Bắc Giang: “Ác phụ” chích điện giết chồng rồi thản nhiên đi làm đồng

Sau khi chích điện chồng đến chêt, đối tượng Nguyễn Thị Nhân vẫn thản nhiên đi làm đồng.
 

Theo người dân kể lại, sáng 29/7 khi bà Nguyễn Thị Nhân (SN 1962), trú tại thôn Lâm Sơn, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang sau khi đi làm đồng cùng một số người trong xóm về đã mời mọi người vào nhà mình uống nước.

bac giang ac phu chich dien chet chong van than nhien di lam dong
Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc "ác phụ" chích điện giết chồng ở Lạng Giang, Bắc Giang (Ảnh: TL).

Sau khi vào nhà chơi thấy ông Nguyễn Văn L (SN 1963) - chồng bà Nhân đang nằm ở chõng tre. Một vài người có hỏi thì được bà Nhân cho biết là ông L tối qua “quá chén” nên ngủ chưa dậy.

Một lúc sau, khi bà Nhân tiến lại gần gọi ông L dậy thì đã thấy ông L đã tử vong, bà khóc lóc và cho rằng chồng say rượu nên bị cảm mà chết.

Ngày 30/7, khi tiến hành tang lễ cho ông L, một số người trong gia đình phát hiện trên người ông có những vết bầm tím ở chân và tay, đầu có vết lõm…

Vì nhận thấy cái chết của ông L có nhiều điều khả nghi khi xuất hiện nhiều vết thương trên cơ thể nạn nhân, cùng với đó tính tình của bà Nhân lại ít khi giao tiếp với người trong xóm nhưng vào ngày phát hiện ông L chết thì bà Nhân bỗng có thái độ cởi mở, mời hàng xóm vào nhà chơi.

Ngày 1/8, gia đình ông L đã viết đơn yêu cầu cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân cái chết của ông L.

Ngay ngày hôm sau (2/8), cơ quan công an huyện Lạng Giang cùng một số đơn vị liên quan đã tiến hành khai quật mộ ông L để tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cái chết.

Biết không còn đường thoát tội, bà Nhân đã đến công an xã Dương Đức đầu thú.

Tại cơ quan công an, bà Nhân khai nhận toàn bộ tội ác của mình, theo lời khai của bà Nhân, bà này đã dùng dây chói chân tay ông L và chích điện vào người nạn nhân cho đến chết.

Trao đổi qua điện thoại, Đại tá Nguyễn Văn Chức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận với PV: "Hiện tại, đối tượng Nguyễn Thị Nhân đã bị Cơ quan Công an bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra".

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.