UBND tỉnh Quảng Nam không cho Sở GD&ĐT kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng, vinh danh nhà giáo tiêu biểu của Sở GD&ĐT đã bị UBND tỉnh Quảng Nam bác bỏ, không cho tổ chức. Yêu cầu Sở GD&ĐT sớm ổn định việc dạy học sau lũ.
ubnd tinh quang nam khong cho so gddt ky niem 35 nam ngay nha giao viet nam 'Lời' tri ân đặc biệt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của học sinh trường Xã Đàn
ubnd tinh quang nam khong cho so gddt ky niem 35 nam ngay nha giao viet nam Cô đã nuôi lớn trong em khát vọng nghề giáo
ubnd tinh quang nam khong cho so gddt ky niem 35 nam ngay nha giao viet nam Xúc động lá thư cảm ơn thầy cô giáo nhân ngày 20/11 của học trò
ubnd tinh quang nam khong cho so gddt ky niem 35 nam ngay nha giao viet nam Sở GD-ĐT TP HCM không nhận hoa Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Ngày 31/10, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam có tờ trình xin ý kiến UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng, vinh danh nhà giáo tiêu biểu, dự kiến tổ chức ngày 16/11.

ubnd tinh quang nam khong cho so gddt ky niem 35 nam ngay nha giao viet nam
Bộ đội giúp các trường dọn dẹp ổn định việc dạy học sau lũ tại TP Hội An. Ảnh: Nguyễn Thế Hùng

Tuy nhiên trước việc ảnh hưởng mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng, ông Võ Văn Viên, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã thừa lệnh Chủ tịch tỉnh ký công văn bác đề nghị tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong tờ trình của Sở GD&ĐT.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GD&ĐT thực hiện đúng quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, sau khi tiếp nhận công văn đã ban hành thông báo mới đến các trường, thầy cô giáo dự kiến tổ chức vinh danh Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo đó, yêu cầu đối với những đơn vị chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, sớm ổn định nề nếp dạy học; tham mưu với cấp ủy, chính quyền để thăm hỏi, động viên thầy cô vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp 20/11.

Các quyết định khen thưởng, bằng khen, giấy khen, cờ và vật phẩm lưu niệm vinh danh nhà giáo để trao tặng cho các tập thể, cá nhân dịp 20-11 sẽ được trao từ lãnh đạo trường.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 3 đến 6/11, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra mưa rất to trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-550mm.

Đến ngày 10/11 toàn tỉnh Quảng Nam có 53 người chết, bị thương và mất tích. Trong đó, 7 người ở huyện Bắc Trà My và huyện Phước Sơn mất tích do bị sạt lở đồi núi vùi lấp. Về tài sản tổng thiệt sau khi các địa phương báo cáo là trên 827 tỷ đồng.

ubnd tinh quang nam khong cho so gddt ky niem 35 nam ngay nha giao viet nam Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 có từ khi nào?

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 có lịch sử vô cùng đặc biệt vì vừa mang tính quốc tế, vừa mang tính dân tộc. Đây ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.