'Về nhà đi con' tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng

"Về nhà đi con" tập 36 xoay quanh đám cưới của Thư - Vũ. Bên cạnh đó là những tình tiết mới trong quan hệ vợ chồng của Huệ và Khải, đẩy cuộc hôn nhân của 2 người ngày càng đến "vực thẳm" li hôn.

Tập 36 phim truyền hình Về nhà đi con lên sóng vào tối 3/6 tiếp tục với những diễn biến đầy hấp dẫn xoay quanh đám cưới của Vũ và Thư.

Tiếp nối tập trước, trong tập phim này vẫn là màn đi mua sắm của Thư và Vũ để chuẩn bị đám cưới. Nếu trước đó, Thư khiến Vũ bất ngờ khi cô mua quà tặng cho bố mẹ Vũ thì ở tập này Thư lại tiếp tục khiến Vũ "té ngửa" vì suy nghĩ thấu đáo của mình.

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Thư chọn cách tiết kiệm, chỉ mua chiếc nhẫn cưới đơn giản, không quá cầu kì. Khi Vũ thắc mắc thì cô thẳng thắn thừa nhận rằng mình muốn đóng vai cô con dâu biết chi tiêu một cách hoàn hảo. 

Tuy vậy cô lại đề nghị Vũ "ứng" trước cho mình 10% số tiền trong hợp đồng. Vừa nghe xong Vũ không khỏi giật mình tuy rằng luôn biết cô tham tiền. Nhưng Thư lại thật thà thừa nhận rằng nhà cô cần tiền để chuẩn bị đám cưới. Lời đề nghị này khiến Vũ không thể không "chào thua" bà xã tương lai "lắm chiêu" của mình.

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 3.

(Ảnh chụp màn hình)

Trước ngày cưới của Thư, bố Sơn cùng 3 cô con gái ngồi quây quần bên nhau. Ông Sơn Sơn trò chuyện tình cảm với các con: "Các nàng đi lấy chồng, không dặn dò tôi không yên tâm. Còn Thư, mai lấy chồng rồi, sẽ bước sang 1 giai đoạn mới. Bố chỉ mong con hạnh phúc, mong các con hạnh phúc".

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 4.

(Ảnh chụp màn hình)

Lễ cưới của Thư và Vũ diễn ra khá chóng vánh khi không có một phân cảnh nào về buổi tiệc. Thế nhưng căn phòng tân hôn tràn ngập bong bóng đầy lãng mạn. Tuy nhiên, Thư lại ngồi trong căn phòng ấy lặng lẽ khóc một mình và chỉ khi Vũ bước vào cô mới vội lau nước mắt và "chưng" bộ mặt đanh đá, vui vẻ nói chuyện với anh.

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 5.

(Ảnh chụp màn hình)

Vũ bước vào phòng mang hẳn một vali phong bì tiền mừng cưới đưa cho Thư rồi bảo cô đếm tiền. Vừa thấy tiền, mắt Thư đã sáng rỡ, nghe Vũ nói rằng cô có thể xài toàn bộ số tiền mừng cô lại càng phấn khích tột độ.

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 6.

(Ảnh chụp màn hình)

Thấy bộ dạng đó của Thư, Vũ lắc đầu ngán ngẩm. Anh tìm chỗ nghỉ ngơi sau cả ngày tiếp khách mệt rã rời, mặc cho Thư ra sức gọi anh dậy cùng đếm tiền để... chia đôi.

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 7.

(Ảnh chụp màn hình)

Mặt khác, Thư khéo miệng nên được lòng bố mẹ chồng. Thấy con trai nghe vợ, tình cảm với vợ, ông bà Luật cũng cảm thấy yên tâm, hi vọng Vũ sớm đi vào khuôn khổ và trưởng thành hơn.

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 8.

(Ảnh chụp màn hình)

Ở diễn biến khác, hôn nhân giữa Khải và Huệ ngày càng có nhiều mâu thuẫn căng thẳng. 

Trước đám cưới của Thư, Huệ có hỏi Khải tiền để mừng cho em mình, nhưng gã chồng này nói dối rằng dồn hết vốn làm ăn. Khải đề nghị Huệ mừng em 2 chỉ vàng. Nhưng sau đám cưới, anh ta lại tỏ ra khó chịu khi thấy vợ dùng 5 chỉ vàng tặng Thư làm quà cưới.

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 9.

(Ảnh chụp màn hình)

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 10.

(Ảnh chụp màn hình)

Chẳng những mặc cả tiền mừng cưới cho em gái, Khải còn gây phẫn nộ khi dám nói rằng: "Có chắc cưới một lần đâu mà". Vừa dứt lời, Dương ở trong nhà nghe thấy liền mắng cho Khải một trận ra trò. Dương thẳng thắn bảo anh rể vô dụng, keo kiệt. Cô nàng còn khẳng định rằng dù chưa đi làm nhưng cô vẫn đủ tiền mua hẳn một cây vàng để tặng chị gái.

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 11.

(Ảnh chụp màn hình)

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 12.

(Ảnh chụp màn hình)

Tức giận với Dương, Khải liền bỏ đi. Cô nàng vẫn không quên nhắc nhở chị gái mình rằng chuyện của Thư đã xong, Huệ cũng nên tìm cách mà đá ông chồng vô tích sự này đi đi.

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 13.

(Ảnh chụp màn hình)

Ông Sơn chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi. Ban đầu còn ủng hộ cậu con rể hay cờ bạc, nhưng đến giờ phút này ông đã thay đổi suy nghĩ về anh. Nhìn thì có vẻ như ông vẫn ổn nhưng thật ra ông Sơn lại đau đầu vì chuyện của Huệ.

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 14.

(Ảnh chụp màn hình)

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 15.

(Ảnh chụp màn hình)

Về nhà đi con tập 36: Vũ tổ chức lễ cưới với Thư, Khải cằn nhằn vợ vì quà cưới em gái những 5 chỉ vàng - Ảnh 16.

(Ảnh chụp màn hình)

Cuộc hôn nhân sắp tới của Vũ - Thư sẽ ra sao? Liệu những tình tiết mới trong cuộc hôn nhân của Huệ và Khải sẽ là "giọt nước tràn li" khiến 2 người li hôn?

Đón xem những tập tiếp theo của Về nhà đi con được phát sóng vào lúc 21g00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.

Cùng chủ đề
chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.