Bia tăng giá trước Tết, siêu thị yêu cầu khách chỉ được mua 5 thùng mỗi ngày

Giá bia bán lẻ tại đại lí tăng 5.000-15.000 đồng mỗi thùng. Riêng tại siêu thị, giá bia đang khá cạnh tranh, nhưng theo quy định của các điểm bán này, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 5 thùng bia mỗi ngày.

Bất chấp quy định uống rượu bia thì không lái xe tại Nghị định 100/2019, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt áp dụng vào năm 2020, đang khiến người dân có tâm lí e ngại uống bia, các đại lí tại TP HCM vẫn đều đặn nâng giá bán bia Tết.

Đại lí tăng giá bia 5.000-15.000 đồng/thùng

Nhiều đại lí bán bia, nước giải khát tại TP HCM vài ngày nay đã nâng giá bia bán lẻ từ 5.000-15.000 đồng/thùng so với trước đây.

Cụ thể, giá bia Heineken tại một đại lí trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) bán 410.000 đồng/thùng, bia Tiger 330.000 đồng/thùng, bia 333 giá 245.000 đồng/thùng…

Bia tăng giá trước Tết, siêu thị quy định khách chỉ được mua 5 thùng mỗi ngày - Ảnh 1.

Cận Tết, bia đang đầy ắp tại các siêu thị. (Ảnh: Phúc Minh).

Chủ đại lí cho biết mức giá các loại bia tăng khoảng 10.000 đồng mỗi thùng so với trước và loại tăng giá là các sản phẩm có nhãn hiệu Tết, phù hợp không khí ngày xuân lẫn biếu tặng dịp đầu năm.

"Khu vực này nhiều quán nhậu. Một số quán tranh thủ mua trước với số lượng lớn, vì cận Tết giá có thể tăng thêm nữa. Những ai mua nhiều thì được chiết khấu, giảm thêm vài nghìn đồng mỗi thùng", chủ đại lí này cho biết.

Một đại lí bia khác trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh) cũng cho biết đã tăng giá bia bán lẻ dịp Tết. Mức tăng chấp nhận được, trong khoảng 5.000-15.000 đồng mỗi thùng.

Sau khi tăng, giá bia bán lẻ tại đại lí này là 415.000 đồng/thùng Heineken, 335.000 đồng/thùng Tiger, khoảng 245.000 đồng/thùng 333, Sapporo 400.000 đồng/thùng…

Theo chủ đại lí, bia Tết tăng giá là chuyện không lạ, các năm cũng đều như vậy. Tuy nhiên năm nay, do Tết Nguyên đán đến sớm, cách Tết Dương lịch chỉ 3 tuần nên giá bia tại đại lí đã được điều chỉnh tăng từ trước ngày 1/1 khoảng một tuần.

Như vậy, các đại lí bán lẻ đã tăng giá bia bán khoảng 1 tháng trước Tết Canh Tí 2020, khi nhu cầu sử dụng bia dịp này thường cao hơn so với các thời điểm khác trong năm.

Siêu thị quy định khách chỉ được mua tối đa 5 thùng bia mỗi ngày

Theo ghi nhận, giá bia bán lẻ tại đại lí hiện nay đang cao hơn nhiều so với các siêu thị.

Tại siêu thị Big C miền Đông trên đường Tô Hiến Thành (quận 10, TP HCM), giá bia các loại đang khá cạnh tranh. 

Cụ thể, bia Heineken 391.500 đồng/thùng, thấp hơn đại lí bên ngoài đến 20.000 đồng/thùng.

Bia tăng giá trước Tết, siêu thị quy định khách chỉ được mua 5 thùng mỗi ngày - Ảnh 2.

Giá bia tại Big C đang rất cạnh tranh so với các siêu thị và đại lí trên thị trường. (Ảnh: Phúc Minh).

Siêu thị này cũng đang áp dụng chương trình khuyến mãi, giảm giá chào Tết với các thương hiệu bia khác ngoài Heineken, nên mức giá đang bán khá hấp dẫn.

Cụ thể, bia 333 giá gốc 236.900 đồng/thùng, giảm 7.000 đồng, còn 229.900 đồng/thùng. Bia Tiger bạc 353.500 đồng/thùng giảm còn 346.000 đồng/thùng. Bia Budweiser 404.300 đồng/thùng, giảm còn 399.000 đồng/thùng.

Nhân viên tiếp thị tại siêu thị cho biết mức giá bán lẻ bia trên chỉ áp dụng đến ngày 24/1 (tức 30 Tết). Nhân viên này cũng lưu ý thêm, do siêu thị đang bán giá ưu đãi nên mỗi khách hàng chỉ được mua 5 thùng bia/ngày.

Bia tăng giá trước Tết, siêu thị quy định khách chỉ được mua 5 thùng mỗi ngày - Ảnh 3.

BigC yêu cầu mỗi khách chỉ được mua 5 thùng bia. (Ảnh: Phúc Minh).

Quy định giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua 5 thùng bia mỗi ngày cũng được niêm yết khắp các khu vực bán bia Tết của siêu thị này.

Các siêu thị khác đang đưa ra mức bán lẻ bia nhỉnh hơn vài nghìn đồng so với Big C. 

Tại hệ thống Co.opmart, Heineken có giá 416.500 đồng một thùng, Tiger bạc 359.000 đồng, Larue 230.000 đồng/thùng...

Tại hệ thống siêu thị Aeon Mall, giá bia Tết là 413.000 đồng/thùng bia Heineken, Saporo 382.000 đồng/thùng, 333 giá 249.000 đồng/thùng...

Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất bia hàng năm đều khẳng định nguồn cung dịp Tết Nguyên đán thường rất dồi dào nên hãng không tăng giá bán. Việc đại lí phân phối nâng giá bán trên thị trường là do nhu cầu tăng cao dịp Tết, cùng với chi phí vận chuyển, phân phối dịp này cũng tăng nhẹ so với ngày thường.

Mức độ tiêu thụ bia Tết 2020 sẽ chậm lại do Nghị định 100? 

Bia tăng giá trước Tết, siêu thị quy định khách chỉ được mua 5 thùng mỗi ngày - Ảnh 4.

Aeon Mall đang có giá bán bia cao nhất so với các hệ thống siêu thị khác. (Ảnh: Phúc Minh).

Báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán SSI công bố về thị trường bia Việt Nam, cho biết sản lượng tiêu thụ bia trong nước năm 2019 đạt 4,6 tỉ lít, tăng trưởng 10% so với năm trước đó. 

 SSI nhận định con số này cao hơn so với mức tăng trưởng 5-6% của hai năm qua, do xu hướng người trẻ tuổi ở Việt Nam ra ngoài uống bia nhiều hơn, để tìm kiếm trải nghiệm mới và để giao lưu. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của Nghị định 100 về phòng, chống tác hại của rượu bia, vừa áp dụng vào đầu năm nay, thị trường bia sẽ bị ảnh hưởng. Bởi theo quy định, người uống rượu, bia điều khiển xe máy, ôtô, thậm chí là xe đạp cũng bị xử phạt. 

Mức xử phạt của nghị định mới cao hơn nhiều so với nghị định cũ.  Cụ thể, phạt tiền tới 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy có sử dụng rượu, bia, trường hợp người điều khiển ôtô, mức phạt lên tới 40 triệu đồng. 

SSI cho rằng Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia sẽ ảnh hưởng sản lượng tiêu thụ bia trong năm 2020.

"Do ảnh hưởng của luật về việc phòng, chống tác hại của rượu bia, tăng trưởng sản lượng bia trong năm 2020 sẽ không đạt được mức hai con số”. SSI nhận định và cho rằng, mức độ tăng trưởng ngành chỉ có thể dừng ở mức tối đa khoảng 7%. 

Tết Nguyên đán thường là thời điểm tiêu thụ bia cao nhất trong năm. Với nhận định của SSI, rất có thể lượng bia tiêu thụ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 sẽ giảm so với các năm. SSI cũng cho rằng các ông lớn trong ngành bia như Sabeco, Heineken sẽ bị ảnh hưởng bởi Nghị định mới này.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.