Cơ quan y tế Italia: 99% người nhiễm Covid - 19 đã chết vì những bệnh lí khác?

Theo nghiên cứu của cơ quan y tế quốc gia này, hơn 99% trường hợp tử vong do virus Covid - 19 của Italia là những người đang gặp các vấn đề y tế từ trước đó, Bloomberg đưa tin.

99% người tử vong vì Covid - 19 có tiền sử bệnh lí từ trước

Sau khi số trường hợp tử vong do virus Covid - 19 tăng đột biến 150%, lên tới 2.500 người trong tuần qua, các cơ quan y tế của Italia đã xâu chuỗi và phân tích các thông tin để tìm ra nguyên nhân cho tỉ lệ bất thường này.

Nghiên cứu mới có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về lí do tại sao tỉ lệ tử vong ở Italia lại cao hơn so với các quốc gia khác 8%. 

Viện Y tế có trụ sở tại Rome, đã nghiên cứu trên hồ sơ y tế của khoảng 18% trường hợp tử vong vì Covid - 19 ở Italia, và phát hiện ra rằng chỉ có 3 bệnh nhân, tức 0,8% trong tổng số người chết, không có tiền sử bệnh lí trước đó. 

Gần một nửa số người tử vong từng mắc 3 căn bệnh, và khoảng 1/4 người khác mắc từ 1-2 bệnh lí từ trước.

Trong đó, hơn 75% bị cao huyết áp, 35% bị tiểu đường và khoảng 1/3 số người tử vong đang mắc bệnh tim.

Cơ quan y tế Italia: 99% người nhiễm virus Covid - 19 không chết vì Covid - 19 - Ảnh 1.

Hơn 99% trường hợp tử vong do virus Covid - 19 của Italia là những người đang gặp các vấn đề y tế từ trước đó. (Đồ hoạ: Thiên Trường).

Độ tuổi trung bình của những người đã chết ở Italia là 79,5 tuổi, tính đến hết ngày 17/3. Chỉ có 17 người dưới 50 tuổi chết vì căn bệnh này.

Ngoài ra, tất cả các bệnh nhân dưới 40 nhiễm Covid - 19 tại Italia đều là nam giới, đi cùng với tình trạng bệnh lí nghiêm trọng từ trước đó.

Cơ quan y tế Italia: 99% người nhiễm virus Covid - 19 không chết vì Covid - 19 - Ảnh 2.

Độ tuổi tử vong phổ biến, nghiên cứu trên 1.200 trường hợp ở Italia. (Đồ hoạ: Thiên Trường).

Dữ liệu công bố hôm thứ Ba, cho thấy trường hợp gia tăng số ca nhiễm mới tại Italia đang có dấu hiệu chậm lại, với mức tăng 12,6%. Trong khi đó, một nghiên cứu độc lập khác chỉ ra rằng Italia có thể đang đánh giá thấp số lượng nhiễm bệnh thực tế, bởi họ chỉ tiến hành xét nghiệm trên những người bệnh có biểu hiện triệu chứng. 

Chính phủ của Thủ tướng Giuseppe Conte đang xem xét, liệu có nên gia hạn thêm lệnh phong toả đất nước sau thời gian ngày 1/4 hay không.  La Stampa đưa tin, hôm thứ Tư ở Italia đang có hơn 31.500 người nhiễm Covid - 19.

Trong một diễn biến khác, đến nay đã có khoảng 35 công ty và tổ chức y tế trên thế giới đang chạy đua với thời gian, nhằm tạo ra một loại vaccine chống lại virus Covid - 19, theo tờ The Guardian. 

Trong đó cả hai hãng công nghệ sinh học là Moderna của Mỹ và CanSino của Trung Quốc, đã được cấp phép thử nghiệm lâm sàng trên người, bắt đầu chậm nhất là vào đầu tháng Tư tới đây, mở ra cơ hội cho việc ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch này.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.