Bác sĩ dùng đèn xe chiếu sáng cứu sản phụ đẻ rơi giữa rừng

Trên đường đến bệnh viện sinh con, thai phụ đau bụng dữ dội phải nằm lại giữa rừng đợi bác sĩ đến hỗ trợ.

Ngày 5/4, bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê (Hà Giang) cho biết, đêm 4/4, các bác sĩ của bệnh việc thực hiện thành công một ca đỡ đẻ giữa rừng. Đây là ca thứ 3 như vậy trong vòng hơn 1 tháng qua.

Sản phụ là chị Nguyễn Thị Tiên, 21 tuổi, trú tại Nà Phia, Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang, mang thai lần đầu.

Bác sĩ dùng đèn xe chiếu sáng cứu sản phụ đẻ rơi giữa rừng - Ảnh 1.

Các bác sĩ phải nhờ sự hỗ trợ của đèn xe để xử lý ca sinh giữa đường. (Ảnh: Anh Thanh)

 Vào khoảng 22h30 ngày 4/4, chị Tiên đang trên đường đến viện để sinh vì trước đó thấy đau bụng, nhưng chưa kịp đến viện thì đã chuyển dạ. 

Nhận được tin nhắn, Ban Giám đốc bệnh viện cử ê kíp gồm bác sĩ Phan Văn Thu, điều dưỡng  Đào Xuân Huy và điều dưỡng Nguyễn thị Mẫn đến ngay hiện trường cách bệnh viện khoảng 4km hỗ trợ bệnh nhân.

“Lúc bác sĩ có mặt thì sản phụ đã sinh con dưới nền đất, nhau chưa sổ, cháy máu nhiều. Do sinh non nên bé chỉ nặng 1600g, khóc yếu, tím tái, hạ thân nhiệt. Trời tối, nên để có ánh sáng các bác sĩ phải tận dụng tất cả các loại đèn như đèn pha ô tô, đèn pin và đèn phát ra từ điện thoại”, bác sĩ trực tiếp đỡ đẻ thông tin lại.

Bác sĩ dùng đèn xe chiếu sáng cứu sản phụ đẻ rơi giữa rừng - Ảnh 2.

Em bé đang được nằm lồng ấp tại BV Đa khoa huyện Bắc Mê. (Ảnh: BVCC)

Sau khi được các bác sĩ xử trí tại chỗ, mẹ con sản phụ Tiên được đưa về bệnh viện để cháu bé nằm lồng ấp. Do sinh non nên em bé khá yếu, chưa tự bú được và phải ăn qua sonde dạ dày. 

“Đến sáng nay sức khỏe hai mẹ con sản phụ Tiên đã ổn định”, bác sĩ Chung cho biết.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.