham trom sung de ban nu pho chu tich hdnd tai xe o to o thai nguyen bi tang an gap doi Tin tức pháp luật: Ông Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, huỷ 2 bản án vụ container đâm Innova lùi trên cao tốc

Tin tức pháp luật hôm nay, 30/11, gồm có: Ông Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, huỷ 2 bản án vụ container đâm Innova ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.