Xe khách lập 'bến cóc' khắp Hà Nội, nguy cơ tiềm ẩn giữa mùa dịch Covid-19 khi người dân không được đo thân nhiệt

Xe khách lập "bến cóc" khắp Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trong khi đang diễn ra dịch Covid-19.
Xe khách lập bến cóc khắp Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi 2 ngày qua, mặc dù đang là kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng trong bến xe khách khá vắng vẻ. Tuy nhiên, bên ngoài các bến xe, tình trạng "xe dù, bến cóc" vẫn diễn ra phổ biến. Trong ảnh: Khu vực nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết từ lâu đã là "bến cóc" của nhiều nhà xe các tỉnh phía Bắc. Sau khi rời khỏi bến xe Mỹ Đình, các nhà xe thường dừng tại khu vực này để đón khách.

Xe khách lập bến cóc khắp Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Bến xe vắng nhưng ngoài bến có hàng chục hành khách thay phiên nhau đứng ngồi trên vỉa hè để chờ xe.

Xe khách lập bến cóc khắp Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Mặc dù việc vào bến chỉ mất ít phút nhưng nhiều người vẫn lựa chọn đứng ngoài đường. Đáng chú ý, nếu vào bến, hành khách được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn... trước khi lên xe để phòng dịch Covid-19 nhưng khi bắt xe ngoài đường, các biện pháp phòng chống dịch không hề dó. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh.

Trong bến xe, hành khách được kiểm tra nhiệt độ, xe khách được phun khử trùng.

Xe khách lập bến cóc khắp Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Ghi nhận sáng 29/4, đường Phạm Hùng từ nút giao Dương Đình Nghệ đến cầu Thăng Long thường xuyên có các xe khách chạy "rùa bò" thậm chí dừng hẳn để đón khách, gửi nhận hàng.

Xe khách lập bến cóc khắp Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Tình trạng này kéo dài nhiều năm qua nhưng chỉ xử lí theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa".

Xe khách lập bến cóc khắp Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Trước cổng trường ĐH Ngoại ngữ trên đường Phạm Văn Đồng cũng là một "bến cóc" nhiều năm nay. Khi xe khách liên tỉnh được hoạt động, nơi đây mỗi ngày có hàng trăm người dân đứng chờ xe.

Xe khách lập bến cóc khắp Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Nhiều người dân thường lựa chọn việc đi bộ, hoặc xe ôm ra khu vực bến cóc này dù nơi này chỉ cách bến xe Mỹ Đình khoảng 1km.

Xe khách lập bến cóc khắp Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Ghi nhận vào sáng 29/4, có hàng loạt xe khách dừng đỗ để người dân lên xe.

Xe khách lập bến cóc khắp Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Hoạt động gửi nhận hàng cũng diễn ra tấp nập.

Xe khách lập bến cóc khắp Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Tương tự, tại khu vực đường Vành đai 3 dưới thấp đoạn gần bến xe Nước Ngầm ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dù chỉ cách bến xe vài bước chân nhưng mỗi ngày có rất nhiều người dân đứng đường vẫy xe.

Xe khách lập bến cóc khắp Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Nhiều phụ xe đón khách nhưng không đeo khẩu trang đúng cách khi đang có dịch Covid-19.

Xe khách lập bến cóc khắp Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Tại những "bến cóc" này, khi có lực lượng chức năng chốt trực, người dân lại đi bộ đến vị trí khác. Việc đứng đón xe ngoài đường không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, rủi ro cho hành khách mà còn ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch Covid-19 khi việc kiểm soát người dân đi xe gặp khó khăn.