Vào bờ trú bão số 9, tàu cá bất ngờ bốc cháy thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng

Tàu cá ngư dân xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vào bờ trú bão số 9 thì bỗng nhiên bốc cháy, thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Sáng 27/11, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy tàu cá của ngư dân Ngô Văn Cát (50 tuổi, trú thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải), thiệt hại ước tính khoảng 10 tỉ đồng.

chay tau ca vao bo tru bao so 9 thiet hai khoang 10 ti dong
Cháy tàu cá của ngư dân Ngô Văn Cát (50 tuổi, trú thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải), thiệt hại ước tính khoảng 10 tỉ đồng. (Ảnh: CTV)

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 26/11, tàu cá QNa 91775 TS, công suất 822 CV do ngư dân Cát làm chủ đang neo đậu ở bến chợ Tam Hải thì bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, chủ tàu cùng người dân đã khẩn trương dập lửa, đồng thời điện báo cơ quan chức năng.

Đến khoảng 5h30 sáng 27/11, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo ông Hùng, tàu cá của ông Cát vào bờ trú bão số 9 thì xảy ra cháy.

Nguyên nhân vụ cháy tàu đang được Công an điều tra, làm rõ.

Rạng sáng ngày 25/11, bão số 9 đổ bộ trực tiếp vào vùng biển Cần Giờ - TP HCM. Mưa lớn kèm gió bão đã gây thiệt hại đáng kể đối với các tỉnh Nam Trung Bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân.

Sáng 26/11, nhiều tuyến đường tại TP.HCM tiếp tục ngập do hậu quả của mưa bão. Tình trạng kẹt xe diễn ra khắp nơi.

Ngoài ra, bão số 9 còn gây sạt lở và để lại hậu quả nặng nề tại các tỉnh Nam Trung Bộ.

chay tau ca vao bo tru bao so 9 thiet hai khoang 10 ti dong Hậu bão số 9: Dân bắt cá trê vàng 'khủng' ở kênh sau mưa lớn

Sau bão số 9, người dân ở TP HCM đã bắt được cá trê vàng "khủng" ở kênh Nước Đen (Bình Tân).

chay tau ca vao bo tru bao so 9 thiet hai khoang 10 ti dong 'Hốt bạc' nhờ 'giải cứu' siêu xe sau bão

Những thợ sửa xe chăm chỉ, chịu khó “chạy sô” có thể kiếm từ 2 – 3 triệu đồng trong những ngày mưa ngập vì ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.