Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 16/3: Lô vắc xin ngừa Covid -19 đầu tiên xuất xưởng, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới

Tình hình virus corona tại Việt Nam hôm nay 16/3, tổng số trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đã loại trừ là 3.803 người.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi corona tại Việt Nam 

Bộ Y tế vừa thông báo thêm 4 trường hợp nhiễm Covid-19. Đó là một bệnh nhân 26 tuổi ở Quận Ba Đình, Hà Nội là du học sinh tại Pháp trở về Việt Nam hôm 15/3. Trường hợp thứ 2 là một bệnh nhân nữ 30 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội, là tiếp viên của chuyến bay từ Vương quốc Anh về Việt Nam hôm 2/3. Trường hợp thứ 3 là 1 nam giới người nước ngoài 29 tuổi, quốc tịch Pháp là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 9/3. 

Trường hợp còn lại là nam, 42 tuổi, ở tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân từ Malaysia về nước ngày 4/3 trên chuyến bay VJ826. Đến ngày 15/3 bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận khám và điều trị.

Như vậy, tính tới thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 60 trường hợp,  trong đó đã có 16 người khỏi bệnh được xuất viện và chưa có ca tử vong nào.

Các tỉnh có người mắc Covid-19: Vĩnh Phúc (11); TP HCM (8); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (14); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (5); Lào Cai (2); Đà Nẵng (3); Huế (2); Quảng Nam (3); Bình Thuận (9).

Tới 21h30 tối hôm qua 15/3, tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 3.803 người; 102 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách li. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li): 29.929 người.

Tình hình dịch virus corona thế giới     

Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 16/3: Số ca nhiễm mới tại Iran và Hàn Quốc giảm, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp nào - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: AFP)

Tính tới 18h30 tối nay (16/3), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng lên thành 173.027 người, trong đó có 6.663 người tử vong. Những quốc gia có số người tử vong cao hàng đầu gồm: Trung Quốc: 3.213 ca; Italy: 1.809 ca; Iran: 853 ca; Tây Ban Nha: 297 ca; Pháp: 127 ca; Hàn Quốc: 75 ca; Mỹ 69 ca.

Như vậy, so với 6h50 sáng cùng ngày, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng lên thêm 3.667 ca, và có thêm 162 ca tử vong.

Tiếp tục có thêm 1 đất nước ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, nâng tổng số đất nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19 lên con số 158.

Iran ghi nhận thêm 1.053 ca nhiễm mới và 129 ca tử vong. Sau 6 ngày có số ca nhiễm mới tăng liên tục, số ca nhiễm mới được ghi nhận vào hôm qua (15/3) ở nước này đã giảm, cụ thể là 1.209 ca, giảm 11% so với con số của ngày trước đó.

Tây Ban Nha có thêm 949 ca nhiễm mới và 5 ca tử vong, như vậy Tây Ban Nha đã chính thức vượt Hàn Quốc để trở thành đất nước có tổng số ca nhiễm lớn thứ 4 thế giới, cụ thể là 8.794 ca.

Bên cạnh đó, Đức cũng ghi nhận 402 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong.

Hàn Quốc hôm nay chỉ ghi nhận thêm 74 ca nhiễm mới và không có ca tử vong nào, tổng số ca nhiễm ở đất nước này đang có xu hướng chững lại, đặc biệt số ca nhiễm ghi nhận thêm vào ngày hôm qua đã giảm 30% so với ngày trước đó, cụ thể là còn 76 ca.

Tổng số ca hồi phục trên thế giới đã tăng mạnh lên 77.783 ca (tăng thêm 1.165 ca so với 6h50 sáng hôm nay). Hiện tại, cứ 1 người khỏi bệnh xuất viện trên thế giới lại có thêm 8,5 người bị nhiễm.

Trung Quốc

Hôm nay, Trung Quốc ghi nhận thêm 31 ca nhiễm mới và 14 ca tử vong, tuy nhiên có thêm tới 835 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện. Như vậy chỉ còn 9.898 ca đang phải điều trị do nhiễm Covid-19 tại đất nước này.

Sân bay Vân Đồn đón 159 người từ châu Âu về

Sáng 16/3, các chuyến bay chở 158 người Việt Nam và 1 khách nước ngoài từ Anh, Pháp, Đức đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Quảng Nam công bố lịch trình bệnh nhân 57 nhiễm Covid-19

Ngành y tế tỉnh Quảng Nam lập danh sách và thực hiện cách li 10 nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với bệnh nhân 57 nhiễm Covid-19.

Công dân Việt Nam tại 31 quốc gia về nước sẽ phải cách li tập trung

Theo qui định mới, toàn bộ hành khách đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 đều sẽ phải cách li tập trung đủ 14 ngày. 

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 874 gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Vaccine ngừa Covid -19 đầu tiên do Mỹ sản xuất đã xuất xưởng

Một công ty sinh học của Mỹ đã xuất xưởng lô vaccine Covid - 19 đầu tiên, và sẽ tiến hành thử nghiệm trên người trong vài tuần tới. 

Dập dịch tại chỗ, phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch. 

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.