'Cha đẻ' của Tinh hoa Bắc Bộ làm đơn kêu cứu, đạo diễn Việt Tú: 'Nếu kêu được, tôi mừng cho bạn ấy'

Sau khi biết đạo diễn Nhật Nam làm đơn kêu cứu vì Tinh hoa Bắc Bộ bị tuyên là tác phẩm phái sinh, đạo diễn Việt Tú đã có phản ứng.

Hôm 20/3 vừa qua, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện tranh chấp bản quyền vở diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ giữa Công ty Tuần Châu Hà Nội và Công ty DS do đạo diễn Việt Tú làm giám đốc, TAND thành phố Hà Nội căn cứ vào nhiều cơ sở đã khẳng định vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ (đạo diễn Hoàng Nhật Nam) không phải là tác phẩm độc lập mà chỉ là phái sinh của vở diễn Ngày xưa (đạo diễn Việt Tú).

Sau đó, đến 21/3, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có đơn gửi TAND thành phố Hà Nội bày tỏ sự không đồng ý với phán quyết của tòa. Anh cho rằng tòa đưa ra quyết định về tác phẩm của mình trong khi bản thân không xuất hiện. Hơn nữa, tác phẩm Tinh hoa Bắc Bộ đã được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả vào năm 2017.

54731325_2020749458047559_2982834987272765440_n (1)
54731325_2020749458047559_2982834987272765440_n (1)
54800030_304099263598265_874586093154992128_n (1)
54800030_304099263598265_874586093154992128_n (1)
55532082_385398778780429_7122490166995845120_n
55532082_385398778780429_7122490166995845120_n

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam có đơn gửi TAND thành phố Hà Nội

Liên hệ với đạo diễn Việt Tú về việc này, anh cho biết: "Tác phẩm bị tòa đưa ra phán quyết dựa trên nhiều cơ sở liên quan đến góc độ nghề nghiệp. Nam cứ đi kêu cứu thì đấy là việc của Nam. Tôi không quan tâm vì bạn ấy quá trẻ. Bạn ấy nên dành thời gian để có nhiều hơn tác phẩm phục vụ xã hội. Còn tôi không có ý kiến gì".

Ngoài ra, đạo diễn Việt Tú chia sẻ thêm: "Việc Nam gửi đơn mới chỉ là khâu chuẩn bị. Tòa có chấp nhận hay không thì đấy là cơ quan hành pháp quyết định. Nếu Nhật Nam kêu được thì mừng cho bạn ấy".

Cha đẻ của Tinh hoa Bắc Bộ làm đơn kêu cứu, đạo diễn Việt Tú: Nếu kêu được, tôi mừng cho bạn ấy - Ảnh 2.

Đạo diễn Việt Tú

Trước đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng đã gửi đơn kiện lên TAND quận Bình Thạnh, TP HCM yêu cầu đạo diễn Việt Tú và công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp truyền thông DS chấm dứt hành vi xâm phạm đến danh dự, uy tín cá nhân của anh dưới mọi hình thức, đồng thời phải công khai xin lỗi trên phương tiện truyền thông. Đơn kiện này đã được tòa thụ lí hồ sơ và đang trong quá trình xử lí.

Cũng trong chiều 21/3, Công ty Tuần Châu Hà Nội đã gửi đơn kháng cáo vụ kiện đến thẩm phán Nguyễn Thị Thúy Hạnh - TAND TP Hà Nội về quyết định của phiên tòa sơ thẩm. Nội dung kháng cáo hiện vẫn chưa được Tuần Châu Hà Nội chia sẻ.

Đạo diễn Việt Tú: "Tôi không có ý định gì tiếp theo với tác phẩm phái sinh Tinh hoa Bắc Bộ"Đạo diễn Việt Tú: 'Tôi không có ý định gì tiếp theo với tác phẩm phái sinh Tinh hoa Bắc Bộ' Kết luận vụ kiện vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ: Tuần Châu trả 660 triệu đồng cho Việt Tú, đạo diễn trả lại quyền sở hữu cho "chúa đảo"Kết luận vụ kiện vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ: Tuần Châu trả 660 triệu đồng cho Việt Tú, đạo diễn trả lại quyền sở hữu cho 'chúa đảo' Lộ hàng loạt bí mật trong phiên xử vụ kiện giữa Công ty Tuần Châu và đạo diễn Việt TúLộ hàng loạt bí mật trong phiên xử vụ kiện giữa Công ty Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú


chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.