Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao có dễ xin việc, tiền lương thế nào?

Cơ hội việc làm, mức lương khởi điểm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao là câu hỏi mà nhiều thí sinh đang thắc mắc và cần giải đáp.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao

Hiện nay, các thí sinh đang trong quá trình nộp hồ sơ đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2019. Nhiều em trong số đó cũng quan tâm về cơ hội việc làm và mức lương khởi điểm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao ra sao.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Hiệp, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, Học viện Ngoại giao về vấn đề này.

Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao có dễ xin việc, tiền lương thế nào?  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tuấn Hiệp, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên (Học viện Ngoại giao). Ảnh: Đình Tuệ.

- Thưa ông, nhiều phụ huynh và thí sinh nghĩ rằng cơ hội việc làm của sinh viên ở Học viện Ngoại giao là rất ít, thậm chí có em phải là "con ông cháu cha" mới được tạo điều kiện. Ông nghĩ sao về điều này?

Nếu nhìn vào mô hình đào tạo và định hướng đầu ra trước đây (khoảng gần 10 năm trước) của Học viện chỉ có một ngành là Quan hệ quốc tế, tập trung đào tạo cán bộ đối ngoại) thì có vẻ như sinh viên sẽ khó tìm được việc do đào tạo chuyên ngành hẹp.

Nhưng trên thực tế, các kết quả khảo sát chứng minh rằng tỉ lệ có việc làm sau khi ra trường của Học viện là khá cao. Lí do sinh viên tìm được việc làm dễ dàng là do mạnh về khả năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kiến thức chung rộng. 

Thêm nữa, từ khoảng gần 10 năm nay, Học viện đã điều chỉnh mô đào tạo, hướng nhiều hơn tới phục vụ xã hội, thể hiện rõ nhất thông qua việc đào tạo 5 ngành (so với 1 ngành trước kia): Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh.

- Vậy cơ hội việc làm và mức lương khởi điểm cho sinh viên tốt nghiệp Học viện Ngoại giao là như thế nào thưa ông?

Theo số liệu khảo sát được nhà trường tiến hành trên 244 sinh viên tốt nghiệp ra trường mới đây cho thấy, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp dao động từ 88 – 92%.

Mức thu nhập từ 7 -15 triệu đồng/tháng là 63,3% (từ 7 - 10 triệu đồng/tháng là 33,3%, từ 10 - 15 triệu đồng/tháng là 30%).

Ngoài ra, mức thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/tháng là 7,5%. Còn mức trên 20 triệu đồng là 8,9%.

Đây là một tỉ lệ khá cao vì nhìn vào khung mức lương có thể đánh giá việc làm đó có ổn hay không. Tất nhiên, một số em có mức thu nhập từ trên 15 triệu trở lên thường làm ở vị trí như trợ lý giám đốc hoặc tương đương vì các em có khả năng, tố chất và trình độ. 

Tỉ lệ sinh viên ra trường làm việc ở cơ quan nhà nước chiếm không nhiều, chủ yếu là khu vực ngoài nhà nước.

Mỗi năm, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan đối ngoại của Nhà nước khác cũng chỉ tuyển số lượng hạn chế. Vì vậy, đa phần sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước (doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tự tạo việc làm) với các ngành nghề đa dạng. 

Do đó, sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp cũng đi làm truyền hình, làm báo cũng không phải là ít. Ngoài ra, có những em làm trong lĩnh vực Marketing, Ngân hàng. Có những em trước đây học ở học viện và giờ đang làm giám đốc nhân sự, giám đốc đối ngoại của một số ngân hàng lớn.

- Theo ông, để đạt được mức thu nhập đó, sinh viên cần được trang bị những kiến thức, kĩ năng gì mà nhà tuyển dụng cần?

Sinh viên Học viện Ngoại giao được các doanh nghiệp đánh giá cao ở một số điểm như: Có kĩ năng ứng xử tốt, kĩ năng xử lí tình huống, Kĩ năng thích nghi và các kĩ năng mềm nói chung rất tốt. Đặc biệt là khả năng ngoại ngữ tốt cộng với nền tảng kiến thức chung rộng. 

Để có được kết quả đó, những năm qua Học viện Ngoại giao duy trì mô hình đào tạo thiên về thực hành nhiều hơn, tổ chức nhiều hoạt động cho sinh viên, văn hóa ứng xử giữa giảng viên với sinh viên. Giảng viên tiếp xúc với sinh viên trong tâm thái không chỉ của một người chỉ làm công tác nghiên cứu mà còn đồng thời là một cán bộ ngoại giao, có nhiều kiến thức thực tiễn.  

Muốn mức lương khởi điểm từ 10 triệu đồng thì học ngành gì?

Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao có dễ xin việc, tiền lương thế nào?  - Ảnh 2.

Thí sinh tới Học viện Ngoại giao để nghe tư vấn tuyển sinh ngành Luật Quốc tế của học viện năm 2019. Ảnh: Đình Tuệ.

- Có thí sinh đặt câu hỏi, nếu em muốn đạt được mức lương khởi điểm từ 10 triệu đồng thì nên học ngành gì?

Các em đặt câu hỏi như vậy thực sự chúng tôi cũng khó có thể tư vấn chính xác 100% được. Tuy nhiên, mức lương cao bao nhiêu không phụ thuộc các em phải học ngành gì, trường nào mà thực tế là ở khả năng của bản thân các sinh viên. Sự nỗ lực học tập, rèn luyện khi đi học sẽ quyết định rất lớn tới bảng lương của chính các em sau này. 

Sinh viên Học viện Ngoại giao không nên chỉ là ngồi đọc sách mà cần tham gia nhiều các hoạt động đoàn thể để giúp bản thân các em nhanh nhẹn hơn và tăng cường kĩ năng giao tiếp. 

Sau khi học xong ở Học viện Ngoại giao, các em sẽ có nhiều cơ hội việc làm khác nhau chứ không chỉ là làm trong ngành ngoại giao. 

- Không ít người vẫn tư duy rằng, muốn vào Học viện Ngoại giao thì phải đạt tiêu chuẩn về ngoại hình và chiều cao. Điều này có đúng không thưa ông?

Điều đó phụ huynh và thí sinh không nên quá lo lắng, nhà trường không hề có qui định bắt buộc thí sinh thi vào trường phải yêu cầu có chiều cao hay ngoại hình. 

Tùy vào ngành các em chọn, nếu có ngoại hình tương đối thì sẽ là một phần lợi thế nhất định, nhất là các ngành yêu cầu phải tiếp xúc với công chúng. 

Ví dụ ngành Luật quốc tế tại Học viện Ngoại giao cũng không quá yêu cầu cao về ngoại hình của sinh viên. Hay ngành Truyền thông quốc tế, vị trí xây dựng chiến lược truyền thông thì cũng không đặt nặng về chiều cao của sinh viên...

- Ông muốn gửi lời nhắn nhủ gì tới các em thí sinh trong giai đoạn này?

Các em thí sinh hãy tìm hiểu kĩ các thông tin về ngôi trường mà mình có ý thích muốn vào để có sự lựa chọn đúng đắn. Tuyệt đối các em đừng dựa trên nỗi sợ, tin đồn hay các thông tin không chính thống mà lựa chọn sai. 

Tôi xin chúc các em sẽ có được những thông tin hữu ích về Học viện Ngoại giao và có cơ hội trở thành sinh viên của học viện trong năm nay.

Xin trân trọng cảm ơn ông!  

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.