Đến Hội An đi Chợ phiên đầu tiên không dùng bao ni lông

Chợ phiên Hội An lần đầu tiên được tổ chức với sản phẩm được sản xuất tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), ưu tiên cho các sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sạch, hàng thủ công. Đặc biệt, Chợ phiên nói không với túi ni lông, tuyên truyền thói quen bảo vệ môi trường.
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
Sáng 8/12, tại Công viên Sơn Phô (401B Cửa Đại, phường Cẩm Châu, TP Hội An) đã tổ chức Chợ phiên Hội An lần đầu tiên. Đây là là chợ dành cho người bán là tổ chức, cá nhân trực tiếp làm ra sản phẩm, bán các sản phẩm được sản xuất tại Hội An, trong đó ưu tiên cho các sản phẩm organic, sản phẩm sạch, hàng thủ công.
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
Đặc biệt, Chợ phiên này thực hiện ngay từ đầu việc nói không với túi ni lông bằng cách người bán sử dụng túi giấy, các loại túi khác, người mua không mang túi ni lông vào chợ.
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
Có hàng trăm người dân đến tham quan, mua sắm tại Chợ phiên Hội An.
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
Sản phẩm tại Chợ phiên này gồm các loại thực phẩm sạch, lá uống, mỹ phẩm, thảo dược, hàng lưu niệm, ẩm thực,...Trong hình, gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
Sản phẩm được làm từ rác thải tái chế bày bán tại Chợ phiên.
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
Sản phẩm đất nung làm tại làng gốm Thanh Hà Hội An cũng là một gian hàng thu hút người dân tham quan, mua sắm.
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
Sản phẩm bằng tre được trưng bày trên xe điện bọc tre do người dân Hội An chế tạo.
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
Không chỉ có người Việt Nam mà có người nước ngoài là cũng đem sản phẩm đến Chợ phiên giới thiệu, bày bán sản phẩm của mình.
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
Tại Chợ phiên này, người dân và du khách còn được thưởng thức ẩm thực tinh túy, sáng tạo, đậm chất miền Trung.
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch TP Hội An, UBND TP hi vọng mô hình Chợ phiên này sẽ tạo một kênh mới giúp người dân Hội An giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm do mình làm ra; tạo thêm được một điểm cung ứng sản phẩm sạch cho người tiêu dùng và qua đó hình thành một sản phẩm du lịch mới để phục vụ du khách. Các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp làm du lịch ở Hội An giúp quảng bá, giới thiệu cho người dân và du khách để họ biết và tham gia.
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
Chợ phiên Hội An cũng tham gia chiến dịch “Làm đầy chai nước của bạn – Refill My Bottle”, góp phần giảm thải bớt rác nhựa và bảo vệ môi trường sống. Người dân và du khách mang theo chai đựng để lấy nước uống ngay tại Chợ phiên.
den hoi an di cho phien dau tien khong dung bao ni long
Chợ phiên Hội An được diễn ra từ 8h sáng đến 12h trưa trong hai tuần mỗi tháng. Bắt đầu từ ngày 8, 9,15 và 16/12/2018.
chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.