Việt Nam đang ở đâu trên bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế?

Sau năm 2018, Việt Nam đứng thứ 47 trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Quốc gia dẫn đầu hiện tại là Mỹ.

International Beauty Ranking vừa đưa ra bảng xếp hạng thành tích thi đấu sắc đẹp của các quốc gia trên đấu trường quốc tế. Bảng xếp hạng được tính từ năm 1951, năm cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới ra đời. 

Theo đó, Mỹ là quốc gia có thành tích thi đấu tốt nhất. "Cường quốc hoa hậu" Venezuela hiện đang ở vị trí số 2. Brazil, Philippines và Australia lần lượt xếp sau đó trong top 5. 

Việt Nam đang ở đâu trên bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế?  - Ảnh 1.

10 quốc gia đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng.

Việt Nam đang ở đâu trên bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế?  - Ảnh 2.

Các quốc gia lọt top 20.

Việt Nam đang ở đâu trên bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế?  - Ảnh 3.

Các quốc gia lọt top 30.

Việt Nam đang ở đâu trên bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế?  - Ảnh 4.

Các quốc gia lọt top 40.

Việt Nam đang ở đâu trên bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế?  - Ảnh 5.

Việt Nam đứng ở vị trí thứ 47.

Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 47 với tổng điểm là 162. Trong đó, người giành về cho Việt Nam điểm cao nhất là H'Hen Niê và Ngô Tiến Đoàn. Thành tích top 5 Miss Universe 2018 của H'Hen Niê nhận được điểm số là 12. Ngô Tiến Đoàn lọt top 16 Manhunt International 2007 ghi được 2 điểm, sau đó đăng quang Mister International 2008 và giành thêm được 10 điểm. 

Việt Nam đang ở đâu trên bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế?  - Ảnh 6.

H'Hen Niê lọt top 5 Miss Universe 2018 và giành được số điểm là 12.

Nguyễn Văn Sơn - Mister Global 2015, Trương Ngọc Tình - Manhunt International 2017 và Trịnh Bảo - Mister International 2018 giành được 10 điểm khi đăng quang ngôi vị cao nhất.  

Trương Nam Thành ghi được 10 điểm với thành tích Á vương 3 Mahunt International 2011 (7 điểm) và top 10 Mister World 2012 (3 điểm). 

Á hậu 3 Hoa hậu Siêu quốc gia 2011 Thu Mây, Á hậu 3 Hoa hậu quốc tế 2015 Thúy Vân, Á vương 3 Mister International 2011 Lê Khôi Nguyên, Á vương 3 Mister Global 2014 Hữu Vi đều giành về cho Việt Nam 7 điểm. 

Top 11 Miss World 2015 Trần Ngọc Lan Khuê, Á vương 4 Mister Global 2017 Thuận Nguyễn, Á vương 4 Mahunt International 2018 Mai Tuấn Anh, top 5 Mister International 2017 Trần Minh Trung giành được số điểm là 6; top 6 Mister International 2017 Nguyễn Tiến Đạt với điểm số nhận được là 5. 

Việt Nam đang ở đâu trên bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế?  - Ảnh 7.

Trịnh Bảo đăng quang Nam vương quốc tế 2018.

Các người đẹp lọt top tại Miss Universe và Miss World như Thuỳ Lâm - top 15 Miss Universe 2008, Mai Phương - top 20 Miss World 2002, Nguyễn Thị Huyền - top 15 Miss World 2004, Hoa hậu Mai Phương Thuý - top 17 Miss World 2006, Hương Giang - top 16 Miss World 2009, mỗi người đẹp ghi được điểm số là 4.

Nguyễn Thị Loan giành được 3 điểm với thành tích top 25 Miss World 2014 (2 điểm) và top 20 Miss Grand International 2016 (1 điểm). 

Các người đẹp giành được 3 điểm về cho Việt Nam gồm có: Nguyễn Trần Huyền My - top 10 Miss Grand International 2017, Bùi Phương Nga - top 10 Miss Grand International 20118, Nguyễn Minh Tú - top 10 Miss Supranational 2018. 

Các đại diện giành được 2 điểm: Đỗ Mỹ Linh - top 40 Miss World 2017, Trần Tiểu Vy - top 30 Miss World 2018, Truơng Quỳnh Mai - top 15 Miss International 1995, Trương Tri Trúc Diễm - top 15 Miss International 2011, Chung Thục Quyên - top 15 Miss Supranational 2009, Vĩnh Thuỵ - top 15 Mister International 2008, Mạc Trung Kiên - top 16 Mister Global 2018. 

Dương Ngọc Khả Trang - top 25 Miss Supranational 2016, Nguyễn Đình Khánh Phương - top 25 Miss Supranational 2017 giành được điểm số là 1. 

Bảng điểm của International Beauty Ranking được tính từ 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất dành cho nữ giới như: Miss World - Hoa hậu Thế giới, Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ, Miss International - Hoa hậu Quốc tế, Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia, Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế và 5 cuộc thi dành cho nam giới như Manhunt International, Mister World - Nam vương thế giới, Mister International - Nam vương quốc tế, Mister Supranational - Nam vương Siêu quốc gia và Mister Global - Nam vương toàn cầu. 

Trong đó, điểm số của 2 cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới và Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ được tính gấp đôi so với điểm số các cuộc thi còn lại. Người đăng quang Miss World và Miss Universe sẽ nhận được 20 điểm. Còn người đăng quang các cuộc thi còn lại nhận được điểm số là 10. 

Việt Nam đang ở đâu trên bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế?  - Ảnh 8.

Cách tính điểm của International Beauty Ranking.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.