Xuân Trường muốn Olympic Việt Nam khắc phục những sai lầm

Kết thúc giải Tứ hùng 2018, tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định ĐT Olympic Việt Nam cần phải khắc phục những sai lầm đã mắc phải để thi đấu tốt tại Asiad 2018.
xuan truong muon olympic viet nam khac phuc nhung sai lam HLV Olympic Uzbekistan ấn tượng mạnh với Quang Hải
xuan truong muon olympic viet nam khac phuc nhung sai lam Olympic Việt Nam vô địch để làm gì?
xuan truong muon olympic viet nam khac phuc nhung sai lam Đội phó Lương Xuân Trường: 'Chưa ai chắc suất dự Asiad'

Tại giải Tứ hùng 2018 tổ chức trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Olympic Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã giành chức vô địch với chuỗi 3 trận bất bại, trong đó có 2 trận thắng và trận hòa 1-1 trước Uzbekistan, đội mà chúng ta đã để thua ở trận chung kết U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua. Trao đổi với báo chí trong nước tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định giải đấu Tứ hùng 2018 có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp Olympic Việt Nam nhận ra những điểm yếu để kịp thời khắc phục khi bước vào thi đấu chính thức ở Asiad 2018: “Đây là trận đấu mang tính chất thử nghiệm rất cao. Đây là trận đấu tập có chất lượng chuyên môn rất tốt. Thực tế, trong trận đấu với U23 Uzbekistan, mục tiêu của toàn đội là làm thế nào để khắc phục những sai lầm ở giải giao hữu này để chuẩn bị bước vào ASIAD sắp tới”.

xuan truong muon olympic viet nam khac phuc nhung sai lam

Trong cuộc trao đổi của mình, Xuân Trường đánh giá Uzbekistan đã có một trận đấu hay trên sân Mỹ Đình, điều này khiến Olympic Việt Nam dù thi đấu rất nỗ lực nhằm đòi món nợ cho thất bại trước đối thủ ở VCK U23 châu Á 2018 nhưng không thành công và chỉ giành được trận hòa: “Sau trận chung kết U23 châu Á hồi đầu năm, ngay lập tức chúng tôi đã có cơ hội để gặp lại Uzbekistan. Toàn đội đã có cơ hội để gỡ gạc lại những gì đã mất ở giải đấu cách đây chưa lâu. Tuy nhiên, trận đấu ngày hôm nay, Uzbekistan đã chơi rất hay. Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt. Nhưng tôi nghĩ kết quả hòa hôm nay là hoàn toàn hợp lý”. Tiền vệ đang thuộc biên chế của HAGL cũng không quên cảm ơn sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình tối qua để cổ vũ cho cả đội thi đấu. Cựu đội trưởng U23 Việt Nam khẳng định đây sẽ là động lực để Olympic Việt Nam tiếp tục thi đấu hết mình ở giải đấu trên đất Indonesia tới đây: “Dù biết Olympic Việt Nam giành chức vô địch sớm ở giải đấu này, nhưng khán giả vẫn kéo tới sân rất đông cổ vũ cho toàn đội. Điều đấy giúp tinh thần của anh em hưng phấn hơn rất nhiều. Chức vô địch ngày hôm nay, toàn đội muốn gửi tặng để thay lời cảm ơn đến NHM đã luôn đồng hành, cổ vũ Olympic Việt Nam”. Sau khi kết thúc giải Tứ hùng 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức dự Asiad 2018. Đội cũng đã lên đường vào Bình Dương tập huấn trước khi đi Indonesia tham dự giải đấu vào ngày 11/8 tới đây.

xuan truong muon olympic viet nam khac phuc nhung sai lam 'Điểm chuẩn' nào cho HLV Park Hang Seo tại ASIAD 2018?

Sau thành công ngoài mong đợi của U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 châu Á 2018, nhiều NHM đang đặt kì vọng lớn ...

xuan truong muon olympic viet nam khac phuc nhung sai lam Vì sao loại Văn Lâm, chọn Bùi Tiến Dũng là thượng sách cho U23 Việt Nam của thầy Park

Ngay sau khi U23 Việt Nam nâng cup tại giải giao hữu U23 quốc tế trên sân nhà, HLV Park Hang Seo đã gây bất ...

xuan truong muon olympic viet nam khac phuc nhung sai lam Mesut Oezil thích siêu phẩm trivela của Văn Hậu

Siêu phẩm vuốt má ngoài của Đoàn Văn Hậu khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá quốc tế và cả tiền vệ Mesut Oezil ...

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.