Vụ Công ty Bách Đạt An làm dự án sai phạm ở Quảng Nam: Vì sao không xử lí Ban Quản lí đô thị Điện Nam - Điện Ngọc?

Các vi phạm và thiếu sót của Công ty CP Bách Đạt An trong thực hiện 14 dự án được thanh tra có trách nhiệm rất lớn của Ban Quản lí phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Thế nhưng Thanh tra tỉnh Quảng Nam không đề xuất xử lí vì đã...giải thể.

Ngày 16/7, tỉnh Quảng Nam công bố kết luận số 06 do Chánh Thanh tra – Trần Minh Thái kí về kết quả thanh tra việc thực hiện các dự án đầu tư do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bách Đạt (nay là Công ty CP Bách Đạt An) làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo kết luận thanh tra, Công ty CP Bách Đạt An được chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư 16 dự án. Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 14 dự án, trong đó có 2 dự án khai thác quỹ đất để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng dự án đường nối ĐT 603A với tuyến ĐT 607 qua thị xã Điện Bàn theo hình thức hợp đồng BT, gồm dự án Sentosa Riverside và khu dân cư An Cư 1.

IMG_0130

Trụ sở Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bách Đạt (nay là Công ty CP Bách Đạt An) tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Văn Luận).

Qua thanh tra, trong 14 dự án chỉ có 3 dự án có báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có dự án nào cam kết bảo vệ môi trường.

Công ty chưa thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản theo luật xây dựng, 14 dự án đầu tư chỉ có 5 dự án có lập dự án đầu tư và bản vẽ thi công. Tất cả 14 dự án đều không có giấy phép xây dựng.

5 dự án là khu đô thị Sentosa Riverside, khu đô thị An Cư 1, khu đô thị 7B, khu đô thị An Phú Quý và khu dân cư chợ Điện Dương có quyết định thu hồi, các dự án còn lại đều không có.

Công ty CP Bách Đạt An chưa thực hiện đầy đủ và đúng trình tự, thủ tục các hồ sơ pháp lí theo quy định của pháp luật về đầu tư dự án, về đất đai, về quản lí dự án đầu tư xây dựng cơ bản, về bảo vệ môi trường, về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án chậm, quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh nhiều lần, phần lớn các dự án chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Công ty kí hợp đồng huy động vốn tại các dự án khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside với Công ty Cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản GAIA khi chưa đảm bảo quy định pháp luật.

Ban quản lí phát triển đô thị điện nam điện ngọc

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam việc vi phạm của Công ty CP Bách Đạt An có trách nhiệm rất lớn của Ban Quản lí phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thế nhưng do giải thế nên không đề nghị xử lí. (Ảnh chụp kết luận thanh tra số 06).

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, các vi phạm và thiếu sót của Công ty CP Bách Đạt An trong thực hiện 14 dự án được thanh tra có trách nhiệm rất lớn của Ban Quản lí phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. 

"Ban Quản lí phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã thiếu sự quản lý, không hướng dẫn kịp thời, chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Quyết định số 17/2006/QĐUBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lí phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Tuy nhiên, hiện nay Ban Quản lí phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc đã giải thể nên Thanh tra tỉnh không đề xuất xử lý hành chính", kết luận Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Ban Quản lí đô thị Điện Nam-Điện Ngọc trách nhiệm rất lớn nhưng...giải thể nên không xử lí?

Để có câu trả lời việc tại sao không xử lí Ban Quản lí phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, người kí kết luận thanh tra số 06.

Ông Thái chia sẻ, cá nhân ông biết báo chí đang quan tâm, ông đã cáo ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam để có hướng xử lí hợp lí tiếp theo của kết luận thanh tra.

Nếu thanh tra trình kết luận thanh tra lên mà UBND tỉnh Quảng Nam không đồng ý phê duyệt thì phải điều chỉnh kết luận thanh tra để kiểm tra lại.

ông trần minh thái chánh thanh tra tỉnh quảng nam

Ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Báo Quảng Nam).

"Mấy ông lãnh đạo đó đi hết, Ban Quản lí phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc cũng giải tán hết. Nếu xử lí hình sự thì dù anh đi bất cứ nơi đâu cũng đều phải truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc tham nhũng. Thế nhưng ở đây mình chỉ xử lí hành chính và kiểm điểm. Thanh tra đã đi tìm ông Đặng Hoàng Duy, nguyên Trưởng Ban Quản lí phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc nhưng không biết ông ấy ở đâu nên anh em đi tìm không ra.

Nghe nói là ông Duy không làm cơ quan nào nữa hết. Giờ mà có kiểm điểm, xử lí hành chính ông Duy cũng không có ý nghĩa nữa nên trong kết luận thanh tra, chúng tôi không đề nghị xử lý hành chính. Sau này nếu biết được ông Duy ở cơ quan nào thì vẫn đưa kết luận thanh tra này vào hoặc có yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Nam khi đánh giá cán bộ", ông Thái lí giải, đồng thời cho biết thêm, việc xử lí là vi phạm về nguyên tắc quản lí hành chính Nhà nước, chứ không phải tham nhũng.

>>>Đọc thêm: Kết luận thanh tra nêu Bách Đạt An có nhiều sai phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sau khi giải thế, các Trưởng, Phó Ban Quản lí phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc đã đi đâu, làm gì?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2017, Ban Quản lí phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc giải thể.

Ông Đặng Hoàng Duy, Trưởng Ban được điều động về làm Phó Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên ông Duy có đơn xin nghỉ. Có thông tin, ông Duy hiện đang công tác tại một trường Đại học ở TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hảo, Phó Ban sau đó về công tác tại ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, rồi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, nay làm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam); ông Huỳnh Xuân Sơn, về làm Phó Giám đốc Ban Quản lí dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.