Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo làm rõ Giám đốc Sở Nội vụ 'gửi gắm' người thân thi giáo viên

Ông Trần Minh Điệp, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) - nguyên Trưởng Phòng GD&ĐT huyện này tố cáo Giám đốc Sở Nội vụ có hành vi trù dập ông khi không giúp việc 'gửi gắm' người thân thi giáo viên.

Chiều 11/3, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn số1061/UBND-NC về việc tham mưu, đề xuất thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh về việc ông Trần Minh Điệp, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) - nguyên Trưởng Phòng GD&ĐT huyện này tố cáo Giám đốc Sở Nội vụ có hành vi trù dập.

Lí do ông Điệp đã từ chối giúp thí sinh mà Giám đốc Sở Nội vụ đã "gửi gắm" trong kì thi tuyển giáo viên năm 2017-2018.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập, xác minh làm rõ nội dung trên.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo làm rõ Giám đốc Sở Nội vụ gửi gắm người thân thi giáo viên - Ảnh 1.

Công văn Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xác minh vụ việc ông Trần Minh Điệp, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) - nguyên Trưởng Phòng GD&ĐT huyện này tố cáo Giám đốc Sở Nội vụ có hành vi trù dập ông.

Trước đó, trao đổi báo chí, ông Điệp cho biết, trong kì thi tuyển giáo viên do UBND huyện Trà Bồng tổ chức vào năm 2018, ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã nhờ ông giúp đỡ cho 1 thí sinh.

Theo nội dung những tin nhắn được công bố, ông Đoàn Dụng nhờ ông Điệp giúp cho thí sinh tên H. thi tuyển giáo viên bậc tiểu học. 

Sau khi có kết quả thi và biết thí sinh H. không đậu, ông Dụng đã nhắn tin hỏi ông Điệp về việc này.

Theo ông Điệp, bản thân ông không tham gia vào quá trình coi và chấm thi, đồng thời không muốn làm trái quy định vì thế không thể giúp được ông Đoàn Dụng nên bị "trả đũa".

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo làm rõ Giám đốc Sở Nội vụ gửi gắm người thân thi giáo viên - Ảnh 2.

Ông Trần Minh Điệp, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi).

"Sau khi kỳ thi kết thúc thì Sở Nội vụ kiểm tra và phát hiện Hội đồng thi có nhiều sai phạm. Tuy một số sai phạm không phải trách nhiệm của tôi nhưng tôi vẫn bị kiến nghị cách chức hoặc giáng chức", ông Điệp nói.

Được biết, ông Điệp đã bị Hội đồng kỉ luật UBND huyện Trà Bồng xử lí kỉ luật với hình thức cảnh cáo.

Vụ cao tốc 34 ngàn tỉ Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng: Bộ GTVT chỉ đích danh đơn vị phải chịu trách nhiệmVụ cao tốc 34 ngàn tỉ Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng: Bộ GTVT chỉ đích danh đơn vị phải chịu trách nhiệm Vụ tạt axit, cắt gân chân đôi nam nữ Việt kiều ở Quảng Ngãi: Tập trung điều tra truy tìm hung thủVụ tạt axit, cắt gân chân đôi nam nữ Việt kiều ở Quảng Ngãi: Tập trung điều tra truy tìm hung thủ Phó Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ngãi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủPhó Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ngãi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.