Dạy con 'đối phó' với nỗi sợ đi học như thế nào?

Bé vào lớp 1 là khoảng thời gian quan trọng trong quá trình trưởng thành của bé.Thời điểm này bé rất cần những chỉ dẫn đúng đắn từ phía các bậc phụ huynh.

Dạy con cách “đối phó” với nỗi sợ đi học

day con doi pho voi noi so di hoc nhu the nao
Nỗi sợ hãi khi vào lớp 1 với các bé là có thật, phụ huynh cần quan tâm và chỉ dạy cho bé các kĩ năng cần thiết để bé tự tin đến trường (Ảnh: Pinterest)

Nhiều trẻ nhỏ cảm thấy sợ hãi khi phải đến lớp, nguyên nhân có thể là do bé gặp kí ức buồn khi đi mẫu giáo, bị cô giáo dọa, bạo hành, bị bạn bắt nạt, việc đi học không có gì làm thú vị. Bé có thể phản ứng lại chuyện vào lớp 1, lúc này mẹ cần bình tĩnh và lắng nghe con. Điều mẹ cần làm là liên tục nói về chuyện con chuẩn bị được làm “người lớn”, được đi học với các anh chị ở trường học rất to, nhiều trò chơi thú vị, nhiều bạn mới... và chú ý đến phản ứng của bé có hào hứng hay không?

Nếu bé tỏ ra không hào hứng, mẹ hãy thật kiên nhẫn trò chuyện với bé bắt đầu từ khoảng 3 tháng trước khi con vào lớp 1. Cuối tuần mẹ có thể đưa con qua ngôi trường mà con dự định sẽ học, thậm chí nếu có thể hãy cho bé vào tham quan ngôi trường, nói về chuyện ngày xưa mẹ đã đi học lớp 1 như thế nào, có gì vui, tại sao cần phải đi học. Điều quan trọng tiếp theo sau cuộc trò chuyện là mẹ nên “thì thầm” rằng có chuyện gì không vui thì về nói ngay với mẹ để mẹ xử lý. Bé sẽ cảm thấy an toàn và được quan tâm, tâm lý từ đó cũng thoải mái hơn.

Dạy con “đối phó” với giáo viên

Cách “đối phó” với giáo viên hay nhất chính là dạy con hợp tác với cô giáo. Dạy con cách đặt câu hỏi đơn giản, ngắn gọn, không làm mất thời gian của cô. Nếu thấy mình chậm hơn các bạn, hãy xin cô mang bài về nhà để làm, chấp nhận hình phạt “tét” tay nếu cô phạt.

Dạy con “đối phó” với chuyện bị bắt nạt

day con doi pho voi noi so di hoc nhu the nao
Hiện tượng "đầu gấu" học đường khiến các bé rất sợ đi học (Ảnh: Pinterest)

Thực tế tụi trẻ con mới vào lớp 1 nhưng cũng đang cho hiện tượng “đầu gấu” ở lớp, ở trường. Điều này mẹ cần lưu ý, nói với con cách cư xử với bạn bè trong lớp, nếu có hiện tượng bị bắt nạt, cô lập hay nói ngay với mẹ để mẹ giải quyết. Trẻ từ 5 tuổi là phụ huynh có thể cho bé đi học các lớp kĩ năng tự vệ, một là để tăng cường sức khỏe, hai là để tự vệ khi cần.

Dạy con “đối phó” với chính mình

Con bạn sẽ khó có thể trường thành nếu như bản thân trẻ không tự ý thức được hành vi cũng như mong muốn của bản thân. Hãy quán triệt những nhiệm vụ và quyền lợi của con một cách thẳng thắn, phân chia nhiệm vụ của từng thành viên trong gia đình: Bố mẹ đi làm để kiếm tiền nuôi con, nhiệm vụ của con là phải tập trung học, giờ học ra học, chơi ra chơi, có chuyện gì không hài lòng thì phải nói ra để cùng nhau giải quyết. Học cách sống chan hòa và tự ý thức với những hành vi của mình.

day con doi pho voi noi so di hoc nhu the nao
Điều quan trọng nhất với bé là phụ huynh hãy dạy bé cách tự làm chủ hành vi của mình (Ảnh: Pinterest)

Ở độ tuổi vào lớp 1, bé thực sự đã có ý thức vượt bậc so với thời bé đi học mẫu giáo, vì thế hãy chia sẻ thật nhiều với bé để bé hiểu thêm về cuộc sống xung quanh, các vấn đề ở học đường và tự tin bước vào lớp 1 một cách thoải mái nhất!

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.