Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 27/3: Mỹ vượt Trung Quốc trở thành tâm dịch lớn nhất thế giới, Việt Nam sẽ có 3 người xuất viện

Tình hình virus corona tại Việt Nam hôm nay 27/3, nước ta đã có 3 bệnh nhân có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 4 lần liên tiếp.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi corona tại Việt Nam

Tổng số người mắc Covid-19 ở nước ta hiện là 153 trường hợp, trong đó đã có 17 bệnh nhân được chữa khỏi và chưa có ca tử vong nào.

136 bệnh nhân mắc Covid-19 còn lại đang được theo dõi, cách li, điều trị tại 21 cơ sở y tế trong cả nước. Đa số đều có sức khoẻ ổn định.

Tin vui trong điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 tính đến 19h tối hôm qua 26/3 là đã có 37 bệnh nhân đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó:

- 27 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1; 

- 2 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2; 

- 4 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 3; 

- 4 bệnh nhân đã âm tính 4 lần là Bệnh nhân 29, 45, 53 và 66.

Trong số các bệnh nhân này có 3 trường hợp bình phục, dự kiến trong ngày hôm nay 27/3 sẽ được chuyển cơ sở y tế khác để theo dõi sức khoẻ là Bệnh nhân 45, 53 và 66.

Về sức khoẻ của 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, có 1 bệnh nhân chỉ định can thiệp ECMO; 2 bệnh nhân còn lại thở ô xy. Liên tục trong những ngày qua, các chuyên gia đầu ngành và bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã và đang nỗ lực hội chẩn, điều trị cho các trường hợp ca bệnh này.

Tới 19h tối hôm qua, tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 9.963 người; 1.729 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách li. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li): 57.104 người.

Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 27/3: Số ca nhiễm vượt Trung Quốc, Mỹ trở thành tâm dịch lớn nhất thế giới, Việt Nam có 3 bệnh nhân sắp được xuất viện - Ảnh 1.

Thông báo khẩn của Bộ Y tế về các chuyến bay có người mắc Covid-19 (Nguồn: Bộ Y tế).

Tình hình dịch virus corona trên thế giới 

Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 27/3: Số ca nhiễm vượt Trung Quốc, Mỹ trở thành tâm dịch lớn nhất thế giới, Việt Nam có 3 bệnh nhân sắp được xuất viện - Ảnh 2.

(Ảnh: Qz)

Tính tới 7h30 sáng hôm nay (27/3), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt mốc 500.000 ca, cụ thể là 531.582 ca, trong đó có 24.065 người tử vong.

Như vậy, trong 12 giờ qua, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng lên thêm 43.527 ca, và có thêm 2.016 ca tử vong. Đáng chú ý số ca nhiễm tăng thêm mỗi ngày trên thế giới vẫn tiếp tục tăng và tăng mạnh trong 4 ngày vừa qua, trung bình thêm 44.500 ca mỗi ngày.

Tổng số ca hồi phục trên thế giới đã tăng mạnh lên 123.391 ca (tăng thêm 5.788 ca sau 12 giờ). Hiện cứ 1 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện lại có 9 người nhiễm Covid-19 trên thế giới.

Tiếp tục có thêm 1 đất nước ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên, nâng tổng số đất nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19 hiện nay là 199.

Những quốc gia có số người tử vong cao hàng đầu gồm: Italy: 8.215 ca, Tây Ban Nha: 4.365 ca, Trung Quốc: 3.287 ca, Iran: 2.234 ca, Pháp: 1.696 ca, Mỹ: 1.293 ca, Anh: 578 ca.

Tổng số ca nhiễm ở các đất nước/ vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc đã cao hơn gấp 5,5 lần Trung Quốc. Tính tới thời điểm này, tổng số ca nhiễm ở Mỹ hơn 85.000 ca, Italy và Trung Quốc đều hơn 80.000 ca, Tây Ban Nha hơn 55.000 ca, Đức gần 45.000 ca, Iran và Pháp đều gần 30.000 ca, Thuỵ Sỹ, Anh và Hàn Quốc đều khoảng 10.000 ca.

Diễn biến dịch bệnh ở các đất nước nổi bật trong 12 giờ qua như sau:

Mỹ có thêm 16.674 ca nhiễm mới và 257 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm của Mỹ lên là 85.268 ca, như vậy số ca nhiễm tại Mỹ đã chính thức vượt số ca nhiễm ở Italy (80.589 ca) và Trung Quốc (81.285 ca) để trở thành tâm dịch lớn nhất thế giới. New York chính là điểm nóng dịch bệnh của Mỹ, với 38.977 ca nhiễm (chiếm 46% tổng số ca nhiễm).

Italy có thêm 6.203 ca nhiễm mới và 712 ca tử vong, diễn biến dịch bệnh ở đất nước này vẫn khá phức tạp khi ghi nhận số ca nhiễm mới mỗi ngày nhiều biến động, chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt, 

Các đất nước khác nổi bật là Đức có thêm 4.436 ca nhiễm mới và 45 ca tử vong, Pháp có thêm 3.922 ca nhiễm mới và 365 ca tử vong, Anh ghi nhận thêm 2.129 ca nhiễm mới và 115 ca tử vong, Tây Ban Nha có thêm 1.598 ca nhiễm mới và 276 ca tử vong.

Trung Quốc

Đêm qua Trung Quốc không ghi nhận thêm ca nhiễm mới hay tử vong nào. Như vậy đã có 91% số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở đất nước này được chữa khỏi và xuất viện, hiện chỉ còn điều trị 3.947 ca.

Việt Nam công bố phác đồ mới chẩn đoán và điều trị Covid-19

Bộ Y tế đã cập nhật phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh Covid-19 lần 3, trong đó bổ sung thêm nhiều điểm mới.

Rà soát danh sách bệnh nhân khám tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và sự xuất hiện các ca nhiễm tại Bệnh viện Bạch Mai, nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, Bộ Y tế đã có công văn hoả tốc yêu cầu rà soát danh sách toàn bộ bệnh nhân khám tại đây từ ngày 10/3 và danh sách các nhân viên y tế của BV đi khám chữa bệnh ở các tỉnh thành. 

Khánh Hòa: Không tiếp nhận nhu yếu phẩm của các gia đình gửi cho người thân trong khu cách li tập trung

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo tuyệt đối không tiếp nhận nhu yếu phẩm của các gia đình gửi cho người thân trong khu cách li tập trung…

Quảng Nam cách li 41 người tiếp xúc gần cô gái người Đan Mạch mắc Covid-19

Cô gái người Đan Mạch mắc Covid-19 có vào Hội An, ở khách sạn Backpacker từ ngày 19-23/3. Ngành y tế tiến hành cách li, lấy mẫu xét nghiệm 41 người tiếp xúc gần với cô gái này. 

TP HCM sẽ hỗ trợ người lao động 1 triệu/tháng

"Theo chúng tôi ước thì thu nhập tăng thêm mất một nửa của toàn cán bộ, công chức hệ thống chính trị thì đủ hỗ trợ 600.000 người lao động 1 triệu/tháng", Bí thư Nhân thông tin. 



 

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.