Đà Nẵng: Người tung tin gạo làm từ cao su đã hủy chứng cứ

Ông Nguyễn Văn Nở, trú tại đường Điện Biên Phủ (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) sau khi làm video nói gạo Cỏ May làm từ cao su, đã vứt đi gạo cháy đen trong video.

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ngày 6/4, ông Trần Phước Trí, quyền Cục trưởng Cục QLTT Đà Nẵng đã kí báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng về việc người dân quay video đưa lên mạng xã hội "tố" gạo Cỏ May - thương hiệu gạo nổi tiếng Đồng Tháp làm từ cao su.

Đà Nẵng: Người tung tin gạo làm từ cao su đã hủy chứng cứ - Ảnh 1.

Người làm video nói gạo Cỏ May làm từ cao su đã hủy chứng cứ.

Theo văn bản này, trước đó, Cục QLTT nhận được thông tin, trên mạng Youtube đang lan truyền một video phản ánh sản phẩm gạo hiệu Cỏ May khi được rang trên bếp lửa thì có hiện tượng cháy đen, kết dính, vón cục lại với nhau.

Cục đã phối hợp cùng UBND quận Thanh Khê, xác minh được người đàn ông trong video nói trên là ông Nguyễn Văn Nở, trú tại đường Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Qua làm việc, ông Nở thừa nhận mình là người quay video, tuy nhiên, ông này không thể cung cấp cho cơ quan chức năng đi kiểm nghiệm, bởi gạo rang cháy đen đã đem đi vứt.

Số gạo còn lại trong bao, ông Nở đã đem trả cho một cửa hàng gạo gần nhà. Cục QLTT đã làm việc với chủ cửa hàng gạo này nhưng họ cũng thừa nhận, mua gạo từ một cơ sở khác nữa.

Vì vậy, Cục QLTT tiếp tục xác minh gạo bán từ cơ sở đầu tiên này có nguồn gốc từ đâu, có phải của Công ty TNHH Cỏ May tại Đồng Tháp sản xuất.

chọn
Đại diện ngân hàng chỉ ra vấn đề khiến lãi vay không thể cố định 5 - 10 năm như người mua nhà kỳ vọng
Theo bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Sản phẩm tín dụng, Khối Khách hàng cá nhân ABBank, vấn đề lớn nhất của ngân hàng là nguồn vốn để cho vay dài hạn không đủ, bắt buộc phải sử dụng cả phần huy động ngắn hạn để cho vay dài hạn. Điều này dẫn tới lãi suất không thể cố định như người dân kỳ vọng là 5 năm hay 10 năm.