Vpop tuần qua: Trọng Hiếu kết hợp cùng Hồ Văn Cường với dòng nhạc dân ca, làng nhạc vắng bóng những sản phẩm nghệ thuật

Vpop tuần đầu tháng tư vắng bóng những sản phẩm âm nhạc chất lượng đến từ các nghệ sĩ trẻ, điểm sáng nổi bật là MV "Còn thương rau đắng mọc sau hè" - sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự kết hợp lần đầu của hai quán quân thần tượng âm nhạc.

Những điểm sáng nổi bật của Vpop đầu tháng 4

Đầu tháng 4, người hâm mộ hoài niệm về những ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn  Trương Quốc Vinh  Hàng loạt sáng tác gắn liền với tên tuổi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lượt tìm kiếm, nghe nhiều trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Cát bụi, Một cõi đi về, Còn tuổi nào cho em... lần lượt dẫn đầu top trending Việt Nam.

Bên cạnh đó, người hâm mộ tìm kiếm các nhạc phẩm của cố huyền thoại Trung Quốc - Trương Quốc Vinh. Ngày 1/4/ 2019 kỉ niệm 16 năm ngày mất của anh, khán giả nghe nhiều ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Gió tiếp tục thổi, Monica, Ngọn gió tự do...

Vpop tuần qua: Trọng Hiếu kết hợp cùng Hồ Văn Cường với dòng nhạc dân ca, làng nhạc vắng bóng những sản phẩm nghệ thuật - Ảnh 1.

Nhiều người hâm mộ hoài niệm về âm nhạc Trương Quốc Vinh, Trịnh Công Sơn vào tháng 4.

Ngày 5/4, Trọng Hiếu phát hành MV Còn thương rau đắng mọc sau hè, đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên cùng quán quân thần tượng âm nhạc nhí - Hồ Văn Cương. Sau khi lên sóng trên kênh YouTube riêng vào ngày 31/3, tập 5 của chuỗi chương trình thực tế Trọng Hiếu Kinh Khủng Khiếp do chính ca sĩ Trọng Hiếu sản xuất, với thử thách ca sĩ nhí Hồ Văn Cường dạy hát nhạc dân ca cho "ông hoàng trình diễn" Trọng Hiếu, đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Trọng Hiếu và Hồ Văn Cường

Dân ca vốn luôn được xếp vào một trong những dòng nhạc khó nhất với cách luyến láy, ngân từ đặc trưng và đòi hỏi khả năng truyền tải tình cảm da diết, mùi mẫn. Trọng Hiếu lại vốn được biết đến và yêu thích bởi hình ảnh quyến rũ, nam tính với dòng nhạc thời thượng, hiện đại. Vì vậy mà rất nhiều người nghe đã tỏ ý nghi ngờ, không biết liệu anh có thể hiện tinh thần bài hát một cách tốt nhất hay không.

Vpop tuần qua: Trọng Hiếu kết hợp cùng Hồ Văn Cường với dòng nhạc dân ca, làng nhạc vắng bóng những sản phẩm nghệ thuật - Ảnh 3.

Trọng Hiếu cùng Hồ Văn Cường tập luyện ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè".

Từng câu hát: "Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi khói đốt đồng để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng" được nam ca sĩ luyến láy và ngân nga mượt mà, ngọt ngào. Trọng Hiếu đã mang tới một Còn thương rau đắng mọc sau hè đầy tình cảm, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang màu sắc âm nhạc đặc trưng của riêng mình. 

Ngày 5/4, Sơn Tùng M-TP phát hành bản remix ca khúc Nắng ấm xa dần được làm lại bởi nhà sản xuất Onionn trên kênh YouTube chính thức. Phiên bản gốc được anh phát hành năm 2013, nhận được sự yêu mến của khán giả với gần 41 triệu lượt xem. Đây được xem là bản hit đầu tay trong sự nghiệp âm nhạc của Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng ra mắt "Nắng ấm xa dần" bản remix

Năm 2018, anh đánh dấu cơn sốt âm nhạc mới khi ra mắt ca khúc Chạy ngay đi. Khán giả mong đợi Sơn Tùng M-TP sẽ tiếp tục tạo nên "cú nổ lớn" trong năm 2019 với nhiều sản phẩm đầy hứa hẹn.

Trong khi đó, ca sĩ Bùi Lan Hương ra mắt bản thu âm ca khúc Dư âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý trên trang cá nhân. Bản tình ca được làm mới gây nhiều tranh cãi với giai điệu, phần lời được thay thế. Tuy nhiên, Bùi Lan Hương cho biết ca khúc thu âm nhằm mục đích thỏa mãn cái tôi âm nhạc, vì quá yêu những bài hát cũ chứ không sử dụng để đánh bóng tên tuổi.

Bùi Lan Hương hát "Dư âm"

Làng nhạc vắng bóng những sản phẩm âm nhạc

Hai sản phẩm âm nhạc mới của những nghệ sĩ trẻ, trong số đó, ca khúc Nắng âm xa dần của Sơn Tùng M-TP được làm lại từ bản gốc năm 2013 chứng tỏ sự thiếu hụt ca khúc trong tuần qua. 

Những tên tuổi lớn được kì vọng sẽ làm nên chuyện cho âm nhạc Việt trong tháng 4 như Tóc Tiên, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà... đều bận rộn với lịch biểu diễn dày đặc. Thanh Hà, Tuấn Hưng, Tuấn Ngọc bận rộn trong vai trò huấn luyện viên chương trình Giọng hát Việt, vì vậy, các nghệ sĩ ít ra mắt sản phẩm mới.

Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ ghi dấu với các tiết mục trình diễn ngoại quốc. S.T Sơn Thạch tỏa sáng tại sân khấu Hàn Quốc khi biểu diễn bản hit mới Thật xa, thật gần. Nam ca sĩ có dịp gặp gỡ các thần tượng nổi tiếng như Super Junior và Chungha. Báo chí Hàn gọi S.T Sơn Thạch là "ca sĩ trình diễn hàng đầu Việt Nam".

Vpop tuần qua: Trọng Hiếu kết hợp cùng Hồ Văn Cường với dòng nhạc dân ca, làng nhạc vắng bóng những sản phẩm nghệ thuật - Ảnh 6.

Phần trình diễn của S.T Sơn Thạch được báo chí Hàn Quốc khen ngợi.

Erik gây bất ngờ khi cover bản hít Tình nhân ơi - bản hít thành công của Orange ra mắt đầu năm 2019. Màn trình diễn ngẫu hứng, không được nam ca sĩ chuẩn bị trước nhận được sự ủng hộ từ khán giả. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.