Trước ảnh hưởng của virus corona, cần tăng thời gian miễn thị thực visa cho du khách Nga để kích cầu du lịch

Các công ty lữ hành chuyên đưa khách Nga đến Việt Nam cho rằng, dịch Covid-19 khiến Việt Nam mất đi nhiều thị trường khách lớn thì việc miễn thời gian thị thực visa cho khách Nga từ 15 lên 30 ngày là điều cần thiết.

Khách Nga tăng đều giữa dịch Covid

Dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực đến lĩnh vực du lịch làm khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2020 giảm mạnh so với tháng trước và cùng năm trước.

Đặc biệt, du khách đến từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc... giảm sâu do lo ngại lây lan của dịch bệnh và việc tạm ngưng nhập cảnh từ Việt Nam.

Tăng thời gian miễn thị thực visa cho du khách Nga để kích cầu thị trường du lịch trước dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Trong 2 tháng đầu năm, khách Nga đến Việt Nam tăng 17,7% so với cùng kì năm trước và vượt xa các nhóm khách khác. (Ảnh tư liệu: Khải An)

Theo các chuyên gia, tình hình du lịch trong tháng 3/2020 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi dịch Covid chưa có dấu hiệu dừng lay lan tại Trung Quốc, Hàn Quốc (hai thị trường lớn của Việt Nam) và tại nhiều thị trường có nguồn khách du lịch đến Việt Nam như Ý, Đức, Pháp, Úc…

Dù mất đi những thị trường lớn nhưng trong 2 tháng đầu năm lượng khách Nga đến Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng tốt với 172,7 nghìn lượt người, tăng 17,7% so với cùng kì năm trước và vượt xa mức tăng trưởng của các thị trường khách.

Riêng Khánh Hòa – địa phương chiếm hơn 70% thì trường khách Nga đến Việt Nam dự kiến, trong quí I 2020 khách Nga đạt 137.579 lượt khách, tăng nhẹ so với cùng kì năm 2019.

Tăng thời gian miễn thị thực visa cho du khách Nga để kích cầu thị trường du lịch trước dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Du khách Nga thuộc nhóm lưu trú dài ngày và có chi tiêu cao. (Ảnh: Khải An)

Đại diện Anex VietNam – đơn vị lữ hành chuyên về khách Nga đứng đầu Việt Nam cho biết, trong đợt dịch Covid-19, mỗi tháng Anex đưa hơn 36.000 khách Nga đến Việt Nam, chủ yếu là Nha Trang – Khánh Hòa.

Riêng trong tháng 3, số khách Nga đăng kí bay đến Việt Nam tăng mạnh với 37.253 lượt khách.

Bà Hoàng Thị Phong Thu - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Travel VietNam (đơn vị lữ hành chuyên về khách Nga lớn thứ hai ở Việt Nam) cũng biết cho biết, 2 tháng đầu năm, công ty đã đưa hơn 35.000 lượt khách Nga bay thẳng đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Cần kích cầu thị trường Nga

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – PGC Sở Du lịch Khánh Hòa cho rằng, trong tình hình hiện nay, phải giữ được thị trường khách Nga mới góp phần giúp du lịch Khánh Hòa vượt qua khó khăn.

Theo bà Thanh, qua khảo sát, khách Nga đến Khánh Hòa có thời gian lưu trú khoảng 14,1 ngày/ khách chi tiêu khoảng 1.500 USD/ người, tương đương 110 USD/ ngày/ khách.

Tăng thời gian miễn thị thực visa cho du khách Nga để kích cầu thị trường du lịch trước dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Khách Nga thường đến Việt Nam cùng gia đình nên cần thời gian lưu trú nhiều. Việc nâng thời gian miễn thị thực visa từ 15 lên 30 ngày là biện pháp quan trọng để kích cầu thị trường du lịch trong giai đoạn ảnh hưởng dịch Covid-19. (Ảnh: Khải An)

"Việc WHO đánh giá cao về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam và Khánh Hòa được Bộ Y tế công bố hết dịch sẽ là một điều rất tích cực để giữ chân và thu hút khách Nga trong thời gian đến", bà Thanh cho biết.

Ngoài ra, theo các chuyên gia chuyên đưa khách Nga đến Việt Nam, thời gian bay từ Nga đến Khánh Hòa tương đương với thời gian bay từ Nga đến Thái Lan (điểm du lịch thu hút nhiều khách Nga nhất ở châu Á).

Nhưng mới đây Thái Lan đang ảnh hưởng nặng về dịch Covid-19 và đã có người tử vong nên nhiều khả năng thị trường Nga sẽ tạm ngưng đến Thái Lan. Do đó, Việt Nam cần phải có gói kích cầu để thu hút thị trường khách Nga trong gia đoạn này.

Phía Anex VietNam và Pegas Misr Travel VietNam đều cho rằng, vấn đề cần thiết nhất là miễn giảm thị thực cho khách Nga vào Việt Nam từ 15 ngày lên 30 ngày.

"Đây là biện pháp kích cầu hiệu quả nhưng không tốn kém, khuyến khích khách Nga lưu trú nghỉ dưỡng dài ngày tại Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi đề xuất xem xét khả năng miễn lệ phí, đơn giản thủ tục visa cho khách du lịch trọn gói đi theo đoàn do các công ty lữ hành quốc tế thức hiện", đại diện Anex VietNam cho biết.

Tăng thời gian miễn thị thực visa cho du khách Nga để kích cầu thị trường du lịch trước dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Nga là nhóm khách chi tiêu cao khi đến du lịch tại Việt Nam. (Ảnh: Khải An)

Phía Anex cũng kiến nghị UBND các tỉnh, thành nên xem xét đề nghị các doanh nghiệp giảm giá ít nhất 50% giá vé, lệ phí tham quan để kích cầu.

Nói về việc kích cầu thị trường khách Nga, bà Thu cho biết, 15 ngày đối với khách Nga là quá ngắn. Qua các cuộc thăm do của công ty, người Nga mong muốn được lưu trú tại Việt Nam từ 20 ngày trở lên.

"Hiện Phú Quốc đã cho người Nga lưu trú 30 ngày nhưng không được rời khỏi đảo Phú Quốc điều này cũng còn nhiều hạn chế. Theo tôi, cần nâng thời gian miễn thị thực cho khách Nga lên 30 ngày đối với tất cả các địa phương. Bởi đây là nhóm khách chi tiêu cao và có quĩ thời gian rất nhiều", bà Thu nhận định.

Ngoài ra, bà Hoàng Thị Phong Thu cũng cho rằng, Chính phủ và UBND các tỉnh thành cần có những hỗ trợ về thuế, chính sách đối với doanh nghiệp trong giai đoạn này.

"Việc giảm hoặc miễn thuế VAT trong giai đoạn này là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cần miễn giảm lãi suất cho vay và các loại thuế đối với doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn trong giai đoạn ảnh hưởng dịch Covid", đại diện Pegas Misr Travel VietNam chia sẻ.

Tăng thời gian miễn thị thực visa cho du khách Nga để kích cầu thị trường du lịch trước dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Thị trường Khánh Hòa chiếm hơn 70% du khách Nga đến Việt Nam. (Ảnh: Khải An)

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, hiện Sở đã tổng hợp ý kiến các doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch để báo cáo lên cấp trên nhằm có những hỗ trợ phù hợp.

"Trong tình hình hiện nay, các doanh nghiệp du lịch nói chung và cơ sở lưu trú nói riêng cần có chính sách khuyến mãi để thu hút thêm lượng khách Nga. Đồng thời, các khách sạn kết hợp với đơn vị lữ hành làm tốt công tác tuyên truyền để khách an tâm đến nghỉ dưỡng", bà Thanh cho biết.

Ngoài ra, PGĐ Sở Du lịch Khánh Hòa cũng cho biết, Sở và Hiệp hội du lịch cũng đã có kiến nghị về việc tăng thời gian miễn thị thực visa cho người Nga từ 15 ngày lên 30 ngày.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.