Truy tìm người tung tin thương hiệu gạo nổi tiếng làm từ cao su khiến người dân hoang mang

Một video được tung lên mạng xã hội Facebook do hai người (nghi là vợ chồng) ở Đà Nẵng nói gạo Cỏ May - Đồng Tháp nổi tiếng được làm từ cao su, ran cháy đen.

Sáng 5/4, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Phước Trí - quyền Cục trưởng Cục quản lí thị trường TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các ban ngành làm rõ việc có hai người (nghi là vợ chồng) nói gạo Cỏ May - Đồng Tháp nổi tiếng được làm từ cao su.

Trong khi đó, đại diện UBND phường Chính Gián, quận Thanh Khê cũng xác nhận, đến sáng nay 5/4 đang phối hợp cùng Chi Cục quản lí thị trường TP Đà Nẵng để làm rõ về người quay video nói gạo Cỏ May làm từ cao su có phải trên địa bàn phường hay không.

Truy tìm người tung tin thương hiệu gạo nổi tiếng làm từ cao su khiến người dân hoang mang - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video quay tung lên mạng xã hội Facebook nói gạo Cỏ May ran cháy đen, làm từ cao su.

Trước đó, ngày 31/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video dài 2 phút. Có hai người gồm 1 nam 1 nữ đang nói chuyện.

Họ nói rằng mua gạo Cỏ May nổi tiếng về nấu ăn thì cơm dai bất thường nên ran trên bếp để thấy đây có thể được làm từ cao su. Trong video, vật nghi là gạo cháy đen bất thường.

Sau khi xem video, nhiều người lan rộng thông tin nghĩ gạo Cỏ May do doanh nghiệp tư nhân Cỏ May thành lập làm từ gạo cao su.

Doanh nghiệp bán gạo Cỏ May tại Đà Nẵng cho biết, họ chưa xem video ran gạo cháy đen, nói là gạo Cỏ May. Nhiều năm bán gạo nổi tiếng này, chưa từng xuất hiện thông tin phản ánh là gạo cao su, gạo giả.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Đà Nẵng khẩn trương làm rõ, xử lí theo quy định pháp luật.


chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.