Ấn tượng với công viên giải trí bỏ hoang không dành cho người yếu tim tại Huế

Bên trong khu giải trí bỏ hoang tại Huế là cảnh tượng hoang tàn mà bất cứ ai cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Đặc biệt là khi bước vào bên trong nhà thủy cung hình rồng rêu phong phủ kín giữa hồ nước.
 
an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue
Bên trong khu du lịch sinh thái hồ Thủy Tiên. (Ảnh: @Jdigits)

Vốn là một dự án lớn được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng hiện nay khu du lịch sinh thái hồ Thủy Tiên lại nổi tiếng với cảnh tượng kinh dị vì nhà đầu tư không thể tiếp tục xây dựng công trình. Sau khi được báo HuffingtonPost của Mỹ cũng như nhiều tờ báo nổi tiếng khác đăng tải, hồ Thủy Tiên đã trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi tới Huế của du khách trong và ngoài nước.

an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue
Cổng của khu du lịch bị xuống cấp, chỉ có người bán vé canh giữ. (Ảnh: @laurarstainton)

Công viên này nằm gọn trên đồi Thiên An, thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy và cách trung tâm Huế khoảng 10 km hướng Tây Nam. Với khí hậu mát mẻ và không khí trong lành, xung quanh được bao bọc bởi đồi thông xanh mướt, khu vực này là địa điểm tham quan lý tưởng cho du khách.

an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue
Nhìn từ miệng rồng của thủy cung xuống hồ Thủy Tiên. (Ảnh: Bảo Bình)

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên từ năm 2000 có diện tích 49,9 hecta với nhiều hạng mục hoành tráng như: Thủy cung, phòng chơi thế giới ảo, công viên nước, du thuyền trên hồ, sân khấu nhạc nước, nhà hàng… Sau khi tạm ngưng hoạt động rồi tiếp tục xây dựng với nhà đầu tư mới thì cho đến nay nhiều hạng mục trong tổng thể công trình vẫn dang dở và bị bỏ hoang.

an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue
Khung cảnh kì bí này đã lên rất nhiều trang báo nước ngoài. (Ảnh: Bảo Bình)

Hiện nay để thăm quan công viên hồ Thủy Tiên, du khách phải mua vé vào cổng với giá khoảng 10 đến 15 nghìn đồng. Toàn cảnh khu công viên rất rộng nhưng rất ít bảo vệ và thậm chí là không có hướng dẫn viên.

an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue
Chiếc xe cổ được làm kỳ công. (Ảnh: Bảo Bình)

Bên trong khu du lịch bạc tỷ này, tất cả các hạng mục vui chơi, giải trí đều đã ngưng hoạt động từ lâu và ngày càng hư hỏng trầm trọng. Khu nhà thủy cung hình rồng rêu phong phủ kín, trần nhà vỡ toang hoác thành từng mảnh lớn, lộ cả phần sắt thép và dây điện ra ngoài.

an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue
Khu nhà thủy cung đang bị hư hại theo thời gian. (Ảnh: @strawberry_pop)

Các hồ gương chứa cá bị bể văng tung tóe khắp nơi. Giờ đây bất cứ ai yếu tim khi bước vào bên trong nhà thủy cung này cũng đều ớn lạnh vì cảm giác kinh dị. Tuy nhiên điểm này cũng đã trở thành sức hút khiến cho nhiều du khách muốn chinh phục nó.

an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue
Tần dưới cùng của thủy cung. (Ảnh: Bảo Bình)

Cách khu vực thủy cung không xa là công viên nước hoành tráng nhưng cũng bị bỏ hoang từ lâu. Hệ thống máng trượt bị rong rêu phủ kín, khu vực hồ bơi đục ngầu vì đầy rác bẩn. Bên cạnh là bốn ngôi biệt thự đang xây dựng dang dở bị bỏ hoang giờ chỉ còn trơ khung.

an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue
an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue
Sự hoang tàn này lại mang đến một vẻ đẹp rất chất trong những tấm ảnh. (Ảnh: Bảo Bình)

Đặc biệt, ở khu vực biểu diễn nhạc nước, sân khấu tồi tàn xuống cấp, khán đài hoành tráng với sức chứa 2.500 chỗ ngồi giờ chỉ còn là những hàng ghế phủ kín cỏ dại. Một số khu vực thuộc khu du lịch bị biến thành bãi chăn thả bò của người dân. Trước đó, hồ Thủy Tiên và khu vực đồi Thiên An được xem là “Đà Lạt của xứ Huế”, nhiều trường học và các bạn trẻ cùng đến đây cắm trại, vui chơi.

an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue
Những hàng ghế cũ bỏ hoang. (Ảnh: @Hienphannnnnnnn)

Hiện các khu vực bên trong hồ Thủy Tiên nay không còn một bóng dáng nhân viên phục vụ. Nhiều tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp nhưng vì không có người bảo quản nên đã bị biến dạng, có tượng còn bị viết vẽ bậy làm mất thẩm mỹ. Ngay cả cánh cổng phía trước lối vào khu du lịch cũng đã bị rỉ sét, hư hỏng nặng.

Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của một công trình du lịch tầm cỡ bị bỏ hoang, vừa mang tính nghệ thuật, vừa ẩn chứa sự ma quái. Hiện nay hồ Thủy Tiên vẫn đang mở cửa cho du khách tham quan nhưng với tính trạng hoang tàn này, có lẽ sẽ không giữ được sức hút của nó vì sự xuống cấp trầm trọng của các hạng mục bên trong công viên.

XEM THÊM

an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue LOMBOK: Nơi xảy ra trận động đất kinh hoàng trăm người chết ở Indonesia đẹp ấn tượng như thế nào?

Lombok - nơi vừa xảy ra trận động đất kinh hoàng vào ngày 5/8 vừa qua được ví như một viên ngọc sáng, nằm sát ...

an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue Tháng 8 nhất định phải về thăm đầm sen Đồng Tháp

Nổi tiếng với những ruộng sen bạt ngàn, ai cũng nhắc nhau nên ghé thăm Đồng Tháp vào khoảng tháng 7 đến tháng 10 Âm ...

an tuong voi cong vien giai tri bo hoang khong danh cho nguoi yeu tim tai hue Đám cháy thiêu trụi hơn 10 hecta đồi núi ở vườn quốc gia Komodo, Indonesia vào nửa đêm

Gili Lawa Darat là một phần của vườn quốc gia Komodo, Flores, East Nusa Tenggara, Indonesia. Một đám cháy lớn đã thiêu rụi hơn 10 ...

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.