Bệnh viện nhi hiện đại nhất miền Nam có bãi đáp trực thăng

Sáng 1/6 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) quy mô 1.000 giường bệnh, chính thức vận hành các hạng mục dịch vụ khám chữa bệnh.
benh vien nhi hien dai nhat mien nam co bai dap truc thang Bệnh viện nhi cháy lớn, hàng chục bệnh nhân, bác sĩ phải sơ tán khẩn

Tiến sĩ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết bệnh viện gồm một tầng hầm và 8 tầng nổi với tổng mức đầu tư trên 4.476 tỷ đồng từ nguồn vốn chính phủ. Bệnh viện được xây dựng trên khu đất diện tích hơn 124.000 m2, khởi công vào 6/12/2014 tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Tháng 1/2017 bệnh viện bắt đầu hoạt động từng bước, đầu tiên là khoa khám bệnh, khoa cấp cứu và khu điều trị trong ngày. Đến nay toàn bộ cơ sở vật chất đã hoàn thiện, trang thiết bị hiện đại ngang tầm quốc tế, được đưa vào vận hành. Nơi đây có bãi đáp trực thăng, sân chơi trẻ em rộng rãi, khu lây nhiễm tách biệt.

Đây là bệnh viện nhi đầu tiên phía Nam được trang bị máy oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể ECMO.

benh vien nhi hien dai nhat mien nam co bai dap truc thang
Một góc bệnh viện Nhi đồng Thành phố. (Ảnh: Lê Phương)

Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết hiếm thành phố nào trên thế giới có cùng lúc ba bệnh viện nhi quy mô trên 1.000 giường như TP HCM. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố góp phần giảm quá tải cho Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2. Cả ba viện đều là tuyến cuối về nhi khoa của khu vực phía Nam, chịu trách nhiệm tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nặng được chuyển đến từ các bệnh viện của thành phố và các tỉnh thành, thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp.

Tương lai, ba trung tâm chuyên sâu sẽ hình thành tại ba bệnh viện nhi gồm Trung tâm Y học hạt nhân trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Trung tâm tim mạch trẻ em đặt ở Bệnh viện Nhi đồng 1, Trung tâm ghép tạng trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

benh vien nhi hien dai nhat mien nam co bai dap truc thang
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm em bé mổ tim bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nhân ngày khánh thành bệnh viện 1/6. (Ảnh: Lê Phương)

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Bệnh viện Nhi đồng TP HCM là một trong 5 bệnh viện thuộc đề án đầu tư xây dựng mới bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại TP HCM theo hướng hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

benh vien nhi hien dai nhat mien nam co bai dap truc thang Người bệnh không hài lòng mang lại diện mạo mới cho các bệnh viện ở TP.HCM

Sau 8 tháng triển khai, số lượt phản ánh không hài lòng của người bệnh ở tất cả các nội dung giảm đã giảm hơn ...

benh vien nhi hien dai nhat mien nam co bai dap truc thang Xác định danh tính người đưa cháu bé hơn 1 tuổi bị bạo hành vào viện Nhi điều trị

Công an phường Láng Thượng cho biết đã xác định được danh tính người đưa cháu bé hơn 1 tuổi vào viện Nhi điều trị ...

benh vien nhi hien dai nhat mien nam co bai dap truc thang Bệnh viện Nhi Quảng Nam kết luận vụ bé 3 tuổi tử vong khi điều trị đau mắt

Bệnh viện Nhi Quảng Nam đã đưa ra kết luận về nguyên nhân khiến bệnh nhi 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.