Bỏ qua virus corona, người Sài Gòn vẫn đi bốc số mua vàng ngày Thần Tài, cầu may đầu năm

Để mua vàng vào đúng ngày Thần Tài hôm nay, nhiều khách phải bấm số, điền thông tin cá nhân và chờ gọi tên đến lượt.
Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 1.

Sáng 3/2 (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), rất đông người dân tại TP HCM đã kéo đến các điểm kinh doanh vàng bạc đá quý, tiệm vàng để sắm vàng trong ngày Thần Tài, cầu may mắn tài lộc như thông lệ. Tại trung tâm kinh doanh vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), ngay khi mở cửa đã tấp nập người đi mua vàng.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC niêm yết tại doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn trong ngày Vía Thần Tài tiếp tục giảm nhẹ so với các ngày trước đó. Hơn 9h, vàng miếng SJC tại đây mua vào 44 triệu đồng/lượng, bán ra tối đa 44,73 triệu đồng/lượng. Mức giá này đã giảm 350.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra giảm 150.000 đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn niêm yết mua vào 44,2 triệu đồng/lượng chiều mua và bán 44,9 triệu đồng, mất mốc 45 triệu so với hôm qua.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 3.

Giá vàng miếng hạ nhiệt khiến người đi mua vàng ngày Thần Tài tỏ ra hào hứng.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 4.

Trong hôm nay, đại diện cửa hàng cho biết sẽ mở cửa bán cho đến khi nào hết khách.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 5.

Tại trung tâm của SJC, các sản phẩm được chia làm nhiều quầy khác nhau để phục vụ từng nhóm đối tượng khách hàng. Dù được chia ra rõ ràng nhưng hầu như các khu vực đều kín chỗ. Càng về trưa, lượng người đổ về mua vàng càng đông.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 6.

Khu vực bán vàng miếng tại SJC phải bố trí hẳn một quầy riêng cho khách bốc số. Tùy nhu cầu mua vàng miếng hay bán mà có hệ thống bấm số khác nhau. Sau khi bấm số, khách sẽ điền thông tin cá nhân và chờ đến lượt.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 7.

Tại cửa hàng, luôn có nhân viên túc trực tại quầy bấm số để hướng dẫn khách. Nhân viên này cho biết hầu hết khách đều có nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm, số lượng người bán vàng rất ít.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 8.

Hơn 9h nhưng vị khách này đã bốc số thự 1.134. Chị nói không biết bao giờ sẽ đến lượt, bởi vẫn còn nhiều người ngồi xếp hàng dài chờ đợi.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 9.

Nhiều người đến sớm và kiễn nhẫn chờ đợi. Tất cả đều đeo khẩu trang giữa diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 10.

Trong ngày Vía Thần Tài, ghi nhận cho thấy hầu hết khách đều chọn mua vàng miếng 1-2 chỉ, hoặc thậm chí ít hơn vì quan niệm cầu may, không nhất thiết phải mua nhiều.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 11.

Một mặt hàng rất được ưa chuộng năm nay của SJC là vàng tài lộc và vàng 12 con giáp. Nhiều khách lựa chọn vàng theo năm Canh Tý mà chọn vàng theo con giáp năm sinh của mình.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 12.

Đại diện SJC cho biết ngày Thần Tài là một trong những dịp bán vàng tốt nhất của doanh nghiệp. Năm nay, dù thấy đông như vậy nhưng thực tế số lượng người đi mua vàng đầu năm đã giảm so với các năm trước. Vị này cho rằng, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra khiến nhiều người ngại đến chỗ đông người nên sức mua có phần giảm nhiệt hơn.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 13.

Người Sài Gòn ùn ùn xếp hàng, bốc số mua vàng ngày Thần tài để cầu may đầu năm - Ảnh 14.

Tại cửa hàng, tất cả nhân viên và khách mua vàng đều đeo khẩu trang để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, phòng chống dịch.