Vụ Giám đốc bán đất "ma" ở Đà Nẵng: Công an bắt giữ đồng phạm, truy thu được 40 tỉ đồng

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hồ Cẩm Uyên (30 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án Giám đốc bán đất "ma" ở Đà Nẵng.

Cận cảnh lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân mà rao bán trái phép. (Video: Văn Luận).

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, trong quá trình mở rộng điều tra, Công an xác định Uyên giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Giám đốc công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà (Quảng Đà Land, trụ sở 155 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận tiền giữ chỗ mua đất của các hộ dân.

Vụ Giám đốc bán đất ma ở Đà Nẵng: Công an bắt giữ đồng phạm, truy thu được 40 tỉ đồng - Ảnh 2.

Công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hồ Cẩm Uyên (30 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê). (Ảnh: CTV).

Khám xét nơi ở của Uyên, cơ quan Công an phát hiện nhiều tài sản có giá trị lớn và giấy tờ liên qua. Cũng theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đến nay đã thu giữ toàn bộ tài sản của các bị can với tổng số tiền gần 40 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/4 vừa qua, bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Giám đốc công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt để điều tra vì hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Thuận đã lập dự án đất nền "ma" mang tên Khu dân cư nam Cẩm Lệ và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để bán.

Hiện nay toàn bộ khu đất bà Thuận rao bán do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng quản lí, không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền.

Vụ Giám đốc bán đất ma ở Đà Nẵng: Công an bắt giữ đồng phạm, truy thu được 40 tỉ đồng - Ảnh 3.

Những lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). (Ảnh: Văn Luận).

Con số nạn nhân bị bà Thuận lừa đảo hiện nay đã hơn 145 người với hơn 70 tỉ đồng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã ra thông báo tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, mở rộng điều tra xử lí.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.