Apple thừa nhận thiếu hụt iPhone do ảnh hưởng từ virus corona

Apple cuối cùng đã phải thừa nhận dịch bệnh do virus corona ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung iPhone của họ. Dự báo doanh thu toàn cầu Apple sẽ bị ảnh hưởng và tình trạng này có thể kéo dài.

Theo Tomsguide, Apple cho biết đã không thể đạt được đúng mức tăng trưởng theo dự kiến bởi sự ảnh hưởng của virus corona tác động đến các chuỗi cung ứng.

Apple thừa nhận thiếu hụt iPhone do ảnh hưởng từ virus corona - Ảnh 1.

Apple đã phải thừa nhận rằng virus corona ảnh hưởng đến kinh doanh của hãng. (Ảnh: TomsGuilde).

Trước đó, Apple đã phải họp khẩn cấp với các đối tác sản xuất của mình để đảm bảo iPhone SE 2 được ra mắt đúng hạn. 

Foxconn, một trong các đối tác sản xuất iPhone cho Apple cũng phải huy động cả nhà máy sản của mình ở Ấn Độ hỗ trợ.

Báo cáo của Apple trước đó cho biết tình hình virus corona ảnh hưởng đến các nhà máy, nơi lắp ráp và sản xuất iPhone. 

Các nhà máy tại Trung Quốc được nghỉ tết dài hơn so với thông thường , đây được cho là biện pháp để đối phó với corona.

Một số các đối tác tại tỉnh Hồ Bắc đã mở cửa trở lại nhưng năng xuất vẫn còn rất chậm. Đại diện của Apple cho rằng bản thân hãng luôn ưu tiên sức khỏe và hạnh phúc của các công nhân hơn việc sản xuất cho kịp tiến độ. 

Hiện tại, hãng vẫn tiếp tục làm việc với các đối tác và cả chuyên gia y tế để quá trình sản xuất được tiếp tục.

Apple thừa nhận thiếu hụt iPhone do ảnh hưởng từ virus corona - Ảnh 2.

Apple đang dồn toàn lực cho iPhone SE 2 có đủ số lượng để ra mắt. (Ảnh: Wccftech).

Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, các cửa hàng Apple Store tại Trung Quốc cũng phải đóng cửa, ảnh hưởng ít nhiều đến doanh thu của iPhone, iPad và cả Airpods. 

Dù Apple đã cho mở cửa lại nhưng tùy vào thành phố, khu vực để đảm bảo an toàn nhất có thể nên khó đạt mục tiêu kinh doanh trong năm.

Dịch bệnh corona không chỉ ảnh hưởng đến Apple mà còn cả nhiều công ty công nghệ, các nhà sản xuất điện thoại có nhà máy đặt tại Trung Quốc. Nguồn cung nguyên liệu cũng như không có nhân công để làm việc đã ảnh hưởng đến thị trường.

Trả lời với phố Wall, Apple cho biết kết thúc tháng 3, doanh số quý toàn cầu dự báo đạt 67 tỉ USD, tăng 9 - 16% so với quy trước. Tuy nhiên, Apple đã bỏ lỡ nó bởi sự bùng phát của virus corona đến từ Trung Quốc.

Rất may, iPhone SE 2 hay iPhone 9 vẫn được ra mắt đúng dự kiến cuối tháng 3 với số nguồn cung không bị thiếu hụt. 

Việc tập trung sản xuất iPhone SE 2 có thể thấy dòng điện thoại giá rẻ này là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch kinh doanh năm nay của nhà táo trong việc vực dậy thị trường vốn đang khó khăn.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.