Vũ Hán chuẩn bị đóng cửa toàn bộ bệnh viện dã chiến

Vũ Hán dự định đóng cửa tất cả bệnh viện dã chiến vào ngày 10/3 tới khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến lạc quan liên tục những ngày qua.

Liên tiếp những ngày, số người nhiễm mới và thiệt mạng vì Covid-19 của Trung Quốc giảm mạnh. Trong ngày 8/3, chỉ có 44 ca nhiễm mới và 27 người chết.

41 trong số trường hợp nhiễm mới và tất cả 27 người thiệt mạng được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán. Đây là số liệu thấp nhất tại Vũ Hán kể từ khi thành phố này cập nhật tình hình.

Vũ Hán chuẩn bị đóng cửa toàn bộ bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

Vũ Hán chuẩn bị đóng cửa tất cả bệnh viện dã chiến. (Ảnh: Sina)

Trước các con số khả quan này, ông Zhai Xiaohui, Phó giám đốc Trung tâm quản lý y tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nói rằng mục tiêu hiện nay là đóng cửa tất cả các bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán trong ngày 10/3 tới.

Trước đó, sáng 8/3, Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất ở Đông Tây Hồ sau khi điều trị cho 1.700 bệnh nhân.

Cơ sở ở Đông Tây Hồ tập trung 1.100 nhân viên y tế từ Thượng Hải, Tân Cương, Ninh Hạ, Quảng Đông, Giang Tô, Vũ Hán và các địa phương khác. Trong 1 tháng hoạt động, bệnh viện này tiếp nhận điều trị cho hơn 1.700 bệnh nhân. 868 ca nhiễm bệnh được chữa khỏi và xuất viện. Bệnh viện cũng hoàn thành mục tiêu 3 không mà họ đề ra là: không có ca tái nhiễm, không có ca tử vong, không có nhân viên y tế bị lây nhiễm.

Trước cơ sở này, Vũ Hán cũng cho đóng cửa 2 bệnh viện dã chiến khác vào các ngày 1/3 và 6/3.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.