Vụ Thành Nam Land bán đất 'ma' Coco Green Home: Chính quyền vào cuộc xác minh, xử lí

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc rao bán khu đô thị "ma" Coco Green Home (ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).
IMG_4989

Đường vào khu đô thị "ma" Coco Green Home (ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). (Ảnh: Văn Luận).

Liên quan đến dự án Coco Green Home, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Đạt (Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn) về pháp lí dự án.

Vị Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn nhận định: Việc rao bán đất của Thành Nam Land đối với diện tích đất tại thửa đất số 210 tờ bản đồ số 3 có dấu hiệu lừa dối khách hàng. 

Theo ông Đạt, việc rao bán được thực hiện khi chưa đủ điều kiện để chuyển quyền sử dụng đất. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra trên địa bàn thị xã Điện Bàn vì dự án Thành Nam Land rao bán hoàn toàn không có chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền của tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Các văn bản liên quan về giải phóng mặt bằng hoàn toàn không có cơ sở. 

"Thị xã sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc và chấn chỉnh để ngăn ngừa những trường hợp tương tự", ông Đạt khẳng định.

Trước đó, những ngày cuối tháng 9/2019, trên mạng xã hội xôn xao việc Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam (Thành Nam Land, địa chỉ đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) bán đất nền dự án "ma" Coco Green Home ở Quảng Nam.

Theo hợp đồng, người dân đặt cọc tiền từ tháng 8/2018 đến tháng 1/2019, họ sẽ được giao sổ đỏ lô đất nền đã mua.

Thực tế, đến tháng 9/2019, những lô đất dự án Coco Green Home quảng cáo là đất trồng cây lâu năm, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Ông Phan Văn Huyến, Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc, khẳng định tại khối phố Hà Dừa không có dự án khu đô thị nào tên Coco Green Home.

Ông Trần Mười, cán bộ địa chính phường Điện Ngọc cũng xác nhận, hoàn toàn không có dự án Coco Green Home do Thành Nam Land phân phối tại địa phương.

Khu đất được giới thiệu dự án Coco Green Home do ông Huỳnh Tấn Vỹ (SN 1975, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) quản lí, sử dụng.

Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn xác nhận, qua kiểm tra, xác định thửa đất do ông Vỹ quản lí, sử dụng không có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm để chuyển sang đất ở, chưa đủ căn cứ để thực hiện thủ tục chuyển mục đích theo qui định.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.