Cả 3 nghệ sĩ tài hoa đều qua đời vào ngày 1/4: Sự trùng hợp đầy đau xót

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nam tài tử Trương Quốc Vinh, diễn viên Anh Vũ đều là những nghệ sĩ tài hoa đều từ giã cõi trần vào ngày 1/4.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/2/1939 - 1/4/2001)

Trong suốt cuộc đời mình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác hơn 600 ca khúc, nhưng số ca khúc của ông được biết đến rộng rãi là 236 ca khúc (cả lời và nhạc). Bên cạnh vai trò nhạc sĩ, ông còn được biết đến như một nhà thơ, một họa sĩ, một ca sĩ và một diễn viên không chuyên.

Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày ông qua đời nhưng khán giả vẫn không thể nào quên được những giai điệu cùng ca từ thật đẹp của các ca khúc Diễm xưa, Biển nhớ, Cát bụi,  Hạ trắng, Nhớ mùa thu Hà Nội, Nối vòng tay lớn... Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được mệnh danh là người kể chuyện tình , đa số các ca khúc của nhạc sĩ đều là nhạc buồn, thể hiện tâm trạng cô đơn, buồn bã. Những bài hát này thường mang giai điệu nhẹ nhàng, dễ hát, tiết tấu chậm.

Nhiều ca sĩ cũng thành danh nhờ thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Khánh Ly, Hồng Nhung, Trịnh Vĩnh Trinh.

Ngoài nhạc tình, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn viết nhạc cho thiếu nhi với nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như Em là hoa hồng nhỏ, Mẹ đi vắng, Em đến cùng mùa xuân, Tiếng ve gọi hè, Tuổi đời mênh mông...

Cả 3 nghệ sĩ tài hoa đều qua đời vào ngày 1/4: Sự trùng hợp đầy đau xót - Ảnh 1.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/2/1939 - 1/4/2001)

Với những ca khúc đi vào lòng người, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhiều lần được vinh danh với những giải thưởng cao quý. Năm 1972, ông đoạt giải thưởng Đĩa Vàng ở Nhật Bản với bài Ngủ đi con; Giải Nhất của cuộc thi "Những bài hát hay nhất sau 10 năm chiến tranh" với bài Em ở nông trường, em ra biên giới; Giải Nhất cuộc thi "Hai mươi năm sau" với bài Hai mươi mùa nắng lạ. Đặc biệt, năm 2004, Giải thưởng Âm nhạc hòa bình thế giới được trao cho ông.

Nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn qua đời vào lúc 12h45 ngày 1/4/2001 tại TP HCM vì bệnh tiểu đường, hưởng thọ 63 tuổi.

Nam tài tử Hồng Kông - Trương Quốc Vinh (12/9/1956 - 1/4/2003)

Trương Quốc Vinh còn được biết đến với cái tên quốc tế Leslie Cheung, là nam diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. Không chỉ sở hữu một sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ, Trương Quốc Vinh còn được biết đến như một trong những ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á, được xem như "Người đi tiên phong của làng nhạc Cantopop".

Thập niên 1980 - 1990, Trương Quốc Vinh nổi lên như một ngôi sao ưu tú của màn ảnh và nhạc đàn Hồng Kông. Bên cạnh tài năng thiên bẩm sinh ra để làm nghệ thuật, anh còn được khán giả hâm mộ bởi ngoại hình bảnh bao, tài tử.

Năm 1991, bộ phim nghệ thuật kinh điển của Hồng Kông A Phi chính truyện của đạo diễn Vương Gia Vệ ra đời và thành công rực rỡ, vai Yuddy trong bộ phim này đã mang đến cho Trương Quốc Vinh giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cùng năm đó.

Cả 3 nghệ sĩ tài hoa đều qua đời vào ngày 1/4: Sự trùng hợp đầy đau xót - Ảnh 2.

Nam tài tử Hồng Kông Trương Quốc Vinh (12/9/1956 - 1/4/2003)

Trong chuyện tình cảm, Trương Quốc Vinh đã từng công khai trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time Asia mình là người song tính. Những hình ảnh tuyệt vời của Trương Quốc Vinh còn gắn liền với tri kỷ Đường Hạc Đức, người đàn ông đã ở bên Trương Quốc Vinh hơn 20 năm. Năm 1997, trong đêm nhạc cá nhân, Trương Quốc Vinh từng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Đường Hạc Đức, người anh dành nhiều tình cảm nhất sau mẹ, qua bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi như một lời công khai tình cảm. 

Ngày 1/4/2003, Trương Quốc Vinh bất ngờ gieo mình xuống từ tầng 24 của khách sạn Mandarin, Hồng Kông. Di thư để lại nói rằng, nguyên nhân cái chết của anh là do suy sụp tinh thần, hưởng dương 46 tuổi.

Năm 2005, anh được khác giả Hong Kong bình chọn là Diễn viên được yêu thích nhất trong 100 năm lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Năm 2010, Trương Quốc Vinh là ngôi sao Châu Á duy nhất có mặt trong top 5 "Global Music Icon" do CNN tổ chức bình chọn. Anh đứng ở vị trí thứ 3, chỉ sau Michael Jackson và The Beatles.

Diễn viên Anh Vũ (28/7/1972 - 1/4/2019)

Vào ngày 1/4/2019 theo giờ Việt Nam, nghệ sĩ hài Anh Vũ đã đột ngột qua đời quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kì, trong chuyến sang Mỹ lưu diễn theo lời mời của đoàn "Dân Nam Thúy Uyển" với đại hội minh tinh lần thứ 15 tại rạp Sai Gon Performing Arts Center. Sự ra đi của anh khiến gia đình, đồng nghiệp và khán giả vô cùng bất ngờ và thương xót.

Nghệ sĩ Anh Vũ sinh ngày 28/7/1972 tại TP HCM trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Vì vậy anh sớm phải bươn chải để phụ giúp cha mẹ. Năm 19 tuổi, Anh Vũ đi phụ bán cà phê; 20 tuổi uốn tóc, phụ hồ, sơn cửa.

Năm 20 tuổi, Anh Vũ từng kết hôn nhưng nhanh chóng đường ai nấy đi. Đến năm 2000, anh mắc bệnh ung thư đại trực tràng và phải điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Anh đã phải cắt đi 8 tấc ruột già, tiến hành hóa trị và ăn uống rất nghiêm ngặt trong nhiều năm để chữa trị căn bệnh quái ác này.

Cả 3 nghệ sĩ tài hoa đều qua đời vào ngày 1/4: Sự trùng hợp đầy đau xót - Ảnh 3.

Diễn viên Anh Vũ (28/7/1972 - 1/4/2019)

Anh Vũ được biết đến là một một diễn viên đa tài hoạt động ở cả sân khấu kịch và điện ảnh. 

Tiêu biểu, nghệ sĩ Anh Vũ từng góp mặt trong các vở hài như Quạ đen, Vé số,  Đón xuân,  Tình bạn...; Các vở kịch như Số đào hoa,  Con nhà nghèo,  Người vợ ma 2,  Cậu Tèo về nước...; Các bộ phim như Cổ tích Việt Nam 9: Chàng Ngốc phiêu lưu ký,  Cổ tích Việt Nam 11: Con chim khách nhiệm màu, Một chuyến phiêu lưu... Đặc biệt trong đó, Anh Vũ được nhận vai má mì trong phim nhựa Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Đây là vai diễn ghi được dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.

Cả 3 nghệ sĩ tài hoa đều qua đời vào ngày 1/4: Sự trùng hợp đầy đau xót - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Anh Vũ vào vai má mì trong phim nhựa Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng

Chính nhờ những nỗ lực của bản thân mà nam nghệ sĩ đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như Diễn viên được yêu thích nhất, Diễn viên xuất sắc tại Gala cười 2004, 3 năm liền đoạt giải trong Gala cười do VTV3 tổ chức 2003 - 2004 - 2005...

Sau thời gian phấn đấu với nghề diễn viên, khi NSND Hồng Vân mở chi nhánh sân khấu thứ 3 của Kịch Phú Nhuận, anh đã giữ chức vụ phó giám đốc chi nhánh rạp Kim Châu.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.