Vụ nghi nhiễm sán lợn ở Thuận Thành: Công an Bắc Ninh đang điều tra

Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan liên quan vụ hàng trăm học sinh nghi bị nhiễm sán lợn.

Trưa 18/3, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện Ban lãnh đạo Công an tỉnh đang chỉ đạo đơn vị chức năng xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến hàng trăm học sinh ở địa phương bị nhiễm sán lợn.

Đại tá Long cho biết thêm, hiện Công an làm tích cực điều tra theo quy định để làm rõ những vấn đề liên quan, chưa thể khởi tố vụ án. Khi có thông tin chính thức, cơ quan chức năng sẽ cung cấp cho các cơ quan thông tấn.

Vụ nghi nhiễm sán lợn ở Thuận Thành: Công an Bắc Ninh đang điều tra - Ảnh 1.

Sáng ngày 18/3 trường mầm non Mão Điền 1 (xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sán lợn cho học sinh tại trường, mặc dù trời mưa nhưng phụ huynh có mặt sớm. (Ảnh: Đông Vũ).

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 16/3, tỉnh Bắc Ninh phát đi thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tại cuộc họp về cung cấp thực phẩm tại trường mầm non xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành.

Ông Quỳnh yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn cho trường học; có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại trường mầm non Thanh Khương và các trường học ở Thuận Thành.

Hai ngành y tế và giáo dục tổ chức tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh, đồng thời truy suất nguồn gốc thức phẩm cung cấp cho các bếp ăn tập thể bán trú tại trường học.

Trước đó, vào cuối tháng 2, một số phụ huynh học sinh tại trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) đăng đoạn clip có hành ảnh thịt lợn nổi đầy hạch trắng, nghi bị bệnh sán gạo.

Ít ngày sau, những phụ huynh vào trường kiểm tra bếp ăn của trường phát hiện thịt trong bếp có mùi, có dấu hiệu bị hỏng nên báo cáo đến cơ quan chức năng đến lập biên bản đưa đi kiểm nghiệm.

Tiếp đó, đến ngày 15 và 16/3 hàng nghìn phụ huynh đưa con lên Hà Nội làm xét nghiệm tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ.

Theo thống kê, có 550 trường hợp đến xét nghiệm sán lợn. Tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ, hôm 15/3 có à 175, đến sáng 16/3 tăng lên 500 em nghi liên quan đến nhiễm sán lợn.

Dự kiến hôm nay 18/3, cơ quan chức năng sẽ công bố khoảng 300 mẫu xét nghiệm tiếp theo.

Hàng trăm học sinh trường mầm non Mão Điền đến trường lấy mẫu xét nghiệm sán lợnHàng trăm học sinh trường mầm non Mão Điền đến trường lấy mẫu xét nghiệm sán lợn Hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn: Ai giám sát bếp ăn trường học?Hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn: Ai giám sát bếp ăn trường học? Vụ hàng trăm trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Hành vi buôn bán, chế biến lợn bệnh bị xử lý thế nào?Vụ hàng trăm trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Hành vi buôn bán, chế biến lợn bệnh bị xử lý thế nào?


chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.