30 người mua bia rượu, tụ tập ăn nhậu trong... khu cách lI

Nhóm khoảng 30 người đang thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã tổ chức ăn nhậu trong phòng cách li.

Chiều tối 5/4, ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, cơ quan chức năng huyện này đang xem xét xử phạt một nhóm khoảng 30 người tổ chức ăn nhậu trong khu cách li.

Sự việc được xác định diễn ra tại khu cách li tập trung ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa vào chiều 3/4.

Không chỉ tập trung ăn nhậu, nhóm người này còn chụp ảnh rồi khoe lên Facebook.

30 người mua bia rượu, tụ tập ăn nhậu trong... khu cách lI - Ảnh 1.

Nhóm 30 người tổ chức ăn nhậu trong khu cách li tại Quảng Bình

Khi các cán bộ ở khu cách li hỏi thì tất cả đều chối chuyện tổ chức ăn nhậu. Tuy nhiên sau đó họ đã thừa nhận sự việc. Nhóm người này cho hay, họ đã góp tiền, đặt mua trứng lộn, hoa quả, gà, vịt, bia, rượu qua mạng xã hội. Khi người bán đưa đến treo ngoài hàng rào khu cách li, một số người đã ra lấy và đưa vào phòng cách li để tổ chức nhậu.

Những người này nói rằng do gần hết hạn 14 ngày cách li theo quy định nên đã tổ chức ăn mừng vì sắp được về nhà. Được biết, đây là những lao động ở Lào, trước đó nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Tính đến ngày 5/4, tại Quảng Bình có 2.546 người đang cách li y tế tại nhà, 1.890 trường hợp cách li tập trung.

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.