Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 13/3: Hàn Quốc phát hiện cụm dịch mới với 100 người, Thái Lan thêm 11 ca nhiễm Covid-19 khi đi uống rượu cùng nhau

Cập nhật tình hình dịch corona trên thế giới ngày 13/3 với những diễn biến phức tạp khi tỉ lệ lây nhiễm tăng ở Mỹ và các quốc gia châu Âu.

Thái Lan thêm 11 ca nhiễm Covid-19 mới

Theo Bangkok Post, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết hôm thứ Năm nước này ghi nhận thêm 11 ca dương tính với virus corona. Nhóm người này gồm 15 người đi uống rượu cùng nhau vào tháng trước nhưng có bốn người cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus. 

Thông tin cho biết, các bệnh nhân mới được phát hiện nhiễm virus trong cùng một nhóm người, đây là nhóm nhiễm đầu tiên kể từ khi Covid-19 được phát hiện ở quốc gia này. Hiện tổng số ca nhiễm virus corona ở Thái Lan là 70.

Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 13/3: Thái Lan thêm 11 ca nhiễm Covid-19 khi đi uống rượu cùng nhau, Hàn Quốc phát hiện cụm dịch mới với 100 người, Philippines phong tỏa thủ đô Manila - Ảnh 1.

Khách chờ xe buýt ở Thái Lan. (Ảnh: Apichit Jinakul/Bangkok Post)

Hàn Quốc phát hiện cụm dịch mới với 100 người dương tính Covid-19

Theo Reuters, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo Hàn Quốc phát hiện cụm dịch mới có khoảng 100 dương tính với virus corona có liên quan đến một tổng đài điện thoại ở Seoul trong những ngày gần đây.

"Cụm lây nhiễm ở Seoul có thể dẫn đến nguy cơ siêu lây lan ở Seoul, nơi tập trung một nửa dân số Hàn Quốc", Thủ tướng Chung Sye-kyun nói trong buổi họp báo ngày 12/3.  Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc là 7.698, số ca tử vong là 66.

Philippines phong tỏa thủ đô để tránh lây nhiễm virus corona 

Theo Reuters, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Năm (12/3) tuyên bố tạm dừng các chuyến du lịch trên đất liền, trên biển và trên không đến Manila, cũng như các biện pháp kiểm dịch của cộng đồng, để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Theo đó, Tổng thống Philippines đã phê chuẩn một nghị quyết cho phép một loạt các biện pháp ngăn chặn bao gồm cấm các cuộc tụ họp đông người, một tháng đóng cửa trường học và cách li trong các cộng đồng - nơi phát hiện ra các trường hợp nhiễm virus, cũng như áp dụng dừng việc đi lại trong và ngoài Manila. Hiện Philippines ghi nhận 52 ca nhiễm virus corona, trong đó có hai ca tử vong. 

Mỹ: Thành phố New York ban bố tình trạng khẩn cấp vì virus corona

Theo AFP ngày 13/3, Thị trưởng New York Bill de Blasio đã ban bố tình trạng khẩn cấp để chống lại sự bùng phát của virus corona mới khi số ca nhiễm bệnh tại thành phố này dự kiến tăng từ 95 ca hiện nay lên tới 1.000 ca vào tuần tới.

Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 13/3: Hàn Quốc phát hiện cụm dịch mới với 100 người, Thái Lan thêm 11 ca nhiễm Covid-19 khi đi uống rượu cùng nhau - Ảnh 3.

(Ảnh: Brendan McDermid/Reuters

Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng đã ban hành lệnh cấm các cuộc tụ họp với hơn 500 người trong tiểu bang. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 13/3. Chính quyền thành phố New York đã cho hủy hàng loạt sự kiện lớn trong thời gian sắp tới như Liên hoan phim Tribeca cũng như lễ hội St Patrick's Day…

Hiện Mỹ có tổng 1.136 ca nhiễm với 36 ca tử vong.

Châu Âu tình trạng bùng phát Covid-19 ngày càng có diễn biến phức tạp

Theo Reuters, Italy ghi nhận thêm 189 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì nhiễm virus corona tại nước này lên hơn 1.000 ca. Tính đến 7h30 ngày 13/3, số ca nhiễm virus corona ở Italy là 15.113. Trong đó cố ca tử vong là 1016 ca.

Pháp có tổng số ca nhiễm lên 2.876, trong đó 61 người đã tử vong. Đức đã phát hiện 2.512 ca nhiễm Covid-19, với 5 người tử vong. Tây Ban Nha có 3.059 ca nhiễm, 86 người đã tử vong. Thụy Sĩ có tổng 854 ca nhiễm với 6 ca tử vong, Anh có 456 ca nhiễm với 8 ca tử vong. Na Uy có tổng 800 ca nhiễm với 01 ca tử vong.

Cập nhật tình hình dịch virus corona trên thế giới ngày 13/3: Thái Lan thêm 11 ca nhiễm Covid-19 khi đi uống rượu cùng nhau, Hàn Quốc phát hiện cụm dịch mới với 100 người, Philippines phong tỏa thủ đô Manila - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đến 7h40 ngày 13/3. (Nguồn: Bộ Y Tế)

 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.