![]() |
Hà Hồ làm gì khi bị tố chèn ép Minh Hằng rời The Face? |
![]() |
Minh Hằng thừa nhận Hà Hồ là người 'chèn ép' mình ở The Face? |
Câu chuyện Minh Hằng bị chèn ép đến mức phải rời khỏi "ghế nóng" chương trình The Face 2017 đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sự việc càng được đẩy lên đỉnh điểm khi nữ ca sĩ quyết định trả lời trực tuyến một trang tin để chia sẻ lý do rời bỏ vị trí HLV đã được chuẩn bị kỹ lưỡng này.
Trước nghi vấn Hồ Ngọc Hà chính là người gây áp lực với BTC để Minh Hằng rời khỏi "ghế nóng" The Face mùa 2, giọng ca Sắc môi em hồng im lặng khá lâu. Sau đó cô gần như bật khóc và nói: "Đó là người mà Hằng không muốn nhắc đến".
Minh Hằng nói thêm cô không muốn nhắc đích danh là ai, nhưng khẳng định phải nói lên sự thật. Nữ ca sĩ còn tiết lộ, đây là người không quá thân nhưng từng "từng hát bè cho Minh Hằng tại một show diễn nước ngoài". Khi nghe thông tin người này nói với BTC "Ai cũng được, trừ Minh Hằng" đã khiến cô vô cùng hụt hẫng.
![]() |
Minh Hằng gián tiếp thừa nhận Hồ Ngọc Hà chính là người gây sức ép với BTC để buộc cô rời khỏi "ghế nóng" The Face 2017. (Ảnh: NVCC) |
Tiết lộ này của Minh Hằng khiến rất nhiều khán giả bất ngờ và càng khẳng định chuyện cô bị ép rời khỏi ghế nóng The Face mùa thứ 2 là chính xác. Mặc dù trước nghi vấn này, đại diện Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng bác bỏ và cho biết không muốn vướng vào lùm xùm, BTC chương trình The Face 2017 cũng không muốn trả lời thêm. Nhưng một lần nữa, câu chuyện chèn ép trong showbiz Việt và "cá lớn nuốt cá bé" lại được khơi dậy.
Đây không phải là sự việc đầu tiên xuất hiện trong làng giải trí Việt, bởi trước đó, rất nhiều nghệ sĩ từng vướng phải lùm xùm không lành mạnh này. Một số nghệ sĩ sẽ chọn cách lên tiếng để lấy lại danh dự bản thân, nhưng cũng có nhiều người là "nạn nhân" im lặng vì cho rằng nếu có lên tiếng thì phần thiệt cũng hướng về mình. Đó cũng là lý do khiến góc khuất này bị giữ im lặng trong bóng tối như một sự thật hiển nhiên. Và mỗi khi trường hợp nào đó được mang ra ánh sáng, dư luận lại được dịp bàn tán rôm rả như chuyện xưa nay hiếm.
Có rất nhiều cách để chèn ép trong showbiz Việt. Thứ nhất, dùng quyền lực tác động lên người khác để khẳng định vị trí. Thứ hai, mối quan hệ bất hòa giữa công ty quản lý và cá nhân nghệ sĩ.
Ở mỗi hình thức, sự việc lại được đẩy lên theo độ hot của người trong cuộc. Và lẽ dĩ nhiên, chẳng mấy ai còn nhìn nổi mặt nhau sau mỗi lần gây sức ép để tranh giành chỗ đứng.
Cuối tháng 10/2016, Trang Pháp đã bị công ty quản lý của Sơn Tùng M-TP chèn ép trong một chương trình ca nhạc. Cụ thể, theo như chia sẻ của nữ ca sĩ trên trang cá nhân thì cô không được hát ca khúc We don't talk anymore trong chương trình ca nhạc diễn chung với Sơn Tùng chỉ vì nam ca sĩ sẽ hát bài Chúng ta không thuộc về nhau. Yêu cầu lạ lùng này được quản lý Sơn Tùng đưa ra sau khi biết danh sách ca khúc mà Trang Pháp biểu diễn trong chương trình, dù phía họ là người xác nhận biểu diễn sau.
![]() |
Ồn ào chèn ép show giữa Trang Pháp và công ty quản lý cũ của Sơn Tùng đến nay vẫn chưa được hóa giải. (Ảnh: NVCC) |
Theo lời nữ ca sĩ, phía BTC chương trình đã "lật lại", đưa ra yêu cầu: để Trang Pháp có thể biểu diễn ca khúc We don’t talk anymore thì đòi hỏi phải có giấy tờ chứng minh sự cho phép của tác giả nước ngoài. Điều này vô tình đưa cô vào thế buộc phải đổi bài vì chỉ còn một ngày sau là đến đêm diễn. Sau đó, Trang Pháp đã quyết định rút tên khỏi danh sách ca sĩ biểu diễn trong đêm nhạc và chấp nhận đền bù hợp đồng 300%. Những bức xúc này khiến người ngoài liên tưởng đến một cuộc chiến chèn ép, hạch sách giữa các đồng nghiệp với nhau, để âm thầm đảm bảo quyền lợi riêng và khẳng định cái tôi.
Làng mẫu Việt chính là nơi nảy sinh nhiều vụ chèn ép nhất. Đặc thù của giới người mẫu không có cơ hội nhận show dày đặc như ca sĩ, diễn viên. Trong khi đó, cát-sê mà họ nhận được sau mỗi show diễn cũng chẳng phải số tiền lớn. Chính vì thế mới có chuyện chèn ép nhau để lấy show, hòng kiếm miếng cơm bằng mọi giá.
Đáng chú ý nhất phải kể đến ồn ào công ty quản lý chứng tỏ sức ảnh hưởng bằng việc "dằn mặt", chi phối lên các chương trình, dự án mà nghệ sĩ cũ của họ tham gia. Sau sự việc này, người ta càng nhìn rõ ra được, một đàn anh, đàn chị có tên tuổi trong showbiz chỉ cần một "đòn tấn công" đơn giản bằng lời nói là có thể gạt tên đàn em mà họ không ưa ra khỏi một chương trình nào đó.
Rất nhiều chân dài đình đám làng mốt như: Kha Mỹ Vân, Lê Thúy, Cao Thiên Trang... bị công ty quản lý cũ chèn ép đến mức mất show, bị cấm diễn tại các sự kiện thời trang lớn mặc dù đã được nhà thiết kế yêu cầu mời riêng. Chỉ với một lý do đơn giản... là ghét.
![]() |
Kha Mỹ Vân, Thiên Trang và rất nhiều chân dài đình đám trong làng mẫu Việt bị chèn ép nặng nề chỉ vì công ty quản lý cũ... ghét. (Ảnh: NVCC) |
Cựu người mẫu Xuân Lan cũng từng lên trang cá nhân để tố cáo học trò mình là người mẫu Kikki Lê bị công ty sản xuất chương trình Vietnam’s Next Top Model - đồng thời quản lý loạt chân dài trong làng mốt - chèn ép, hù dọa bởi những ràng buộc không có giá trị pháp lý, bắt chân dài này phải dự thi dưới danh nghĩa của họ mà theo lời Xuân Lan thì sự thật lại không phải vậy.
![]() |
Xuân Lan tố BTC "Vietnam's Next Top Model" chèn ép, hù dọa người mẫu. (Ảnh: Chụp từ FBNV) |
Tuy nhiên, người dám lên tiếng nói mình bị chèn ép thì ít, còn những nghệ sĩ quyết tâm nhẫn nhịn, cam chịu để đổi lấy yên ổn làm nghề đằng sau các mối quan hệ tưởng chừng êm thấm thì vẫn tồn tại rất nhiều. Thế mới nói, chuyện chèn ép trong showbiz Việt hòng trục lợi riêng giữa các nghệ sĩ chưa bao giờ có hồi kết.
Nếu như quy luật cạnh tranh vẫn luôn tồn tại để giúp mọi người ý thức hơn về việc họ đang làm, nhưng việc lạm dụng hoặc ảo tưởng vị trí mình đang đứng để dở những thủ đoạn không lành mạnh với đối phương thì đôi khi lại có tác dụng ngược.
![]() |
Minh Hằng thừa nhận Hà Hồ là người 'chèn ép' mình ở The Face?
Minh Hằng cho biết dù không muốn nói đích danh đến ai nhưng Hà Hồ chính là người mà cô nghĩ tới nhiều nhất. |