Trump hi vọng Apple sẽ ‘suy nghĩ lại’ mở nhà máy sản xuất ở Mỹ thay vì chọn Trung Quốc

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump muốn Apple mở nhà máy sản xuất tại Texas, Mỹ thay vì ở Trung Quốc, để tránh bị áp thuế.
131008_donaldtrump_ap_328

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sẽ mở nhà máy sản xuất tại Texas, Mỹ thay vì ở Trung Quốc để tránh bị áp thuế quan. (Ảnh: 9to5Mac).

Tổng thống Trump đã tweet trên Twitter ngày hôm qua rằng, ông sẽ không miễn thuế đối với các bộ phận của Mac Pro được sản xuất ra tại Trung Quốc.

Nhưng ông Trump lại nói ông hy vọng Apple sẽ mở một nhà máy sản xuất ở ngay tại Texas, Mỹ.

Ông Donald Trump đưa ra bình luận này trong cuộc gặp gỡ với các phóng viên tại Nhà Trắng. Trump nói ông rất thích và tôn trọng Tim Cook và nghĩ rằng họ sẽ có thể ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề của Mac Pro.

"Tôi cũng muốn Apple xây dựng nhà máy của họ ở Hoa Kì. Tôi không muốn họ xây dựng ở Trung Quốc. Vì vậy, khi nghe nói họ sẽ xây nó ở Trung Quốc, tôi đã nói ‘Không sao, các bạn có thể xây ở Trung Quốc, nhưng khi các bạn gửi sản phẩm về Mỹ, nó sẽ bị đánh thuế.’ Nhưng chúng tôi có thể sẽ giải quyết được vấn đề này", Trump nói.

Screenshot (64)

Mac Pro sẽ vẫn bị đánh thuế 25% nếu không được sản xuất ở Mỹ. (Ảnh: Twitter).

"Tôi nghĩ Apple sẽ thông báo rằng, một nhà máy tại Texas sẽ được dựng lên. Và nếu họ làm điều đó thật, tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc", Tổng thống Mỹ chia sẻ với báo giới.

Không rõ dựa trên cơ sở nào để Trump hi vọng vào điều này. Apple đã từng sản xuất Mac Pro tại Texas vào năm 2013, nhưng công ty đã vấp phải nhiều vấn đề vì thiếu cơ sở hạ tầng sản xuất.

Apple trước đó đã liên tục yêu cầu chính quyền Trump bãi bỏ thuế quan đối với Mac Pro nhưng Trump quả quyết với một thông điệp rõ ràng rằng: Làm ở Hoa Kỳ, sẽ không còn thuế quan.

Mac Pro 2019 hiện có giá khởi điểm khoảng 6.000 USD, cấu hình cao cấp nhất dự kiến sẽ lên tới 50.000 USD. Một mức thuế 25% cho giá tiền như thế là việc đáng để người tiêu dùng quan tâm. 

Tag:
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.