Bắt băng nhóm dàn cảnh va chạm giao thông để cướp tài sản ở Sài Gòn

Phát hiện người phụ nữ mang túi xách trên xe máy nên 1 băng nhóm đã áp sát, dàn cảnh vụ va chạm giao thông rồi ra tay cướp tài sản.
bat bang nhom dan canh va cham giao thong de cuop tai san o sai gon
Ảnh minh họa.

Chiều 6/11, Đội 3 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao Nguyễn Văn Nghĩa (SN: 1995, ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Ngọc Giàu (SN: 1995, ngụ quận 8) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN: 1987, ngụ huyện Củ Chi) cho công an phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, các trinh sát PC02 đang tuần tra trên đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú thì phát hiện 1 nhóm có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Mỹ Ca, thấy một phụ nữ đang treo 1 túi xách trên xe. Các đối tượng điều khiển xe máy vượt lên phía trên.

Lúc này, 2 thanh niên đi xe máy hiệu Wave chặn đầu vờ va chạm xe với người phụ nữ trên, 1 người khác cảnh giới.

Thấy người phụ nữ này mất tập trung, Nghĩa áp sát rồi trộm túi xách của người phụ nữ trên rồi cả nhóm cùng bỏ chạy. Tổ tuần tra phát hiện vụ việc đã tiến hành truy đuổi trước khi khống chế bắt giữ Nghĩa, Giàu và Tuyết.

Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an cho hay, băng nhóm đã có nhiều tiền án về Trộm cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

bat bang nhom dan canh va cham giao thong de cuop tai san o sai gon Bắt nhóm người dàn cảnh để cướp 500 triệu đồng

Lợi dụng quen biết với nạn nhân, các đối tượng đã lên kế hoạch để cướp số tiền 500 triệu đồng nhưng đã bị lực ...

bat bang nhom dan canh va cham giao thong de cuop tai san o sai gon Quản lý cùng bảo vệ dàn cảnh cướp hơn 1 tỷ ở Sài Gòn

Liên quan đến vụ nhân viên cửa hàng Viettel trình báo bị cướp đột nhập trói bảo vệ rồi cướp đi hơn 100 điện thoại ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.