CDC Mỹ khuyến cáo người từ 60 tuổi, người có bệnh nên tích trữ thực phẩm

Quan chức của CDC tuyên bố sẽ có rất nhiều công dân Mỹ bị nhiễm Covid-19 và mang bệnh. Tổ chức này khuyến nghị những người trên 60 tuổi, những người mắc bệnh mãn tính nên trữ thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yết và nghĩ đến việc nghỉ ở nhà dài ngày.
Mỹ: Người từ 60 tuổi và người mắc bệnh mãn tính nên tích trữ thực phẩm để giảm thiểu đi lại tới các cửa hàng - Ảnh 1.

(Ảnh: gomcgill).

Trả lời trong một cuộc gọi hội nghị, Tiến sĩ Nancy Messonnier, Giám đốc Trung tâm Tiêm chủng và Bệnh hô hấp Quốc gia, thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết: "Loại virus corona chủng mới có khả năng lây lan dễ dàng từ người sang người... Về cơ bản là bất kì ai trong cộng đồng cũng có thể bị nhiễm bệnh". Bà cũng dẫn số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, cho thấy có hơn 70.000 trường hợp mắc bệnh ở Trung Quốc.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại WHO, trong số 70.000 trường hợp nhiễm bệnh, chỉ có khoảng 2% ca trong độ tuổi dưới 19. Tỉ lệ bị nhiễm Covid-19 tăng lên theo độ tuổi, bắt đầu ở tuổi 60 nguy cơ lây nhiễm cao hơn, và đặc biệt gây tử vong cao đối với những người trên 80 tuổi.

"Đây có vẻ như là một căn bệnh gây ảnh hưởng nhiều đến người lớn, và nghiêm trọng nhất là những người già", bà cho hay. 

"Bắt đầu ở tuổi 60, nguy cơ bị nhiễm bệnh ở mức cao và càng tăng nhiều hơn theo độ tuổi. Người mắc bệnh tiểu đường, các bệnh về tim, phổi và có vấn đề về sức khỏe khác sẽ có nhiều khả năng bị nhiễm bệnh, thậm chí là tử vong".

CDC khuyến nghị những người có vấn đề về sức khỏe hoặc trên 60 tuổi nên dự trữ thuốc men, đồ gia dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu và ở nhà "trong một khoảng thời gian". Chính phủ Mỹ cũng khuyến nghị khách du lịch có vấn đề tiềm ẩn về sức khỏe nên tránh đi tàu biển tới bất cứ đâu trên thế giới. 

"Chúng tôi cũng khuyên người dân có nhiều vấn đề về sức khỏe nên tránh đi du lịch không cần thiết", bà nói.

Bà Messonnier nhấn mạnh rằng mục tiêu của việc tích trữ là để giúp những người có nguy cơ lây nhiễm cao “giảm thiểu việc phải đi lại tới các cửa hàng” và “ở nhà”. Cuối cùng, bà cũng khuyên các thành viên trong gia đình nên chuẩn bị trước cho tình huống người thân hoặc bản thân bị nhiễm bệnh. 

CDC cũng khuyến nghị những người có nguy cơ mắc bệnh cao nên tránh đi tới những nơi đông người, chạm vào các bề mặt nơi công cộng và tiếp xúc gần với những người bị bệnh.

Trong khi virus đang có diễn biến chậm lại ở Trung Quốc, thì tại các nơi khác trên thế giới đang lây lan với tốc độ nhanh chóng mặt. Italy xếp sau Trung Quốc về số ca nhiễm bệnh, với hơn 9.100 ca, tiếp đến là Hàn Quốc và Iran, mỗi nước có tới hơn 7.100 trường hợp mắc Covid-19 tính đến chiều thứ Hai, theo dữ liệu được ghi nhận bởi Đại học Johns Hopkins.

"Trong khi đang có dịch bệnh do chủng virus mới lây lan, còn rất nhiều điều không chắc chắn. Các hướng dẫn và khuyến nghị của chúng tôi có thể luôn thay đổi để phù hợp với tình hình mới", bà nói. 

Ở Hàn Quốc, không có ai dưới 30 tuổi tử vong vì virus, còn ở Nhật Bản thì không ai dưới 50 tuổi tử vong, bà cho biết. "Dữ liệu từ các quốc gia này sẽ giúp chúng tôi hiểu được những rủi ro tiềm ẩn của virus này tại Mỹ".

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.