Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (3/5): Cặp đồng tính nắm tay nhau bị chủ nhà hàng từ chối phục vụ và đuổi ra ngoài

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (3/5): Hai cô gái trẻ yêu cầu chụp ảnh với chính trị gia kì thị LGBT và cố tình chọc tức bằng một nụ hôn đồng giới, các bậc phụ huynh lo lắng về ảnh hưởng của định kiến giới trong quảng cáo.

Các bậc phụ huynh lo lắng về ảnh hưởng của định kiến giới trong quảng cáo

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (3/5): Cặp đồng tính nắm tay nhau bị chủ nhà hàng từ chối phục vụ và đuổi ra ngoài - Ảnh 1.

Theo Pinknews, phụ huynh lo ngại rằng tiếp thị sản phẩm củng cố định kiến giới có hại cho trẻ em, theo một cuộc khảo sát mới. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Tổ chức từ thiện bình đẳng giới Hiệp hội Fawcett. 60% phụ huynh được thăm dò ý kiến cho rằng tiếp thị sản phẩm giúp củng cố định kiến giới về những gì con gái và con trai có thể làm.

Nó cũng cho thấy rằng có một mối quan tâm đáng kể về ý tưởng cổ xưa rằng màu hồng dành cho con gái, màu xanh dành cho con trai, một khái niệm tiếp tục được các nhà sản xuất và nhà bán lẻ thực hiện.

Hơn nữa, 59% trong số những người được thăm dò nói rằng một cô gái là một "tomboy" dễ chấp nhận hơn so với một "cậu bé nữ tính". 69% nam giới dưới 35 tuổi nói rằng định kiến giới đang gây tổn hại cho những quan niệm về điều đó về việc trở thành đàn ông hay phụ nữ.

Chỉ 11% những người được thăm dò cảm thấy rằng tiếp thị sản phẩm không củng cố định kiến giới. Bằng chứng cho thấy không có thứ gì giống như não của nam hay nữ nhưng các nhà bán lẽ vẫn kiên trì tạo ra và duy trì sự khác biệt giới tính chỉ để bán sản phẩm.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng, ở độ tuổi lên 7, các cậu bé và cô bé đã học được những ý nghĩ tiêu cực thông qua định kiến giới. Những thông điệp trẻ em nhận được từ nhỏ ảnh hưởng đến tương lai của chúng.

Hai cô gái trẻ đã yêu cầu một chính trị gia kì thị LGBT chụp ảnh với họ và cái kết

Theo CNN, các nhà hoạt động xã hội Gaia Parisi và Matilde Rizzo chỉ là bạn bè với nhau, nhưng khi Bộ trưởng bộ Nội vụ rất bảo thủ cực đoan của Ý Matteo Salvini đến thăm quê hương họ, các cô nàng 19 tuổi không thể nào bỏ qua được cơ hội chọc tức ông bằng một nụ hôn đồng giới. 

Salvini, người lãnh đạo đảng Liên minh chống nhập cư, cực hữu gần đây đã tán thành và đề cập đến một sự kiện chống LGBT và chống phá thai của Đại hội Gia đình Thế giới ở Verona, Ý. 

Salvini gần đây đã gây phẫn nộ bằng việc đánh giá thấp Ngày Giải phóng hàng năm của Ý, nơi kỉ niệm sự kết thúc của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quốc xã, ủng hộ thúc đẩy một ứng cử viên địa phương và phát biểu chống lại mafia.

Hai thiếu nữ đang tham gia một cuộc biểu tình ở Caltanissetta, Sicil, nơi Salvini đang nói chuyện trong tuần này. Khi ông bắt đầu chụp ảnh tự sướng với những người ủng hộ. Hai cô gái bước tới, xếp hàng trong vài phút, và khi đến lượt, họ hôn nhau. An ninh lập tức tách họ ra. 

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (3/5): Cặp đồng tính nắm tay nhau bị chủ nhà hàng từ chối phục vụ và đuổi ra ngoài - Ảnh 2.

(ảnh: Instagram nhân vật)

Cô gái đã chia sẻ bức ảnh lên Instagram vì cô tin rằng các chính trị gia như Salvini sử dụng phương tiện truyền thông trên xã hội "theo cách hoàn toàn không đúng đắn". 

"Chúng tôi quyết định sử dụng tất cả các phương tiện theo ý mình để phản đối một cách hòa bình, để có thể gửi thông điệp của chúng tôi thông qua các nền tảng nhưng không may,  ngày nay, dường như là nền tảng chính mà các quan chức cấp cao của chúng tôi giao tiếp với công dân". Parisi nói "Nếu sự không phù hợp của phương tiện là không đủ, tôi nghĩ rằng việc sử dụng chúng thực sự là không thích hợp nữa". 

Bức ảnh đã lan truyền trên Instagram và sau đó Salvini đã đăng lại nó với thông điệp: "Lời chúc tốt đẹp nhất, bình an và tốt đẹp, các chị em." CNN đã liên hệ với đại diện của Salvini, người nói rằng họ không có gì để thêm vào những gì ông đã đăng.

Vì nắm tay nhau, hai người đàn ông bị chủ nhà hàng từ chối phục vụ và đuổi ra ngoài

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (3/5): Cặp đồng tính nắm tay nhau bị chủ nhà hàng từ chối phục vụ và đuổi ra ngoài - Ảnh 3.

Theo Gaystarnews, chủ nhà hàng đã phản đối hai người đàn ông nắm tay nhau và từ chối phục vụ họ, vì vậy nhóm quyền LGBTI ở địa phương đã tổ chức một cuộc biểu tình.

Cặp đôi đồng tính nam tại Mexico đã chụp lại quá trình họ bị chủ nhà hàng từ chối phục vụ. Rubén Veliz, 29 tuổi, và Edwin Contreras, 27 tuổi đã đến dùng bữa tại một nhà hàng ở Mexico vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật. Veliz nói với Gaystarnews rằng anh đã đến cơ sở này nhiều lần trước đây.

Tuy nhiên, trong dịp này, khi nhìn thấy những người đàn ông nắm tay nhau, chủ nhà hàng đã từ chối phục vụ họ. Anh ta bị cáo buộc là đã hét vào mặt họ khi thấy họ nắm tay nhau, gọi đó là "nhảm nhí", và khăng khăng rằng anh ta có quyền từ chối dịch vụ.

Những người đàn ông đã đi và tìm kiếm sự giúp đỡ từ một sĩ quan cảnh sát, người đã cùng họ trở lại nhà hàng. Lần này, họ tự quay phim khi tiếp cận với chủ nhà hàng. Tuy nhiên, chủ sở hữu một lần nữa nhắc lại rằng họ không được chào đón.

Cảnh sát đã bước đến hỏi anh ta rằng có biết những gì anh ta đang làm là một tội ác hay không. Tuy nhiên, người đàn ông này không có hành động gì thêm. Ngay sau đó, một nhân viên nhà hàng đi ra và nói với họ rằng họ không thể cho phép đàn ông nắm tay nhau vì đây là một cơ sở thân thiện với gia đình.

Mexico có luật cấm phân biệt đối xử đối với người đồng tính đối với việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Veliz nói rằng, cảnh sát sẽ không theo đuổi vụ việc này nhưng anh ấy đã tiếp tục khiếu nại thông qua các cơ quan chính phủ khác.

"Transport for London" (TfL) đã đình chỉ quảng cáo từ 11 quốc gia chống đồng tính

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (3/5): Cặp đồng tính nắm tay nhau bị chủ nhà hàng từ chối phục vụ và đuổi ra ngoài - Ảnh 4.

Một chuyến tàu đường sắt Docklands, được vận hành bởi TfL, được trang trí với màu sắc cầu vồng cho Pride năm 2015 (Ảnh: TfL)

Tờ báo Evening Standard của London đã tiết lộ việc đình chỉ ngày hôm nay. Các quốc gia bị ảnh hưởng bao gồm Iran, Nigeria, Ả Rập Xê-út, Somalia, Sudan và Yemen. Tất cả những quốc gia này đều có án tử hình cho quan hệ đồng tính.

Các nước khác tạm ngưng quảng cáo là Pakistan, Qatar, các Tiểu vương quốc Ả Rập, Mauritania và Afghanistan. Các quốc gia này "có thể" có hình phạt tử hình. Ví dụ, một số phần của các quốc gia này tuân thủ luật Sharia và hình phạt tử hình chỉ có thể áp dụng cho người Hồi giáo.

TfL vận hành mạng lưới và xe buýt trên mặt đất và xe buýt của London, đồng thời cung cấp giấy phép cho taxi, vận hành mạng lưới Santander Cycle, và giám sát xe buýt trên sông và một số trách nhiệm khác. Ước tính có khoảng 2 triệu người sử dụng tàu điện ngầm hàng ngày, trong khi khoảng 31 triệu hành trình được thực hiện trên toàn bộ mạng TfL hàng ngày.

Tháng trước, nhà mạng đã cấm quảng cáo từ Brunei sau khi nước này đưa ra án tử hình theo luật Sharia cho quan hệ đồng tính.

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (3/5): Cặp đồng tính nắm tay nhau bị chủ nhà hàng từ chối phục vụ và đuổi ra ngoài - Ảnh 5.

Thị trưởng London, Sadiq Khan, cầm một vòng tròn TfL với màu sắc cầu vồng cho Pride năm 2017 (Ảnh: TfL)

Người phát ngôn của văn phòng Thị trưởng London cho biết trong một tuyên bố: "Thị trưởng vô cùng tự hào rằng London là một thành phố nơi bạn có thể tự do trở thành bất cứ ai bạn muốn và yêu bất cứ ai bạn muốn yêu. Quảng cáo TfL được hàng triệu người nhìn thấy mỗi năm và với vai trò toàn cầu, London đóng vai trò bảo vệ quyền LGBT+, Thị trưởng đã yêu cầu TfL xem xét cách xử lí với quảng cáo và tài trợ từ các quốc gia có luật chống LGBT".

Tag:
chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.