Đà Nẵng kêu gọi 2.500 tỉ đồng xây 14 bãi đỗ xe bằng hình thức đối tác công - tư

Theo danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư TP Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025, lĩnh vực giao thông kêu gọi đầu tư 14 bãi đỗ xe khoảng 2.500 tỉ đồng bằng hình thức đối tác công - tư PPP.

Cụ thể, làm dự án bãi đỗ xe tại số 166 đường Hải Phòng; khu đất A2 đường Nguyễn Văn Linh; 255 Phan Châu Trinh (giai đoạn 2).

Đà Nẵng kêu gọi 2.500 tỉ đồng làm bãi đỗ xe bằng hình thức đối tác công - tư - Ảnh 1.

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư bãi đỗ ô tô giai đoạn 2 tại bãi số 255 Phan Châu Trinh. (Ảnh: Văn Luận).

Các bãi đỗ xe khu vực trung tâm thành phố: số 10 Lý Thường Kiệt, số 172 Nguyễn Chí Thanh; số 19 Lê Hồng Phong, HC12 (đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi), 92 Điện Biên Phủ.

Các bãi đậu xe trên địa bàn quận Sơn Trà: khu đất A1.1 (góc Đông Nam nút Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền), khu đất A1.2 (góc Đông Bắc nút giao Dương Đình Nghệ - Ngô Quyền), khu đất trên đường Đông Kinh Nghĩa Thục (khu TĐC An Cư 4) và khu đất A16 đường Võ Văn Kiệt đi vào.

Các bãi đậu xe trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn: góc Tây Nam nút giao Võ Nguyên Giáp - Phan Tứ, khu đất phía Tây đường Võ Nguyên Giáp tại nút giao với đường phía Nam đường Hồ Xuân Hương.

Mục đích đáp ứng nhu cầu đỗ xe trong trung tâm thành phố và ven biển với tổng vốn đầu tư dự kiến 2.500 tỉ đồng; hình thức đầu tư là đối tác công - tư PPP (BOT; BLT).

Trong năm 2019, Đà Nẵng đã làm bãi đỗ ô tô làm tại số 255 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, giai đoạn 1 bằng nguồn vốn ngân sách 25 tỉ đồng.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.